Tổ phụ nữ liên kết trồng rau an toàn

Từ phong trào nhỏ của chị em một chi hội phụ nữ tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, mô hình liên kết trồng rau sạch đã tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều hội viên và góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện.

Những vườn rau xanh tốt của Tổ liên kết sản xuất rau sạch Chi hội Phụ nữ thôn 2, xã Vinh Mỹ

Về xã Vinh Mỹ, chúng tôi khá ấn tượng khi tham quan mô hình liên kết trồng rau sạch của Chi hội Phụ nữ thôn 2. Những vườn rau xanh ngắt một màu được chị em phụ nữ dụng công chăm sóc theo hướng nông nghiệp sạch. Điều đặc biệt hơn, những hội viên nơi đây còn mày mò, tự chế sản phẩm để phòng trừ sâu bệnh cho cây, hạn chế dùng hóa chất độc hại để đảm bảo tiêu chí rau an toàn. Chị Huỳnh Thị Thắm, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 2 phấn khởi: “Tham gia mô hình này không chỉ mang lại nhiều niềm vui cho chính mình mà còn cho người sử dụng thực phẩm. Đó cũng là cách người dân nông thôn nâng cao thu nhập chính đáng”.

Dựa trên thế mạnh, nền tảng nông nghiệp ở địa phương, năm 2021, một nhóm thiện nguyện đã đặt vấn đề với Chi hội Phụ nữ địa phương để hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng nhằm tìm cách phát triển sản xuất, trồng trọt. Tổ liên kết sản xuất rau sạch Chi hội Phụ nữ thôn 2 xã Vinh Mỹ từ đó cũng được thành lập. Tất cả hội viên được Chi hội Phụ nữ hướng dẫn cải tạo đất, vườn tạp trồng các loại rau màu phù hợp theo hướng an toàn, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học, giúp hội viên tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.

Ban đầu, Tổ liên kết sản xuất rau sạch có 10 hộ tham gia. Từ đề xuất của nhóm thiện nguyện không thu hồi vốn mà mong muốn lan tỏa phong trào giúp nhau làm kinh tế, qua mỗi vụ thu hoạch, các hội viên trong tổ liên kết sản xuất rau sạch góp tiền lại để giúp thêm một hộ mới tham gia mô hình này. Qua quá trình hoạt động, mô hình này xoay vòng vốn và đến nay đã hỗ trợ nhân rộng lên 14 hộ cùng tham gia. Với nhiều giải pháp giúp nhau làm kinh tế gia đình như: Hỗ trợ giúp đỡ hội viên về phương thức chăm sóc, sản xuất, liên kết tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm; vận động hội viên trong tổ hạn chế sử dụng thuốc, phân hóa học trong phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo thời gian cách ly an toàn khi thu hoạch, giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng; tuyên truyền từng bước thay đổi phương thức canh tác từ truyền thống sang trồng rau an toàn, Tổ liên kết trồng rau sạch thôn 2, xã Vinh Mỹ dần phát huy vai trò giúp chị em mạnh dạn làm kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Chi Lê Thị Mơ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vinh Mỹ chia sẻ: “Điểm hay từ mô hình này là chị em phụ nữ rất chung sức, chung lòng, đoàn kết hỗ trợ nhau. Trên một diện tích cánh đồng, vườn rau. Họ cùng nhau bàn bạc ai trồng loại cây, rau gì. Thời điểm nào cần bón phân, chăm sóc rồi phối hợp cùng nhau mọi khâu cho đến tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, mô hình này không chỉ duy trì tốt mà đang lan tỏa tích cực. Hiệu quả thấy rõ là đầu ra sản phẩm luôn có người thu mua tận nơi, giúp chị em yên tâm sản xuất tăng thu nhập. Từ đó, góp phần để nhân rộng hơn mô hình”.

Theo chị Lương Thị Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 2, từ việc cải thiện nguồn thu nhập, nâng cao đời sống gia đình, nhiều vấn đề của xã hội cũng được chị em phụ nữ ủng hộ, đồng tình. Trên tinh thần đó, Chi hội Phụ nữ thôn 2 còn tổ chức thực hiện thêm nhiều mô hình hiệu quả khác như: Biến rác thành tiền giúp đỡ cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường trong thời gian qua… Ngoài ra, hội viên phụ nữ cũng tích cực hơn trong công tác tuyên truyền “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” nhờ đó nhiều con em hội viên phụ nữ được học hành đến nơi đến chốn, đỗ vào các trường đại học.

Bài, ảnh: HỮU PHÚC

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/phu-nu/to-phu-nu-lien-ket-trong-rau-an-toan-135609.html