Tổ Tuần tra 161 góp phần tạo chuyển biến về an ninh trật tự

Qua hơn 1 năm triển khai (từ tháng 10-2022 đến nay) các tổ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự (gọi tắt là Tổ Tuần tra 161), với hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hàng ngàn lượt tuần tra trên các tuyến giao thông, khu vực trọng điểm đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật, bắt xử lý nhiều đối tượng phạm pháp.

Lực lượng tuần tra 161 Công an tỉnh kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông của người dân tại TP.Biên Hòa. Ảnh: T.Danh

Qua đó đã góp phần làm chuyển biến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Nhiều băng nhóm tội phạm, đối tượng phạm pháp bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

* Chủ động phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật

Theo Công an tỉnh, việc triển khai tổ chức các Tổ Tuần tra 161 thường xuyên, liên tục trên các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về ANTT đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều đối tượng vi phạm; trong đó có nhiều đối tượng mang theo vũ khí, hung khí lưu thông trên các tuyến đường đã bị khống chế, bắt giữ.

Gần nhất, vào ngày 10-11, Tổ tuần tra 161 Công an tỉnh trong lúc đang tuần tra trên quốc lộ 1, đoạn qua P.Tam Hòa (TP.Biên Hòa) đã phát hiện Phan Phú Cường (27 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) mang 1 khẩu súng và 7 viên đạn đi giao cho một người khác. Mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 4 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 2 khẩu súng rulo và 1 khẩu súng tự chế), 3 dao tự chế, 9 viên đạn hoa cải, 42 vỏ đạn các loại cùng nhiều bộ phận để chế tạo, lắp ráp súng. Đối tượng sau đó được Tổ tuần tra 161 bàn giao cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý.

Không chỉ có lực lượng tuần tra 161 của Công an tỉnh, thời gian qua, Tổ Tuần tra 161 của công an các địa phương cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Ngày 1-10, Tổ Tuần tra 161 Công an H.Trảng Bom trong lúc đi tuần tra đến địa bàn ấp 5, xã An Viễn (H.Trảng Bom) phát hiện 2 đối tượng Đặng Văn Ngà (40 tuổi, quê TP.Cần Thơ) và Đặng Hoàng Phúc (26 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ tuần tra xác định đây là những đối tượng có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trước đó nên đã giao cho công an địa phương điều tra, xác minh. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai trước đó đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn xã An Viễn. Khi các đối tượng này đang tiếp tục đi trộm cắp tài sản thì bị công an bắt giữ.

Với những đóng góp tích cực của các Tổ tuần tra 161, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các băng nhóm tội phạm, đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, nẹt pô xe, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông gây mất trật tự trong các khu vực đông dân cư đã được kéo giảm. Bên cạnh đó, các nhóm tụ tập sử dụng hung khí để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng hoặc các đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản cũng đã giảm nhiều.

Là một trong những đơn vị “chủ công” trong việc triển khai các Tổ Tuần tra 161 của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ động xây dựng các phương án triển khai các tổ tuần tra. Đơn vị đã cử trinh sát đi sâu nắm tình hình, đặc điểm trên các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về ANTT để chủ động phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.

* Tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông

Tại hội nghị sơ kết 1 năm triển khai các Tổ Tuần tra 161 được Công an tỉnh tổ chức ngày 6-12, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả của các lực lượng tuần tra 161 trên toàn tỉnh thời gian qua.

Các Tổ Tuần tra 161 đã góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, vi phạm pháp luật có hiệu quả ngay từ đầu, từ sớm. Nhờ đó đã hạn chế được những vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị này, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng tuần tra 161 trên toàn tỉnh cần áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, các tổ tuần tra cũng phải làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; kết nối tốt với lực lượng giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương (trong đó chủ yếu là lực lượng cảnh sát hình sự) làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, tổ chức tuần tra nghiệp vụ ngày, đêm. Bên cạnh đó, lực lượng công an các đơn vị, địa phương cũng phải huy động các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở. Công an các địa phương phải kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa các sai phạm, xây dựng lực lượng 161 thực sự mạnh, trở thành “quả đấm thép” trong đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm.

Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh, để thực hiện tốt các hoạt động tuần tra, công an các địa phương phải tham mưu cho chính quyền kịp thời hỗ trợ kinh phí; bổ sung, cấp các trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202312/to-tuan-tra-161-gop-phan-tao-chuyen-bien-ve-an-ninh-trat-tu-ef6619c/