Toàn cảnh sự việc phụ huynh đòi nợ Shark Thủy và trung tâm Apax Leaders

Trước khi ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị bắt vào ngày 26-3, ông đã từng nhiều lần thất hẹn trả nợ học phí cho phụ huynh ở các trung tâm Apax Leaders.

Shark Thủy sinh năm 1982 tại Hà Nội, là Chủ tịch tập đoàn Egroup và hiện là Tổng Giám đốc công ty cổ phần Anh ngữ Apax.

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đồng loạt đóng cửa

Năm 2015, Apax Leaders chính thức gia nhập thị trường giảng dạy tiếng Anh và nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu. Theo thống kê vào giai đoạn “hoàng kim”, Apax Leaders từng có hệ thống 130 trung tâm giảng dạy trải khắp hơn 32 tỉnh/thành.

Tuy nhiên, từ sau dịch COVID-19, đơn vị này liên tục đóng cửa trung tâm, bắt đầu lùm xùm nợ học phí với phụ huynh tại nhiều tỉnh/thành trên cả nước.

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận đóng cửa treo biển cho thuê mặt bằng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sự việc bắt đầu tại TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào cuối tháng 9-2022. Thời điểm đó, nhiều phụ huynh đã có đơn gửi đến công an tố cáo Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Buôn Ma Thuột bất ngờ đóng cửa và không hoàn lại học phí.

Sự việc tại đây chưa được giải quyết thì đến tháng 12-2022, trung tâm Anh ngữ Apax Leaders ở Nha Trang đóng cửa nhưng nhiều phụ huynh chưa được hoàn phí.

Sau đó sự việc lan ra đến TP.HCM vào đầu tháng 2. Hàng loạt phụ huynh TP.HCM như ngồi trên đống lửa gửi đơn kêu cứu khi nhiều trung tâm Anh ngữ Apax Leaders không hoàn trả học phí cho phụ huynh, đóng cửa không thông báo lý do.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Sở GD&ĐT TP.HCM đã vào cuộc và chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra.

Sau TP.HCM, việc các trung tâm Apax Leaders “mất hút” không hoàn phí cho phụ huynh xảy ra tại Bình Dương, Gia Lai.

Trả lời PLO về tình hình tại TP.HCM vào cuối tháng 2, Apax Leaders cho biết đang tiến hành tái cấu trúc, tái khai trương để sớm mở lại các hoạt động của trung tâm.

Không trả phí đúng như cam kết

Dưới sức ép của rất nhiều phụ huynh, cuối tháng 2, Apax Leaders tổ chức họp trực tuyến với phụ huynh ở phạm vi nhỏ. Tuy nhiên, cuộc họp không giải quyết được vấn đề.

Chiều 15-3, lần đầu tiên Shark Thủy có buổi đối thoại trực tiếp với phụ huynh tại TP.HCM.

Buổi họp được tổ chức tại sảnh chung cư Him Lam, quận 6.

Trong buổi họp, Apax cho biết đang tập trung mở lại các trung tâm trong khi đó học phí sẽ trả nhưng lộ trình phải từ tháng 11, 12-2023 trở đi. Điều này phụ huynh không đồng ý nên cả hai không đi đến thống nhất.

Phụ huynh vây quanh Shark Thủy chất vấn liên quan đến khoản nợ học phí trong cuộc họp ngày 9-4. Ảnh: NL

Đến ngày 9-4, cuộc họp cuối cùng của Shark Thủy và phụ huynh tại TP.HCM diễn ra tại khách sạn Kỳ Hòa, quận 10. Cuộc họp diễn ra căng thẳng.

Tại đây, Shark Thủy hứa sẽ trả lại đầy đủ tất cả phụ huynh số tiền đã đóng tại Apax.

Lộ trình thực hiện sẽ chi trả cho phụ huynh theo nhiều đợt và kéo dài đến tháng 4 năm 2024. Theo đó, việc trả học phí được chia làm hai nhóm. Nhóm một nhận tiền từ tháng 6 đến tháng 8. Nhóm hai, đợt đầu tiên vào ngày 9-10. Những lần còn lại vào ngày 20-11, tháng 12-2023 và tháng 3,4 -2024.

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra khác xa với những lời cam kết của Shark Thủy. Sau đó, Shark Thủy tiếp tục viết thư xin lỗi.

Vào tháng 11, sau gần một tháng trễ hẹn trả tiền cho phụ huynh miền Nam, Shark Thủy đề xuất lộ trình trả nợ đến cuối năm 2025, kéo dài hơn 1,5 năm so với cam kết trước đó.

Lộ trình trả nợ mới là thanh toán 5% tiền nợ mỗi lần vào ngày 31-12 và 28-4-2024. Từ tháng 7-2024, mỗi tháng sẽ trả 5% số tiền còn lại cho đến khi hết nợ. Tiền được chuyển muộn nhất vào ngày 30 hàng tháng.

Theo lộ trình này, đến hết tháng 12-2025, phụ huynh mới nhận đủ 100% tiền nợ học phí từ Apax Leaders thay vì tháng 4-2024 như lời hứa ban đầu.

Vào ngày 9-1, Shark Thủy gửi thư cho rằng một số trung tâm tại TP.HCM phải dừng hoạt động và Apax Leaders mất khả năng hoàn phí các đợt tiếp theo là do phụ huynh “bao vây” gây sức ép.

Nợ phụ huynh TP.HCM hơn 93 tỉ đồng tiền học phí

Vào ngày 12-3, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax đã có báo cáo về tình hình hoạt động của trung tâm.

Tổng số học sinh của các Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders trên địa bàn TP là 11.295 học sinh. Trong đó, số học sinh đang học trực tiếp là 839 học sinh, số học sinh bảo lưu kết quả là 6.072 học sinh, số học sinh rút phí là 4.384 học sinh.

Số tiền học phí phải hoàn trả là 108,1 tỉ đồng (trong đó, đã trả 14,2 tỉ đồng, còn nợ hơn 93,8 tỉ đồng).

Từ đó, đơn vị đề xuất phương án từ tháng 1 đến tháng 12-2025, mỗi quý trả 4 tỉ đồng, chia đều định mức cho phụ huynh đến khi hoàn thành; phần nợ còn lại chuyển tiếp sang năm sau.

Ngoài ra, đơn vị còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 2-2023 là 11,5 tỉ đồng và tiền thuê mặt bằng 9 tỉ đồng.

Đây cũng là lời hứa cuối cùng Shark Thủy đưa ra trước khi bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/toan-canh-su-viec-phu-huynh-doi-no-shark-thuy-va-trung-tam-apax-leaders-post782397.html