Tôi nghiêng về các đội bóng có truyền thống

(ANTĐ) - Qua những trận đấu ở vòng bảng, tôi nhận thấy, mùa World Cup năm nay ghi nhận sự vượt trội của các đội bóng có thể lực. Bằng chứng cho thấy, đội tuyển Ghana đã vào tới giai đoạn 2 khi sở hữu dàn cầu thủ thi đấu có kỷ luật và thể lực rất tốt.

Khi xem các cầu thủ Ghana thi đấu, tôi không ngạc nhiên khi họ lại có mặt ở đây. Nhưng cuộc đụng độ giữa Ghana-Mỹ lại là một trận đấu khó lường trước bởi đây đều là những đội bóng có thể lực và sức mạnh tập thể. Tuy nhiên, với truyền thống của mình, đội tuyển Mỹ có phần nhỉnh hơn. Qua nhiều mùa World Cup, các cầu thủ Mỹ đã chứng minh cho người hâm mộ bóng đá thấy: Mỹ là một đội tuyển khó “bắt nạt”. Dù gì, tính truyền thống vẫn tạo cho tôi sự tin tưởng hơn trong việc dự đoán kết quả các trận đấu. Thế nên, ở cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Uruguay, tôi vẫn có phần nghiêng về đội bóng châu Mỹ hơn. Tuy nhiên, cũng không thể nói trước được điều gì khi Hàn Quốc cũng là một đội bóng có thể lực và hiện giờ tinh thần của các cầu thủ đang rất hưng phấn. Điều này sẽ tạo ra những bất ngờ cho cuộc “gặp gỡ” sinh tử này.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=76911&channelid=9