Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết giúp hộ nghèo tại tỉnh Bình Định

Chiều 15-9, tại huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết giúp một số hộ nghèo của các xã: Ân Mỹ, Ân Tường Đông, Ân Thạnh, Ân Phong và thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 cùng đại diện lãnh đạo huyện Hoài Ân đã trao biểu trưng tổng số tiền 250 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng 5 hộ nghèo của huyện Hoài Ân. Đây là những hộ dân thuộc diện di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng triển khai Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đang gặp khó khăn về nhà ở.

Quang cảnh buổi lễ trao kinh phí xây dựng hỗ trợ các hộ dân do UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) và Binh đoàn 12 tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Thận, trú xã Ân Mỹ đại diện các hộ dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà bày tỏ niềm vui và cảm ơn sâu sắc tới Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời này sẽ góp phần giúp bà con vươn lên ổn định cuộc sống sau khi nhường đất giúp công trình trọng điểm của đất nước sớm hoàn thành đúng tiến độ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc khẳng định: Trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, trên các công trình trọng điểm của đất nước, Binh đoàn 12 được Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, các chủ đầu tư tin tưởng giao trọng trách thi công nhiều hạng mục, gói thầu có giá trị lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 cùng đại diện lãnh đạo huyện Hoài Ân trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ các hộ dân.

Đối với Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Binh đoàn 12 là nhà thầu Quân đội tham gia thi công với khối lượng lớn nhất (168km). Trong đó, gói thầu số 11 thuộc Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) được khởi công từ ngày 1-1-2023. Ngay từ ngày Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công, Binh đoàn 12 đã tập trung huy động nhân lực, xe, máy, thiết bị bắt tay vào thi công với quyết tâm cao nhất và đến nay, gói thầu tiếp tục bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/tong-cong-ty-xay-dung-truong-son-ho-tro-xay-nha-dai-doan-ket-giup-ho-ngheo-tai-tinh-binh-dinh-742873