Tơ nhện dai chắc gấp 10 lần sợi áo chống đạn

Tơ nhện Darwin's Bark dai chắc hơn gấp 10 lần loại sợi đang dùng để sản xuất áo chống đạn.

Nhện vỏ cây Darwin (Caerostris darwini) tạo ra mạng lưới quả cầu lớn nhất được biết đến, có diện tích từ 900 đến 28.000 cm², với các đường cầu kéo dài tới 25 mét.

Tơ nhện là vật liệu sinh học cứng nhất từng được nghiên cứu, cứng gấp 10 lần so với một mảnh Kevlar (sản xuất áo chống đạn) có kích thước tương tự. Độ bền kéo của nó là 1,6 GPa.

Tơ của nó chứa một lượng lớn proline, một loại axit amin, liên quan đến mức độ đàn hồi của mạng nhện.

Cơ quan kéo sợi của con nhện có chiều dài bất thường và được sắp xếp khác so với các loài nhện khác.

Để sinh tồn, các con nhện Darwin's Bark sống dựa một phần vào diện mạo thô ráp như vỏ cây, giúp chúng ngụy trang lẫn vào cây cối xung quanh.

Nó xây dựng mạng lưới khổng lồ ngay trên sông để bắt con mồi bay trên mặt nước. Mạng lưới này bắt tới 32 sinh vật phù du bay một lúc.

Theo Thanh Nga/ An ninh Thủ đô

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/to-nhen-dai-chac-gap-10-lan-soi-ao-chong-dan-1967737.html