Tòa Tunisia xem xét dẫn độ cựu Thủ tướng Libya

Liên quan tới việc dẫn độ cựu Thủ tướng Libya Baghdadi al-Mahmudi, ngày 2/11, luật sư của ông này cho biết, tuần tới một tòa án của Tunisia sẽ xem xét đề nghị của Tripoli về việc dẫn độ ông này về Libya giao nộp cho chính quyền mới.

Phiên chất vấn này dự kiến diễn ra vào ngày 22/11, song đã được đẩy lên sớm hơn là vào ngày 8/11 tới vì Đại sứ quán Libya tại Tunis đã cung cấp các tài liệu cần thiết.

Ông Mahmudi, 70 tuổi, bị bắt giữ ngày 21/9 tại biên giới phía Nam Tunisia với Algeria, theo một lệnh truy nã của chính phủ lâm thời tại Tripoli.

Một tòa án ở Tunisia đã kết án ông này sáu tháng tù giam với tội danh xâm phạm trái phép lãnh thổ Tunisia, song phán quyết này đã bị bác bỏ tại tòa cấp cao hơn.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Tunis, luật sư của ông Mahmudi cho biết, kể từ sau cái chết của ông Gaddafi, cựu Thủ tướng Mahmudi là người duy nhất nắm giữ các bí mật của nhà nước Libya và trở thành "con mồi giá trị" cho các cơ quan tình báo, vì vậy tính mạng của ông đang bị đe dọa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/toa-an-tunisia-xem-xet-dan-do-cuu-thu-tuong-libya/201111/111691.vnplus