Tổ tuần tra nhân dân phối hợp giáo dục pháp luật, ngăn ngừa tội phạm

Công an TP Hà Nội với 'Tổ tuần tra nhân dân bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở' được triển khai với sự phối hợp giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, phòng ngừa tội phạm...

Lực lượng Tổ tuần tra nhân dân (Công an phường Thành Công, quận Ba Đình) tuyên truyền giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Lực lượng Tổ tuần tra nhân dân (Công an phường Thành Công, quận Ba Đình) tuyên truyền giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Kéo giảm tội phạm

Nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch thành lập, tổ chức hoạt động nhiều tổ tuần tra nhân dân bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2022, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, địa bàn thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn (chỉ tiêu là kéo giảm 5% so với năm 2019, thời điểm chưa bùng phát dịch Covid-19).

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung phát huy vai trò vì an ninh Tổ quốc, duy trì các tổ tuần tra nhân dân bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.

Thực hiện và triển khai ngay hiệu quả mô hình, vào ngày 29/3, tổ tuần tra nhân dân Công an xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (SN: 1997 ở huyện Thường Tín) tự xưng là công an, chặn xe máy, thu tiền người vi phạm giao thông.

Tương tự, khoảng 21 giờ ngày 24/3, khi đối tượng Nguyễn Vinh Đô (SN: 1989 ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức) vừa trèo tường vào nhà văn hóa thôn Lai Xá, lấy trộm 1 chiếc tivi nhãn hiệu LG 65 inch thì đã bị tổ tuần tra nhân dân Công an xã Kim Chung, huyện Hoài Đức phát hiện, bắt quả tang…

Ngoài ra qua công tác tuần tra nhân dân, Công an xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh) đã phát hiện, một số học sinh có hành vi đi xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng... gây mất trật tự an toàn giao thông đã tổ chức các tổ công tác hóa trang, mật phục xử lý. Qua đó, yêu cầu phụ huynh cũng như nhà trường có biện pháp giáo dục ngăn chặn.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, chủ cơ sở kinh doanh tại chợ đầu mối Long Biên, chia sẻ, việc công an thành lập tổ tuần tra nhân dân bản thân gia đình tôi và các hộ kinh doanh xung quanh chợ rất yên tâm. “Có nhiều lực lượng tuần tra đêm ngày như thế, tội phạm hết đất sống...”, anh Hiếu bày tỏ.

Chia sẻ về niềm vui trong những ca trực, Trung tá Trương Thị Liễu, Phó Trưởng Công an xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì), cho biết, vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả khi người dân chưa thấu hiểu, chính quyền chưa nhận thức rõ nhiệm vụ, vai trò của lực lượng Công an chính quy. Song từng bước làm công tác dân vận, tuần tra đêm, lội ruộng hái rau cùng dân, công an xã đã đi sâu nắm bắt hoàn cảnh gia đình những trường hợp đặc biệt.

Đến nay, ngoài công tác tuần tra nhân dân phát huy vai trò vì an ninh Tổ quốc thì công an xã Thanh Liệt đã hoàn thành nhiệm vụ 100% dữ liệu dân cư đã được thu nhận, 100% công dân trong độ tuổi cấp căn cước công dân đã đi làm thủ tục cấp.

“Ngày 8/3 năm ngoái, khi các nữ Công an xã Thanh Liệt đang quay cuồng trong công việc, xuống địa bàn thì một người dân đã hái một bó hoa cỏ dại bên đường tặng cho chúng tôi, thật sự xúc động, không thể nói được thành lời, bởi có xuống cơ sở mới thấy gần gũi nhân dân đem lại những điều mình chưa bao giờ thấy trong những năm công tác...”, Trung tá Trương Thị Liễu bày tỏ.

Hướng tới chính quy tinh nhuệ

Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Oai, cho biết, ngoài duy trì các tổ tuần tra nhân dân, đơn vị xây dựng và triển khai mô hình “Giao ban tình hình an ninh trật tự tại thôn, tổ dân phố, cụm dân cư hằng tháng” trên địa bàn huyện.

Qua việc triển khai, các đoàn thể chính trị - xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân đã đồng tình ủng hộ và mong muốn việc triển khai thực hiện mô hình được tiến hành thường xuyên, tạo điều kiện cho nhân dân phản ánh, cung cấp những thông tin có liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại cơ sở.

Khánh Thượng là một xã miền núi nằm ở sườn Tây núi Ba Vì, huyện Ba Vì có tới 50% dân số là đồng bào dân tộc. Là xã miền núi, mặt bằng dân trí còn nhiều hạn chế khiến cho tình hình an ninh trật tự của địa phương có những khi mất ổn định. Nhưng từ năm 2015 khi thực hiện mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” đầu tiên tại thôn Bắt Còn Chèm, đến nay xã Khánh Thượng có 5 tổ tự quản về an ninh trật tự với 140 thành viên là đại diện cho các gia đình trong thôn tham gia. Hàng ngày, các tổ tự quản vẫn duy trì công tác tuần tra khép kín trên địa bàn tạo sự tin yêu trong lòng nhân dân.

Trung tá Nguyễn Ngọc Kiên, Trưởng Công an xã Khánh Thượng, cho biết thêm, các tổ tuần tra nhân dân mà nòng cốt là lực lượng công an đã thực hiện việc tuyên truyền về an ninh trật tự qua đài phát thanh một cách hiệu quả. Loa truyền thanh di động được các công an xã lắp vào chiếc xe máy được trang cấp. Nhờ sự gọn nhẹ này, loa truyền thanh di động có thể đi tới mọi cung đường từ đường ngõ, đường thôn ven chân núi…

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình - cho biết, quận chỉ đạo UBND 14 phường thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tuần tra nhân dân góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, ổn định đời sống nhân dân. Mới đây (ngày 22/3), quận Ba Đình đã ban hành Kế hoạch số 119 về việc thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tuần tra nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

“Các tổ tuần tra nhân dân tham gia hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân. Đồng thời, quản lý và giáo dục cảm hóa người vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh. Ngoài ra, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, kiên quyết bài trừ các thói hư tật xấu…”, ông Tạ Nam Chiến nhấn mạnh.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/to-tuan-tra-nhan-dan-phoi-hop-giao-duc-phap-luat-ngan-ngua-toi-pham-EEEx9Y8ng.html