Toàn cảnh Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần IX

Với giải thưởng năm nay, Thông tấn xã Việt Nam nhận về 19 giải thưởng gồm 4 Giải Nhất, 5 Giải Nhì, 4 Giải Ba cho các đơn vị từ cả trong và ngoài nước, các báo điện tử, ban tin, cơ quan thường trú...

Tối 12/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ IX, năm 2022. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cùng các tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định công tác thông tin đối ngoại đã có những bước phát triển ấn tượng; thông tin ngày càng nhanh chóng, toàn diện, có bản sắc, là cầu nối để cộng đồng quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Giải thưởng năm nay trao tổng cộng 110 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc gồm: 8 giải Nhất, 22 giải Nhì, 30 giải Ba và 50 giải Khuyến khích. Riêng Thông tấn xã Việt Nam giành 19 giải thưởng bao gồm 4 Giải Nhất, 5 Giải Nhì, 4 Giải Ba, 6 Giải Khuyến khích cho Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Le Courrier du Vietnam (báo đối ngoại tiếng Pháp), Báo Việt Nam News, Ban Biên tập Tin Đối ngoại, Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Thế giới, Nhà xuất bản Thông tấn... (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trong số đó, Báo Điện tử VietnamPlus đoạt 1 Giải Nhất và 1 Giải Nhì. Giải Nhất dành cho tác phẩm ''Làm chủ ‘sức mạnh mềm nhân quyền’: Việt Nam tự tin tiến vào ‘sân chơi lớn’!'' của tác giả Võ Mạnh Hùng và Thanh Trà. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đại diện nhóm tác giả từ Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò nhận giải với Chương trình ''Đêm thiêng liêng - Lửa Thanh xuân'' và trưng bày chuyên đề ''Khoảng lặng-Trân trọng giá trị hòa bình.'' (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Giải Nhì dành cho chùm video ''Những câu chuyện sử 'Việt' qua các 'báu vật quốc gia' của Hoàng thành Thăng Long'' (tiếng Việt) được trao cho nhà báo Trần Ngọc Long, đại diện nhóm tác giả của Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Báo Việt Nam News nhận Giải Nhì cho tác phẩm “Kỷ niệm 50 năm ngoại giao Việt Nam và các nước” (tiếng Anh) của nhóm tác giả Nguyễn Lê Hương, Trần Thị Thu Vân... (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Các tác giả, đại diện tác giả giành Giải Ba tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại năm nay. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Các thể loại bao gồm báo in tiếng Việt, báo in tiếng nước ngoài, báo điện tử tiếng Việt, báo điện tử tiếng nước ngoài, phát thanh, truyền hình, ảnh, sáng kiến-sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bên cạnh các sản phẩm của Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò, các sáng kiến đáng chú ý ở nhiều thể loại khác gồm phim, bài hát, chương trình trình diễn... cũng được trao giải thưởng năm nay. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Sau 8 mùa, Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng chuyên môn. Qua đây giải thưởng cũng mở ra không gian sáng tạo cho đội ngũ người làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh kỷ niệm với các tác giả đoạt giải. (Ảnh: Nhật Bắc/Vietnam+)

Lãnh đạo Báo VietnamPlus cùng đại diện các nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/toan-canh-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-lan-ix/901860.vnp