Tôn vinh 17 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2023

Tối 15/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ VII, năm 2023.

Tôn vinh 17 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2023

Lễ tôn vinh là hoạt động có ý nghĩa được Liên hiệp Hội tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận công lao, đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển KH&CN, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đồng thời, động viên, khích lệ đội ngũ trí thức KH&CN tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo tham gia vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức góp phần phát triển Liên hiệp Hội và đóng góp vào công cuộc sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đặc trưng.

Tại lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ VII, có 17 nhà khoa học, trí thức tiêu biểu được tôn vinh. Trong đó, có 2 nhà trí thức là người nước ngoài (Ý và Hàn Quốc) vì đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực y khoa cho Đại học Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế. Những nhà khoa học, trí thức tiêu biểu được tôn vinh lần này đã có những thành tựu nổi bật không chỉ trong tỉnh, trong nước mà còn mang tầm quốc tế.

Trong số 17 trí thức tiêu biểu được tôn vinh, có 2 trí thức khoa học công nghệ là người Ý và Hàn Quốc

Phát biểu tại lễ tôn vinh, PGS. TS. Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, trong quá trình hoạt động và cống hiến, các nhà khoa học, đội ngũ trí thức đã thể hiện tốt vai trò của mình. Đội ngũ trí thức Thừa Thiên Huế được đánh giá đứng thứ nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đứng thứ ba toàn quốc về số lượng ( sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh). Những nhà trí thức tiêu biểu được tôn vinh nói riêng và lực lượng đội ngũ cán bộ, trí thức KHCN đã đóng góp tài năng và trí tuệ cho khoa học, tích cực tham gia và đạt các giải thưởng cao về sáng tạo khoa học ở Trung ương và địa phương, cũng như trong xây dựng tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển đất nước.

Qua 7 lần tôn vinh trí thức KH&CN, đã có 103 trí thức tiêu biểu trong tỉnh và người nước ngoài được tôn vinh. Hoạt động tôn vinh đã khẳng định KHCN đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây còn là động lực để Thừa Thiên Huế hoàn thành các mục tiêu, giải pháp cụ thể, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về KH&CN gắn với trung tâm Giáo dục - Đào tạo và Y tế chuyên sâu.
Liên hiệp Hội được thành lập từ năm 1993 đến nay, đã quy tụ 51 Hội thành viên, 1 Viện, 8 Trung tâm và 1 Câu lạc bộ với hơn 30.000 hội viên là các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực KH&CN có tính chuyên sâu, có quá trình công tác lâu năm và tầm nhìn rộng để nghiên cứu, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Danh sách 17 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2023:

1. ThS.BSCKII. Đặng Hoàng An: Phó Trưởng Khoa Hóa trị, Trung tâm Ung bướu, BVTW Huế Ủy viên BCH Hội Ung thư tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. GS.TS.BS. Bruno Lucio Masala: Nguyên Hiệu trưởng Trường đào tạo Tiến sĩ, Đại học Sassari, Ý; Giáo sư danh dự Đại học Huế và Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

3. PGS.TS. Ngô Xuân Cường: Tổ trưởng Tổ Đào tạo và Khoa học Công nghệ, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế.

4. TS.BS. Nguyễn Đức Hoàng: Phó Giám đốc BVTW Huế - Cơ sở 2 Ủy viên BCH Hội Tim Mạch tỉnh Thừa Thiên Huế

5. PGS.TS. Lê Phạm Hoài Hương: Tổ trưởng Tổ chuyên môn Phương pháp dạy học tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

6. GS.TS.BS. Chung Kyu Sung: Chuyên gia Hội Tiêu hóa tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi hội Nội soi Tiêu hóa miền Trung.

7. TS. Đặng Thanh Long: Phụ trách Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và công nghệ lên men, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế.

8. BSCKII. Trần Phương Nam: Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Huế; Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ: Trưởng khoa, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

10. PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất và Chuyển giao Công nghệ thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

11. PGS.TS. Trương Thị Bích Phượng: Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Ủy viên BCH Hội Nữ Trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. ThS. Nguyễn Đại Anh Tuấn: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

13. PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn: Phó Trưởng khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Phó Chủ tịch Hội Địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế.

14. PGS.TS.BS. Hà Thị Minh Thi: Trưởng Bộ môn Di truyền Y học, Giám đốc Viện Y Sinh học, Giám đốc Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

15. CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy: Trưởng Phòng Tư vấn, Thiết kế và Sản xuất, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ban Thường vụ, Thư ký Hội CNTT&ĐTVT tỉnh Thừa Thiên Huế.

16. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường: Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

17. PGS.TS.BS. Nguyễn Anh Vũ: Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/kinh-te/khoa-hoc-cong-nghe/ton-vinh-17-tri-thuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-tieu-bieu-nam-2023-131964.html