Tòa nhà Keangnam lại có thêm 3 người bị rơi

(Zing) - Khi vừa mới thi công trở lại được vài ngày, hôm qua 27/7, 3 người là công nhân và cán bộ kỹ thuật của tòa cao ốc bị trượt chân rơi cùng tấm cốp pha.

Cả hai tòa tháp A và B đều xảy ra tai nạn chết người. Theo thông tin từ một số công nhân làm việc ở đây, ba nạn nhân làm việc tại tầng 13 Hanoi Landmark Tower đã trượt chân, rơi cùng tấm cốp pha khoảng trưa 27/7. Khi rơi đến khoảng tầng 8, 9, tấm cốp pha bị mắc và giữ lại cả 3 người. Phóng viên đã tìm đến 3 bệnh viện có "tin đồn" là các nạn nhân làm việc nhưng đều được giấu kín. Một công nhân xin giấu tên nói rằng, tổ của anh nghỉ làm nên hôm nay, 28/7 đến cũng chỉ nghe anh em nói lại, không tiết lộ nguồn tin. Chiều ngày 22/7, vụ tai nạn lao động thứ hai xảy ra tại khu vực thi công tòa nhà 70 tầng do Công ty cổ phần xây dựng và địa ốc Hòa Bình thi công. Anh Võ Ngọc Hường, giám sát cốp pha đi kiểm tra ghép cốp pha đã giẫm vào một tấm ván nên trượt chân ngã. Anh Lâm Văn Hiển, công nhân phụ trách thi công cốp pha, đứng bên cạnh kéo anh Hường lại nhưng quá đà khiến cả 2 anh đều ngã. Ngày 21/7, tại sàn thi công tầng 15 công trình tòa tháp A tổ hợp công trình Keangnam do Công ty cổ phần Xây dựng số 1 thi công, trong khi đang thi công lắp ráp cốp pha sàn trên tấm cốp pha bàn, 2 công nhân tổ cốp pha bị trượt rơi ra khỏi sàn thi công cùng với tấm cốp pha bàn từ sàn thi công tầng 15. Hậu quả cả 2 công nhân đều bị tử vong. Các công ty thi công ở công trường Keangnam bị đình chỉ thi công nhưng chỉ vài ngày sau lại được tiếp tục. Chưa được bao lâu, ngày 27/7 lại có tai nạn.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/toa-nha-keangnam-lai-co-them-3-nguoi-bi-roi/a61163.html