Toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh tại Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 29-9, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Báo Ấp Bắc điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Danh tại Đại hội:

Sáng nay, Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc, một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của giai cấp công nhân, của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh nhà. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Đại hội, các vị khách quý, các đồng chí và 343 đại biểu tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua quá trình lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định: Giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong quá trình đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, giai cấp công nhân đã có những đóng góp quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là tổ chức chính trị rộng lớn đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân, mọi hoạt động của Công đoàn đã tập trung vào mục đích xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, góp phần tô thắm, làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của công đoàn Việt Nam, với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, sự nỗ lực, phấn đấu của chính mình, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Tiền Giang đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến đời sống, việc làm của nhân dân, của doanh nghiệp và của công nhân, người lao động nhưng với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tỉnh ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, kinh tế dần được phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của người dân, của công nhân, người lao động được cải thiện, nâng lên; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Giữa tâm dịch nhưng không ai bị thiếu đói; trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất cũng là lúc sáng lên tinh thần đoàn kết, đùm bọc nghĩa tình, nỗ lực vượt khó của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân, người lao động.

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phóng sự “Công đoàn Tiền Giang qua chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội” đã thể hiện rất rõ, rất đầy đủ và cụ thể. Tôi chỉ xin điểm lại một số thành tích nổi bật:

Một là: Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh luôn được quan tâm thực hiện; hệ thống tổ chức Công đoàn từng bước được kiện toàn, phát triển cả về số lượng và chất lượng với 132.635 công nhân, viên chức, lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có 1.367 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với 126.812 đoàn viên; trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên, có 100% cán bộ công đoàn chuyên trách đạt trình độ đại học, 20% đạt trình độ trên đại học.

Hai là: Tư tưởng của đoàn viên, của công nhân, viên chức và người lao động cơ bản ổn định, ý thức chính trị, tinh thần yêu nước, lòng tin đối với Đảng, với Nhà nước được duy trì và củng cố; thái độ và trách nhiệm trong lao động được nâng lên; có tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, có ý thức vươn lên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Mong muốn chung của đoàn viên, người lao động là có việc làm với mức thu nhập ổn định; các chế độ, chính sách theo quy định cần được đảm bảo; đặc biệt là chính sách về nhà ở xã hội và các thiết chế phục vụ công nhân ở các khu, cụm công nghiệp cần sớm triển khai thực hiện để công nhân, người lao động an tâm làm việc, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ba là: Nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn được đổi mới theo hướng “lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động”. Các cấp Công đoàn ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; mặc dù thu nhập còn thấp nhưng nhiều công nhân, người lao động vẫn sẵn sàng tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội, như quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Mái ấm Công đoàn, Tấm lòng vàng; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh. Các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Đoàn viên, người lao động thi đua làm theo lời Bác”; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phát triển sâu rộng. Hoạt động của Tháng Công nhân đạt nhiều kết quả thiết thực, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở doanh nghiệp, ở địa phương, vì sự phát triển của doanh nghiệp và vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thứ tư là: Công tác phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức, người sử dụng lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Việc tư vấn pháp luật tại doanh nghiệp, tại các khu nhà trọ công nhân tự quản được tăng cường, giúp cho người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về pháp luật lao động, các chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động; từ đó, thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động, góp phần hạn chế tranh chấp lao động.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động tỉnh được Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc. Trong Đại hội này, Liên đoàn Lao động tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Độc lập hạng Nhất và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ trao tặng Công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động Tiền Giang Bức trướng mang dòng chữ “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng sự cống hiến rất đáng trân trọng của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn; trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan hoạt động của Công đoàn và phong trào công nhân nhiệm kỳ qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã chỉ rõ. Tôi chỉ nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí quan tâm hơn và sớm có giải pháp khắc phục:

Đó là, tình trạng một bộ phận công nhân, người lao động có biểu hiện phai nhạt về tư tưởng chính trị, chỉ lo nhiều đến những vấn đề lợi ích kinh tế, đời sống vật chất, ít quan tâm đến những vấn đề cơ bản, lâu dài, có tính chiến lược của giai cấp công nhân; một số nơi, công nhân bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động đã có những việc làm sai trái, gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đó là, mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn ở một số nơi chậm được đổi mới, chưa bắt kịp sự chuyển đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội và quan hệ lao động; một số cán bộ Công đoàn thiếu sâu sát, không nắm được tâm tư, nguyện vọng để đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đó là, việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở chưa tương xứng với sự phát triển của doanh nghiệp; hoạt động Công đoàn khu vực ngoài nhà nước ở một số nơi chưa đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên; tình trạng tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng Đại hội Bức trướng với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình trên nhiều mặt, nhất là ở lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, không gian mạng; đời sống, thu nhập, việc làm của người lao động sẽ còn nhiều khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, các cấp Công đoàn phải nỗ lực hơn nữa trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy người lao động làm trung tâm; chủ động nghiên cứu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc từ cơ sở để chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Tại Đại hội, chúng ta đã nghe phát biểu chỉ đạo hết sức sâu sắc, rất toàn diện của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu Đại hội cần nghiên túc tiếp thu và bổ sung vào Nghị quyết để triển khai thực hiện. Tôi xin lưu ý và gợi mở thêm một số vấn đề mang tính định hướng để đại biểu Đại hội nghiên cứu, quyết định:

Trước hết: Phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao nhận thức, ý thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức, người lao động về giai cấp, về tổ chức Công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức chính trị của công nhân; xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo để thích ứng với điều kiện lao động; phải trên tinh thần vì việc làm bền vững và cuộc sống tốt đẹp của chính mỗi công nhân, vì sự ổn định và phát triển của mỗi doanh nghiệp, của mỗi địa phương. Mặt khác, cần tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến từ cơ sở để tuyên truyền, định hướng tư tưởng nhằm tăng sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực; không để các thế lực thù địch lợi dụng để kích động, lôi kéo, gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ hai: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động của Công đoàn phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đoàn viên; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Thứ ba: Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động tập thể, hạn chế đình công, lãn công của công nhân, người lao động; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và chủ các doanh nghiệp thực hiện tốt các chương trình, dự án đào tạo nghề theo địa chỉ, tạo thêm việc làm cho người lao động; có kế hoạch và giải pháp tạo điều kiện cho người lao động trong các doanh nghiệp được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ tư: Chăm lo lợi ích chính đáng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; thực hiện đồng bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng, lấy lợi ích là một trong những động lực quan trọng để tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn. Bảo đảm các chế độ, chính sách về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, về an toàn vệ sinh lao động, về chăm sóc sức khỏe và môi trường lao động cho công nhân, người lao động; cụ thể hóa việc thực hiện lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà tổ chức Công đoàn mang lại cho đoàn viên, người lao động, nhất là các vấn đề về việc làm, về nhà ở, nhà trẻ, về thiết chế Công đoàn ở các khu, cụm công nghiệp,...

Thứ năm: Đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của ngành, của địa phương và cơ sở, trọng tâm là phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo; qua đó, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho công nhân, người lao động, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương và sự phát triển của tỉnh. Mặt khác, kịp thời sơ kết, tổng kết những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nâng cao hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ”; phát huy vai trò của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt Công đoàn để nêu gương “làm theo”; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Gắn liền với việc thảo luận văn kiện để đi đến thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đại biểu Đại hội còn có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thật sự có chất lượng. Đạt được 2 yêu cầu quan trọng này thì Đại hội của chúng ta mới thật sự thành công và mỗi đồng chí mới thật sự hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu.

Chúng ta đều biết, mọi sự thành công hay thất bại chủ yếu đều do cán bộ, do con người tạo ra; với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là “gốc của mọi công việc”, là “then chốt của then chốt”, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có thực hiện thắng lợi hay không phụ thuộc rất lớn ở năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành khóa mới và nhân tố, yếu tố quyết định cho sự thành công đó là phải có một tập thể cán bộ lãnh đạo tốt, với sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, dân chủ, gắn kết trách nhiệm, biết phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tôi tin tưởng đại biểu Đại hội sẽ cân nhắc, lựa chọn bầu đúng, bầu đủ 33 đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời, lựa chọn bầu 11 đồng chí là những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 126.000 đoàn viên vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bác Hồ đã dạy: “Mục đích của Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”. Người căn dặn: “Muốn tổ chức và phát triển lực lượng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tốt”, “Cán bộ Công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật…”.

Qua những lời dạy của Bác Hồ kính yêu, chúng ta nhận thấy rõ hơn trách nhiệm xây dựng và phát huy vai trò của giai cấp công nhân, của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động và của tổ chức Công đoàn là trách nhiệm chung của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị; trong đó, sự nỗ lực tự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của bản thân tổ chức Công đoàn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn Việt Nam và tinh thần: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang luôn đặt niềm tin vào tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân tỉnh nhà. Thắng lợi của Đại hội hôm nay là sự khởi đầu tốt đẹp cho việc đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Đại hội, các vị khách quý, quý đại biểu và các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, phát triển mạnh mẽ, vững chắc, hoạt động ngày càng hiệu quả, xứng đáng với vai trò, vị trí và tiềm năng to lớn của mình; thực sự là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chúc Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ XI thành công tốt đẹp.

NGUYỄN VĂN DANH

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202309/toan-van-bai-phat-bieu-cua-bi-thu-tinh-uy-nguyen-van-danh-tai-dai-hoi-cong-doan-tinh-tien-giang-lan-thu-xi-nhiem-ky-2023-2028-991690/