Tòa án xét xử âm mưu lật đổ chính phủ của 'hoàng tử Đức'

Một người tự xưng hoàng tử, một cựu thẩm phán, nghị sĩ và các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu nằm trong số 9 kẻ hầu tòa vào ngày 21/5 vì bị cáo buộc có âm mưu 'Reichsbuerger' nhằm lật đổ nền dân chủ Đức.

Các công tố viên cho biết 9 người này là những kẻ cầm đầu âm mưu khủng bố nhằm lật đổ chính phủ Đức và đưa nhà đầu tư bất động sản Heinrich XIII Prinz Reuss lên làm nguyên thủ quốc gia.

Nhóm người trên sẽ có mặt tại một phòng xử án ở ngoại ô thành phố Frankfurt với các biện pháp an ninh tối đa. Đây là phiên xét xử thứ hai mở ra chống lại các thành viên của một âm mưu liên quan đến ít nhất 27 người.

 Heinrich XIII bị bắt vào năm 2022. Ảnh: AP

Heinrich XIII bị bắt vào năm 2022. Ảnh: AP

Theo công tố viên, các bị cáo có âm mưu tấn công Quốc hội và bắt giữ các nhà lập pháp để bắt đầu nắm quyền với tư cách những nhà lãnh đạo chính trị và quân sự. Các bị cáo đã phủ nhận cáo buộc khủng bố và phản quốc.

Công tố viên nói rằng các bị cáo là những người theo phong trào cực hữu "Reichsbuerger" (Công dân của Đế chế), tin vào thuyết âm mưu rằng Đế chế Đức vẫn tồn tại, dù Đức quốc xã đã bị đánh bại trong Thế chiến II. Các cơ quan an ninh cho biết thuyết âm mưu này có khoảng 21.000 tín đồ trên toàn nước Đức.

Các bị cáo hầu tòa vào 21/5 bao gồm các cựu sĩ quan quân đội Maximilian Eder và Ruediger von Pescatore, cùng cựu thẩm phán và cựu nghị sĩ cực hữu Birgit Malsack-Winkemann.

Các công tố viên cho biết Malsack-Winkemann đã sử dụng các đặc quyền quốc hội của mình để hộ tống một số đồng phạm đi quanh tòa nhà Reichstag ở Berlin trong một cuộc tập trận xác định phạm vi nhằm lên kế hoạch đảo chính.

Các công tố viên cho biết âm mưu này có quỹ 500.000 euro và đã thu thập được hơn 100.000 viên đạn.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/toa-an-xet-xu-am-muu-lat-do-chinh-phu-cua-hoang-tu-duc-post296282.html