Tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc ngành Y

Ngày 27-2, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (1955- 2024), UBND TP Đà Nẵng tổ chức trao tặng Giải thưởng 'Tỏa sáng Blouse trắng năm 2023'. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng năm 2023” là giải thường niên của UBND TP Đà Nẵng nhằm tôn vinh những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, từ đó khơi dậy tinh thần “Lương y như từ mẫu” trong mỗi cá nhân đang làm việc ngành y tế trên địa bàn thành phố. Tại buổi lễ, có 20 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao tặng Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2023.

Cũng trong dịp này, có 9 cá nhân, 1 tập thể đạt thành tích xuất sắc 5 năm liền (2018 – 2022) vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chúc mừng các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và nhất là 20 gương mặt “Tỏa sáng Blouse trắng năm 2023”. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: “Giải thưởng này không chỉ ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi, sự chuyên nghiệp và lòng nhân ái của các y, bác sĩ, nhân viên y tế mà còn thể hiện sự trân trọng của thành phố đối với ngành y tế nói chung, các y, bác sĩ nói riêng. Sự cống hiến tận tụy, trau dồi y đức và chuyên môn của mỗi y bác sĩ không chỉ mang lại giá trị sức khỏe, nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ cho bệnh nhân mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng cho các thế hệ y bác sĩ trẻ vì sứ mệnh cao quý của ngành y”.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho các cá nhân.

Ông Lê Trung Chinh kỳ vọng rằng, năm 2024, toàn ngành y tế sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đồng lòng, đồng sức phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, giữ vững phẩm chất chính trị, y đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng dịch vụ y tế. Toàn ngành triển khai các đề án, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vì sự phát triển bền vững của TP Đà Nẵng.

Thay mặt toàn ngành, bà Trần Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đà Nẵng chia sẻ: Năm 2023, cùng với cả nước phải đón những con gió ngược, ngành y tế thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức. Sau hơn 3 năm phòng chống dịch cam go, khốc liệt, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và chính thức được chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, song những ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn còn nặng nề, kéo dài. Giai đoạn tập trung cho công tác phòng chống dịch đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện nhiều công tác chuyên môn của ngành. Những khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu cũng như tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng trên thị trường, gián đoạn vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng là các nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế cục bộ tại một số cơ sở khám, chữa bệnh, trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, cán bộ y tế còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhiều tâm tư trong thực thi công vụ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao tặng giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng năm 2023” cho 20 cá nhân xuất sắc.

Trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi ấy, ngành y tế Đà Nẵng không đơn độc mà luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội và đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực hết mình của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Nhờ vậy, ngành Y tế thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với một số kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được phục hồi so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19 và tỷ lệ khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú đều tăng 10% so với năm 2022.

Đáng chú ý là trong năm 2023, cơ sở y tế các tuyến đã triển khai 90 kỹ thuật chuyên môn mới, nhiều kỹ thuật chuyên sâu thuộc tuyến trung ương đã được triển khai tại các bệnh viện tuyến cuối của thành phố... Nhiều tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đã được áp dụng thành công ở một số bệnh viện như chuẩn kim cương của khoa Đột Quỵ - BV Đà Nẵng, tiêu chí vàng của EMS Angels của Trung tâm Cấp cứu... Các bệnh viện không ngừng cải tiến quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành, tiếp tục thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Tình trạng thiếu hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở y tế đã từng bước được khắc phục, đặc biệt từ nửa cuối năm 2023 khi triển khai theo các văn bản tháo gỡ của Chính phủ và các bộ ngành cũng như phân cấp mua sắm theo thẩm quyền. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 95%; nhiều cơ sở y tế tuyến cuối thành phố có tỷ lệ bệnh nhân ngoại tỉnh điều trị nội trú chiếm tỷ lệ cao trên 40% như BV Đà Nẵng (41,83%), BV Phụ sản- Nhi (45,78%) và cá biệt Bệnh viện Ung bướu là 70,63%. Hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn và đầu tư, với 51/56 (91.07%) xã phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030…

Đinh Nga

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ton-vinh-cac-tap-the-ca-nhan-xuat-sac-nganh-y-post291339.html