Tổng Bí thư: 'Đấu tranh nội bộ mà gây đổ vỡ thì nguy hiểm lắm'

Sáng 12/10, tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ (TP Hà Nội) trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 'ta phải có lịch trình, bước đi chắc chắn, vì nếu đấu tranh nội bộ mà gây đổ vỡ thì nguy hiểm lắm. Phải làm sao để Đảng và nhân dân là một, tất cả cùng vào cuộc, cho lò nóng lên'.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những ý kiến của cử tri rất sâu sắc

Xử lý sao cho người ta giác ngộ, để mọi người thấy được vết xe đổ

Trân trọng cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, "mỗi lần tiếp xúc với các bác, các anh, chị dù là thời gian ngắn nhưng chúng tôi như được tiếp thêm sinh lực mới”.

Theo Tổng Bí thư, không có cuộc tiếp xúc cử tri nào không đề cập đến vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Không chỉ nước ta, tại nhiều nước khác, vấn đề này cũng được quan tâm.

“Làm được việc này lại xảy ra việc khác. Có vụ án mấy năm giời không xử được vì liên quan đến nhiều thứ khác, cần có thời gian. Nhiều vụ làm nhanh lắm, nhưng cũng có những vụ phải làm sao cho tâm phục khẩu phục, chứng cứ rành rành không thể chối được nữa thì mới nhận tội. Thông thường anh nào cũng kêu oan, anh nào cũng kêu nặng quá, nhưng dân thì bảo vẫn còn nhẹ, phải làm quyết liệt hơn nữa”, Tổng Bí thư nói.

Nhưng những vụ việc được xử lý thời gian qua, cuối cùng tất cả đều tâm phục, khẩu phục.

“Thậm chí, người bị kỷ luật còn cảm ơn các đồng chí thi hành kỷ luật”, Tổng Bí thư nói và lưu ý, phải bình tĩnh xem xét toàn diện các mặt để tìm nguyên nhân, khi xử lý thì "phải nhìn về tương lai, xem hướng phát triển chứ không phải đánh một đòn chết luôn, không phải đập cho người ta không thể ngóc đầu dậy được".

Dù đất nước đã có khởi sắc, đạt được nhiều thành tựu, nhưng Tổng Bí thư lưu ý thách thức và gian nạn còn nhiều, chúng ta không thể ngủ quên trên vòng nguyệt quế.

Về việc kỷ luật Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng, Tổng Bí thư nói cho biết, không vì tổ chức APEC ở địa phương này mà không xử lý, nhưng xử rồi phải ổn định để phát triển. Đặc biệt, phải chuẩn bị tốt để đón khách vì Tổng thống nhiều nước như Mỹ, Nga, Ấn Độ... đã hứa sang tham dự.

Ông cũng thừa nhận công cuộc tham nhũng còn nhiều khó khăn, gian nan, nhưng đấu tranh là để làm tình hình tốt lên chứ không phải xấu đi.

“Đấu tranh là để là để giữ ổn định, phát triển; đấu tranh để đoàn kết tốt hơn chứ không phải để làm đổ vỡ đi. Xử lý sao cho người ta giác ngộ, để thu hồi tài sản không để mất mát. Để tất cả mọi người thấy được vết xe đổ ấy. Thế mới là thành công, không để gây bất mãn cho xã hội”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nói thêm, “việc xử lý kỷ luật cán bộ có sai phạm, trước nói đánh từ vai đánh xuống, nhưng giờ đánh trên đầu mạnh hơn".

Đề cập đến Hội nghị Trung ương vừa qua bầu bổ sung hai nhận sự vào Ban Bí thư, ông khẳng định: Trung ương thống nhất cao và “không có chuyện chạy chọt”.

Dù đất nước đã có khởi sắc, đạt được nhiều thành tựu, nhưng Tổng Bí thư lưu ý thách thức và gian nan còn nhiều, chúng ta không thể ngủ quên trên vòng nguyệt quế.

"Với khó khăn, ta phải có lịch trình, bước đi chắc chắn, vì nếu đấu tranh nội bộ mà gây đổ vỡ thì nguy hiểm lắm. Phải làm sao để Đảng và nhân dân là một, tất cả cùng vào cuộc, cho lò nóng lên", Tổng Bí thư nhấn mạnh, hiện đã có tiến bộ, được người dân ủng hộ thì phải làm tiếp vì mất lòng dân là mất tất cả.

Kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh vừa đau, vừa mừng

Mở đầu, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) bày tỏ, tất cả chúng ta ngồi đây không ai thỏa mãn với tình hình đất nước hiện nay, đó là nguyện vọng chính đáng.

Chống tiêu cực, cần làm tích cực hơn nữa, Trung ương và Bộ Chính trị phải quyết liệt, đừng để như vụ Thanh Hóa, Yên Bái.

“Nếu tình hình này mà đã thỏa mãn thì không biết đất nước đi về đâu”, ông Thước bày tỏ.

Tuy nhiên, theo ông Thước, sau Hội nghị Trung ương, dù ai tiêu cực hay bi quan đi nữa thì cũng không thể phủ nhận tình hình đất nước đang phát triển.

Dẫn lại lời phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương, rằng nếu mất niềm tin thì chẳng còn gì, Tướng Thước cho rằng, trước khó khăn chúng ta phải giữ vững niềm tin, trước tiêu cực phải giữ vững khí thế đấu tranh, đó là khuynh hướng mà Đảng và nhân dân kỳ vọng.

Cũng theo ông Thước, vừa qua, cử tri phấn khởi khi cuộc đấu tranh làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước được thực hiện quyết liệt, cả quá trình đó là cuộc vật lộn quyết liệt những tiêu cực trong nội bộ Đảng, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước. Bí thư Đà Nẵng bị xử lý kỷ luật là vụ việc điển hình cho việc đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước.

“Một con người vừa mới hôm qua được Đại hội bầu ra với niềm tin, nhưng không làm chủ được mình, để trong thời gian rất nhanh đã tha hóa rất nặng nề. Đó là bài học đau xót. Có người hỏi tôi có mừng không, tôi nói tôi thấy vừa vui mừng, vừa đau lòng. Đau vì những con người được tin tưởng như vậy mà lại bị thoái hóa thì sao không đau lòng được, niềm tin của Đảng, của nhân dân, vừa trao hôm qua nay đã mất rồi thì sao không đau lòng được. Nhưng tôi mừng vì Đảng ta không khoan nhượng với tất cả tiêu cực”, ông nói.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Trước một loạt vấn đề đặt ra trước đây, Tướng Thước nhấn mạnh Đảng đã dám đương đầu với tình hình thực tế, cử tri thực sự yên tâm trước tinh thần chiến đấu của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.

“Cuộc đấu tranh chống tiêu cực làm trong sạch bộ máy, chúng tôi là những công dân sẵn sàng đứng phía sau tiếp nối cho cuộc chiến tranh đó, đất nước này không thể gục đầu trước bất kỳ kẻ thù nào”, Tướng Thước nhấn mạnh và bày tỏ băn khoăn, Trung ương quyết liệt nhưng chưa đến địa phương được nhiều lắm.

“Chống tiêu cực, cần làm tích cực hơn nữa, Trung ương và Bộ chính trị phải quyết liệt, đừng để như vụ Thanh Hóa, Yên Bái, như vậy thì không ai chấp nhận được. Rõ ràng trước mắt rồi mà cứ để dư luận nói, tôi nghe mà xót xa quá! Không làm được, vì sao? Liên quan lãnh đạo cấp đó thì không thể giao cấp đó vào cuộc, liên quan cấp tỉnh thì Trung ương phải vào cuộc. Như vụ Yên Bái liên quan đến Bí thư, em trai Bí thư, Thanh Hóa cũng liên quan đến Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị Tổng Bí thư chỉ đạo quyết liệt”, cư tri Nguyễn Quốc Thước đề nghị.

“Kỷ luật Đảng, pháp luật đâu có sự phân biệt quan - dân”

Cũng bày tỏ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng, cử tri Trần Viết Hoàn (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) nhắc lại từ việc bắt Trịnh Xuân Thanh, tuyên án Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm… và đến Hội nghị Trung ương 6 đã kỷ luật cắt chức ông Nguyễn Xuân Anh.

“Thật sự làm phấn chấn xã hội, làm yên lòng dân. Nhân dân nhìn thấy Đảng khỏe mạnh hơn. Nhân dân cảm ơn nhiều người đứng đầu của Đảng đã châm lên ngọn lửa cho lò bốc cháy, giúp mọi người bỏ củi khô, củi tươi vào lò thiêu giặc nội xâm”, ông Hoàn nói.

Nhân dân mong rằng, Đảng, Nhà nước bắt những kẻ bòn rút hàng nghìn tỷ đồng phải trả lại thì đất nước mới phát triển được, đời sống của dân mới cải thiện được, Nhà nước mới có tiền trả nợ và cuộc chiến chống tham nhũng mới gọi là thắng lợi.

Cử tri Trần Viết Hoàn

Nhưng cử tri Trần Viết Hoàn thấy rất băn khoăn khi việc thực hiện kỷ cương, phép nước không nghiêm.

“Đảng kêu gọi giảm đầu mối, giảm biên chế, thì các bộ, các ngành đều phình ra, con số cán bộ, nhân viên đều tăng khủng khiếp đến nỗi Tổng Bí thư cảnh báo, số tăng đó tiêu tốn hàng trăm ngàn tỷ đồng mỗi năm… Đảng bảo kê khai tài sản thì kê khai không trung thực, kê khai gọi là có, kê khai rồi để đó, chẳng ai kiểm tra xem xét, thậm chí lại đưa vào loại tài liệu mật”.

Ông tiếp tục nhắc đến: “Thủ tướng bảo tìm người tài chứ không tìm người nhà thì có nơi vẫn đưa người thân vào cương vị lãnh đạo, cương vị quản lý, tuyển dụng vào làm công chức Nhà nước… Thủ tướng chỉ thị đóng cửa rừng, thì rừng càng bị tàn phá hãi hùng; Thủ tướng chỉ thị dỡ bỏ phần nhà sai phạm 8B lê Trực thì mấy năm nay vẫn trơ trơ đứng đó…”.

Cử tri phường Vĩnh Phúc còn phản ánh, thực tế xã hội đã xử lý những vụ án, có người ăn cắp chiếc xe máy khoảng vài triệu đồng thì phải ra tòa, bị ngồi tù, thậm chí 2 cháu bé ăn cắp hai cái bánh mỳ có giá trị 45 nghìn đồng mà các cháu thở than vì các cháu đói quá thế mà vẫn phải ra tòa bắt tạm giam.

“Trong khi đó, có những ông quan gây lãng phí hàng trăng, hàng nghìn tỷ đồng mà chỉ cảnh cáo, khiển trách. Có những "ông quan" mà Kiểm tra Đảng kết luận là vi phạm nghiêm trọng thì xử cho về hưu thế là hòa cả làng như ông Vũ Kim Cự, bà Hồ Thị Kim Thoa”, ông Trần Viết Hoàn nói.

Theo cử trì Hoàn, “kỷ luật Đảng, pháp luật đâu có sự phân biệt quan - dân như vậy, pháp luật không có vùng cấm. Tất cả cộng đồng người đều bình đẳng trước pháp luật, giải thích đúng, sai theo đúng pháp luật”.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/tong-bi-thu-dau-tranh-noi-bo-ma-gay-do-vo-thi-nguy-hiem-lam_t114c67n125492