Tóm tội phạm nhờ cảnh sát 113

(VnMedia) - Trong ngày 25/6, CS 113 đã khống chế được hai vụ cướp, đồng thời tóm gọn 3 đối tượng cướp giật từ nguồn tin mà nhân dân đã điện thoại phản ánh khi sự việc vừa xảy ra

Tổng đài trung tâm cảnh sát 113 Ảnh: Kim Lung Vụ thứ nhất: 11h32 ngày 25/6, Trung tâm CS113 Thành phố nhận tin trước nhà số 603 đường kim Ngưu xảy ra vụ cướp giật tài sản, nhân dân đang đuổi theo đối tượng, yêu cầu CS113 đến hỗ trợ. Sau khi nhận tin, CS113 Hai Bà Trưng đã có mặt ngay tại hiện trường phối hợp cùng nhân dân bắt giữ Hoàng Tuấn Anh (SN 1982, ở 45 Vân Đồn, phường Bạch Đằng). Tang vật thu 1 dây chuyền vàng của người bị hại là chị Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1990, ở Bắc Hồng, Đông Anh). Vụ thứ 2: 17h55 cùng ngày 25/6, tại trước nhà số 31 phố Lương Khánh Thiện, nhân dân đã bắt được 2 đối tượng nghi cướp giật tài sản, đã điện báo CS113 Thành phố đến làm rõ. Sau khi nhận tin, CS113 quận Hoàng Mai đã có mặt tiếp nhận 2 đối tượng là Tạ Mạnh Cường (SN 1970, ở 14 chùa Hưng Ký, Minh Khai) và Nguyễn Như Thái (SN 1966, ở 388 tổ 26 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội). Qua kiểm tra hành chính phát hiện trong xe môtô không đeo biển kiểm soát của chúng có 2 bình xịt hơi cay, 1 thanh kiếm dài 50 xcm, 1 túi xách bên trong có máy tính xách tay mà chúng vừa mới cướp giật được của chị Nguyễn Minh Trang (SN 1983, ở chung cư 151 A Nguyễn Đức Cảnh). CS113 đã bàn giao các đối tượng cùng phương tiện cho CA địa phương điều tra, giải quyết. Trọng Hiếu

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=195024