Tô thắm truyền thống 'Quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực'

Sáng 26-3, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên (26-3-1975 / 26-3-2024).

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; đại biểu một số cơ quan Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên lãnh đạo Quân đoàn 3; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trên địa bàn...

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Bá Lực, Tư lệnh Quân đoàn 3 đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đoàn 3, đồng thời tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tôn vinh công lao, sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 dự buổi gặp mặt.

Ngày 26-3-1975, Quân đoàn 3 chính thức được thành lập trên cơ sở khối chủ lực Mặt trận Tây Nguyên. Quân đoàn 3 ra đời đánh dấu bước phát triển mới về chất của các lực lượng vũ trang Tây Nguyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước thời cơ lịch sử giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong suốt 49 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đoàn 3 đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, làm nên những chiến công hiển hách, những chiến thắng vang dội từ Nam ra Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế, tô thắm truyền thống “Quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực”.

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, xây dựng đơn vị, Quân đoàn 3 được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 57 Huân chương Quân công, 242 Huân chương Chiến công các hạng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong Quân đoàn có 81 tập thể, 47 cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó, 9 tập thể được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lần thứ hai; 2 đơn vị: Lữ đoàn Công binh 7 và Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10) được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lần thứ ba trong thời kỳ đổi mới.

Các đại biểu viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 3.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chúc mừng những chiến công, thành tích của Quân đoàn 3, đồng thời yêu cầu đơn vị trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy truyền thống vẻ vang của Quân đoàn trong giai đoạn mới, tiên phong, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng năm 2024...

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/to-tham-truyen-thong-quyet-thang-sang-tao-doan-ket-thong-nhat-nghiem-tuc-tu-luc-770048