Toàn cảnh 100 ngày đầu của Tổng thống Philippines Duterte

Đa số người dân Philippines vẫn tín nhiệm ông Rodrigo Duterte sau 100 ngày đầu ông làm tổng thống.

Ông Rodrigo Duterte tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines tại Dinh Malacanang ngày 30/6/2016.

Phó Tổng thống Leni Robredo trò chuyện với Tổng thống Duterte trong một buổi diễu hành quân sự tại căn cứ quân sự Camp Aguinaldo, thành phố Quezon, khi hai người gặp nhau lần đầu tiên sau khi nhậm chức.

Tổng thống Philippines (trung tâm) có cuộc gặp chính thức với các nhà lãnh đạo cánh tả tại Dinh Malacanang ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức. Một số lãnh đạo cánh tả được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng trong nội các.

Tổng thống Duterte phát biểu trong một buổi họp báo ở Dinh Malacanang nêu tên những trùm ma túy hoạt động ở Philippines.

Ông Duterte chủ trì một cuộc họp với 4 vị cựu Tổng thống Philippines tại Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về “vụ kiện Biển Đông” của nước này với Trung Quốc.

Chưa đầy một tháng sau khi ông Duterte lên nắm quyền, số người chết liên quan đến cuộc chiến chống ma túy bắt đầu gia tăng. Trung bình, khoảng 13 người thiệt mạng mỗi ngày trong chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Philippines Duterte kể từ khi ông đắc cử.

Hơn 10.000 người sử dụng ma túy tập trung tại một sân vận động ở San Fernando, Pampanga, để ra đầu thú trước chính quyền Philippines.

Cựu Tổng thống Philippines Gloria Macapagal-Arroyo tham dự buổi phát biểu thường niên của Tổng thống Duterte trong một phiên họp của quốc hội sau 4 năm bà bị bắt trong bệnh viện. Được biết, một trong những cam kết của ông Duterte hồi tranh cử là phóng thích bà Arroyo.

Tổng thống Duterte thông báo về một lệnh ngừng bắn đơn phương với các du kích cánh tả.

Jennylyn Olaires ôm lấy thi thể của chồng cô, Michael Siaron, một nghi phạm ma túy, trên đường phố.

Cảnh sát địa phương thả truyền đơn của chiến dịch chống ma túy cho người dân địa phương ở làng Ayala Alabang.

Tổng thống Rodrigo Duterte (trung tâm) trong một chuyến thăm tới các doanh trại quân đội và cảnh sát.

Ông Duterte thăm khu vực xảy ra vụ nổ tại khu chợ đêm Roxas ở thành phố Davao, Philippines, hôm 3/9. Vụ nổ đã khiến 14 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.

Tổng thống Duterte vẫy tay chào mọi người trước khi lên đường sang Lào dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN hôm 8/9. Đây là chuyến đi ngoại giao đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.

Tổng thống Duterte dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trước đó, ông Duterte đã có những lời thóa mạ ông chủ Nhà Trắng.

Ông Duterte bắt tay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon tại bữa tiệc buổi tối trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Lào. Nhà lãnh đạo Philippines cũng từng có những lời lẽ xúc phạm ông Ban Ki Moon.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) chào đón người đồng cấp Philippines tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Tổng thống Philippines dự lễ tang của một binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống phiến quân Abu Sayyaf ở Sulu.

Ông Duterte (thứ 4 từ trái sang) bắt tay Đại sứ Israel tại Philippines Effie Ben Matityau (thứ 3 từ trái sang) trong chuyến thăm tới Beit Yaacov Synagogue ở thành phố Makati. Ông Duterte đã gửi lời xin lỗi tới những người Do thái sau khi tự so sánh mình với trùm phát xít Hitler trong một bài phát biểu của ông.

Bất chấp chiến dịch chống ma túy đẫm máu những tháng qua, đa số người dân Philippines vẫn tín nhiệm ông Duterte trong 100 ngày đầu ông làm tổng thống.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-100-ngay-dau-cua-tong-thong-philippines-duterte-767337.html