Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ban lãnh đạo Thường trực Interpol

Chiều 1/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ban lãnh đạo Thường trực Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) do ngài Khoo Boon Hui, Chủ tịch Interpol làm Trưởng đoàn tới chào nhân dịp Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 đang diễn ra tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an Việt Nam tham gia buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng ngài Khoo Boon Hui cùng các thành viên trong Đoàn đã tới dự Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 diễn ra tại Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng kênh hợp tác phòng, chống tội phạm qua Interpol.

Việt Nam đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm với các nước thông qua các khuôn khổ song phương và đa phương, trong đó có sự hợp tác qua Interpol mà Cảnh sát Việt Nam là thành viên. Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ hoạt động của Tổ chức Interpol và luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Cảnh sát Việt Nam hội nhập và tham gia hoạt động tích cực trong khuôn khổ hợp tác quan trọng này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn trong thời gian tiếp theo, Interpol sẽ tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả trong hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao… Đồng thời, thực hiện hiệu quả hơn nữa việc hợp tác nâng cao năng lực của lực lượng Cảnh sát các nước, trong đó có lực lượng Cảnh sát Việt Nam .

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Việt Hưng.

Tại buổi tiếp, thay mặt Ban lãnh đạo Thường trực Tổ chức Cảnh sát quốc tế Interpol, ngài Chủ tịch Interpol Khoo Boon Hui chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn. Ngài Chủ tịch Interpol nêu rõ trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã triển khai có hiệu quả nhiều Nghị quyết quan trọng của Đại hội đồng Intepol và phối hợp, hỗ trợ Cảnh sát các nước thành viên Interpol trong đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia không chỉ ở Việt Nam mà còn liên quan đến các nước. Ngài Chủ tịch Interpol tin tưởng rằng kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 tại Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác giữa Cảnh sát các quốc gia lên tầm cao mới

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2011/11/159035.cand