Tổng cục phó TDTT Trần Đức Phấn: 'Để VĐV đội tuyển Việt Nam tạm ứng tiền ăn là sai rồi'

Sau bài báo 'Hải Đăng Group 'tẩy chay' đội tuyển quần vợt Việt Nam vì thái độ vô trách nhiệm của Tổng thư ký VTF' (12.2.2023), Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Phấn, Tổng cục phó Tổng cục TDTT, người được ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng giao trách nhiệm giải quyết sự việc không hay này.

Ông Trần Đức Phấn - Tổng cục phó Tổng cục TDTT

- PV: Ông có thể cho biết quan điểm của ông ra sao sau khi đọc bài Hải Đăng Group “tẩy chay” đội tuyển quần vợt Việt Nam vì thái độ vô trách nhiệm của Tổng thư ký VTF?

- Ông Trần Đức Phấn: Chỉ riêng việc để các thành viên đội tuyển quần vợt quốc gia tạm ứng tiền ăn uống khi thi đấu trận play-off giành suất lên nhóm 2 Davis Cup ngay trên sân nhà Việt Nam là đã sai rồi. Còn sai như thế nào, sai ở đâu, lỗi của ai hay của bộ phận nào..., tôi sẽ làm việc với Bộ môn quần vợt của Tổng cục TDTT, với Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM nơi quản lý đội tuyển quần vợt Việt Nam và với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) để tìm hiểu nguyên nhân vì sao quyết định thành lập đội tuyển có muộn, dẫn đến việc VTF thông báo các thành viên ứng trước tiền ăn, tiền công.

- Tổng thư ký VTF Đoàn Thanh Tùng đã ký công văn số 11/CV-LĐQVVN vào ngày 9.2.2023 gửi lãnh đạo Tổng cục TDTT để báo cáo về việc vận động viên Lý Hoàng Nam xin thôi không tham gia đội tuyển quốc gia. Trong công văn ghi rằng: mục tiêu của VĐV Lý Hoàng Nam là tập trung tham dự Grand Slam để nâng cao thứ hạng nhà nghề, tuy nhiên vì thời gian giải nhà nghề trùng với SEA Games nên sẽ ưu tiên cho mục tiêu dự Grand Slam. Do vậy, nếu Tổng cục TDTT và VTF mong muốn VĐV Lý Hoàng Nam dự SEA Games thì cần đáp ứng điều kiện sau: “Tổng cục TDTT hỗ trợ 50 triệu đồng/tháng và nếu đạt Huy chương vàng thì thưởng 200.000.000 đồng” thì vận động viên Lý Hoàng Nam sẽ tiếp tục tham dự tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển quốc gia".

Như vậy VTF đã báo cáo để Tổng cục TDTT xem xét, quyết định về đề nghị trên của đơn vị chủ quản cũng như cá nhân VĐV Lý Hoàng Nam. Nhiều lần là Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games, đồng thời ông là người phụ trách thể thao thành tích cao, quan điểm của ông ra sao sau khi nhận công văn này của VTF?

- Lý Hoàng Nam nói riêng và các VĐV đội tuyển quốc gia của tất cả các môn thể thao đều có tiêu chuẩn chung theo quy định của nhà nước và Tổng cục TDTT phải chấp hành.

Lý Hoàng Nam là hạt nhân của đội tuyển quần vợt quốc gia, là tay vợt số 1 Việt Nam, chiếc huy chương vàng cá nhân ở SEA Games của Lý Hoàng Nam rất có giá trị, nên Tổng cục TDTT phải hỗ trợ tối đa trong điều kiện cho phép và theo quy định của nhà nước. Ở đây VTF cần tích cực vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ để có thêm kinh phí cho các VĐV trong thời gian tập luyện cũng như là thưởng khi có thành tích cao.

Hai VĐV Lý Hoàng Nam (phải) và Trịnh Linh Giang của Việt Nam giành HCV và HCB nội dung đơn nam môn quần vợt SEA Games 31

- Số tiền đề nghị hỗ trợ 50 triệu đồng/tháng trong thời gian 3 tháng chuẩn bị SEA Games là các tháng 2 - 3 - 4.2023, đồng thời thưởng 200 triệu đồng cho chiếc Huy chương vàng SEA Games theo đề nghị của đơn vị chủ quản và Lý Hoàng Nam, ông suy nghĩ như thế nào về đề nghị này?

- Như tôi đã nói, về đề xuất này VTF nên vận động, tìm kiếm sự hỗ trợ thêm từ các nguồn lực xã hội.

Tôi cũng hy vọng Hoàng Nam sẽ thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games vì Nam không chỉ đóng góp, cống hiến, bảo vệ màu cờ sắc áo quốc gia mà còn là danh dự của bản thân Nam.

Tôi xin nhắc lại, để xảy ra việc các VĐV đội tuyển quốc gia bức xúc lên tiếng như thời gian qua là không hay từ phía quản lý. Còn lỗi của ai? Bộ phận nào? Vì sao chậm trễ? Sau khi tìm hiểu tôi sẽ báo cáo lãnh đạo và khi có kết luận chúng tôi sẽ thông báo.

- Có nghĩa là sau khi tìm hiểu các bên liên quan, là người trực tiếp xử lý việc này, ông sẽ có buổi làm việc với ông Thái Trường Giang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hải Đăng?

- Đọc thông tin trên Một Thế Giới, ông Giang đã phát biểu từ chối không làm việc với tôi với lý do không hài lòng về cách làm việc của VTF. Tuy nhiên sau khi nắm rõ thông tin, Tổng cục TDTT sẽ có thư mời chính thức để tôi gặp và làm việc với ông Giang, thậm chí là với Lý Hoàng Nam trên tinh thần vì cái chung và cùng nhau đưa ra những giải pháp tích cực nhằm giải quyết mọi vấn đề không hay đã xảy ra trong thời gian qua.

Chúng tôi sẽ làm việc trên tinh thần cầu thị, sai thì phải chân thành nhận lỗi, rút kinh nghiệm để sau này phục vụ tốt hơn. Dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng bản thân tôi, là người phụ trách cao nhất, cũng nhận lỗi khi đã để xảy ra việc này. Vận động viên thi đấu đội tuyển quốc gia thì chúng ta phải tạo điều kiện tốt nhất cho VĐV yên tập, tập trung luyện tập, thi đấu. Không nên làm việc theo kiểu quan chức, còn các VĐV phải đi nhờ cậy.

- Xin cảm ơn ông.

Đặng Hoàng (thực hiện)

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tong-cuc-pho-tdtt-tran-duc-phan-de-vdv-doi-tuyen-viet-nam-tam-ung-tien-an-la-sai-roi-193087.html