Tóm gọn 2 đối tượng trong đường dây ma túy từ Bắc vào Đà Nẵng

Sau thời gian thu thập các chứng cứ, lực lượng công an đã mật phục, tóm gọn 2 đối tượng chuyên nhận hàng "đá" từ Hải Phòng vào TP. Đà Nẵng tiêu thụ

Tang vật cơ quan công an thu giữ tại hiện trường.

Sáng 7.11, UBND quận Sơn Trà thưởng nóng Công an quận và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận này về thành tích triệt phá đường dây ma túy Hải Phòng – Đà Nẵng.

Trước đó, qua thời gian theo dõi các đối tượng nghi vấn buôn ma túy trên địa bàn, lúc 8h30 ngày 4.11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ập vào nhà Nguyễn Hoàng Điệp (28 tuổi, ngụ tổ 189 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), phát hiện 20g ma túy “đá” chia thành 8 gói được Điệp giấu tinh vi nhiều nơi.

Ngoài ra, tang vật tại hiện trường còn có 10 triệu đồng tiền mua bán ma túy.

Công an quận Sơn Trà cho biết, trong 10 ngày, đơn vị đã phá 4 vụ ma túy, bắt 4 đối tượng, thu giữ 422 viên thuốc lắc, 35 gam ma túy “đá”.

Theo điều tra, Điệp và Bùi Nguyên Minh (24 tuổi, ngụ 87 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) là "đồng nghiệp" chia sẻ ma túy “đá” để bán cho dân chơi trên địa bàn.

Bản thân Minh độc chiếm đường dây thuốc lắc do Minh “đánh hàng” từ Hải Phòng về Đà Nẵng thông qua xe khách đường dài.

Đến 22h30 ngày 4.11, nhận tin báo Minh đi xe máy đến tại bãi biển Phạm Văn Đồng, Đội Cảnh sát ma túy cùng Công an phường Phước Mỹ bắt quả tang Minh đang tàng trữ 2 gói “đá”, 12 viên thuốc lắc và 1 gói thuốc lắc đã nghiền thành bột để sử dụng.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận đang chờ nhận chuyến hàng lớn từ Hải Phòng gửi về Đà Nẵng.

Công an quận Sơn Trà áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để Minh giữ liên lạc với đối tượng bán ma túy ở Hải Phòng, tiếp tục đưa 400 viên thuốc về Đà Nẵng và tiến hành tịch thu, ngăn chặn không cho phát tán ra thị trường.

H.L

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/tom-gon-2-doi-tuong-trong-duong-day-ma-tuy-tu-bac-vao-da-nang-608886.bld