Tổ hợp tác xã trồng nhãn của những cựu chiến binh

Với tinh thần 'Bộ đội Cụ Hồ' không sợ gian khó, không cam chịu đói nghèo, tiên phong đổi mới trong sản xuất, Tổ hợp tác sản xuất trồng nhãn Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Trường Đông trở thành điểm sáng trong phong trào 'CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi' của thị xã Hòa Thành.

Thương lái đến thăm vườn nhãn gia đình CCB Phạm Ngọc Ảnh (bìa phải).

Với mong muốn tạo việc làm ổn định cho hội viên, tăng thu nhập, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, Hội CCB xã Trường Đông tổ chức sinh hoạt, quán triệt hội viên triển khai thực hiện có hiệu quả Tổ hợp tác sản xuất trồng nhãn; vận động CCB có đất sản xuất trồng nhãn trong toàn xã đăng ký tham gia thực hiện mô hình với mục đích gắn kết, chia sẻ. Tham gia tổ hợp tác, hộ khá sẽ truyền đạt kinh nghiệm làm nhãn cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tổ hợp tác sản xuất trồng nhãn (tổ hợp tác) của Hội CCB xã Trường Đông ra mắt vào cuối năm 2019 gồm 3 thành viên ban điều hành, do ông Bùi Hà Thanh làm Tổ trưởng. Mỗi thành viên trong tổ có trung bình từ 1,5 - 3,5 ha trồng nhãn, hiện tổng diện tích của tổ là 15 ha.

Tính liên kết của tổ hợp tác là cùng đóng góp thu mua nguyên liệu đầu vào, như cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Mọi người hỗ trợ, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, quản lý chất lượng, cùng tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Sau khi thu hoạch, các thành viên trích một phần lợi nhuận nộp vào quỹ tài sản chung của tổ hợp tác theo điều lệ.

Năm 2023, các thành viên tổ hợp tác của Hội CCB xã Trường Đông đã giúp nhau 115 ngày công thu hoạch nhãn. Sau thời gian trồng, chăm sóc và thu hoạch, tổ hợp tác thu được hơn 1,6 tỷ đồng, trừ chi phí phân tro, thuốc, tiền công, còn lợi nhuận 980 triệu đồng.

Ông Bùi Hà Thanh- Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất trồng nhãn cho biết: “Khi mới thành lập, tổ sản xuất gặp không ít khó khăn, nhiều gia đình hội viên CCB chưa tin tưởng, chỉ sợ “đánh trống bỏ dùi”. Hội CCB thị xã Hòa Thành và xã Trường Đông kịp thời tuyên truyền, vận động, dần dần mọi người nhận ra chỉ khi cùng nhau liên kết thì mới đủ điều kiện đưa cây nhãn phát triển bền vững. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt trên cơ sở quản lý, giám sát từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, cây nhãn đã cho năng suất cao”.

Theo ông Thanh, Tổ chọn trồng giống nhãn da bò phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, nhãn được mùa lại có giá. 1 ha thu hoạch từ 12 - 14 tấn trái, giá bán 15.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí, mỗi ha thu lợi nhuận từ 60 triệu đồng trở lên.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, cây nhãn cho năng suất cao.

Gia đình CCB Phạm Ngọc Ảnh, ngụ ấp Năm Trại, xã Trường Đông có vườn nhãn khoảng 3 ha, tham gia vào Tổ hợp tác sản xuất trồng nhãn. Ông Ảnh nói: “Hiện nay, tôi không phải lo tìm người thu mua nhãn, vì tổ hợp tác đã ký kết với thương lái ngay từ khi nhãn mới ra bông. Ngoài ra, Tổ còn triển khai đổi công giúp nhau từ chăm sóc đến thu hoạch nên gia đình không phải lo lắng vấn đề nhân công thu hoạch”.

Chủ tịch Hội CCB xã Trường Đông Nguyễn Minh Luân cho biết, trước đây, các hộ trồng nhãn chủ yếu làm theo kinh nghiệm, chưa mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên chi phí cao, lợi nhuận thấp.

Quá trình hoạt động của Tổ hợp tác sản xuất trồng nhãn, việc thu mua nguyên liệu đầu vào tại một đầu mối với số lượng lớn góp phần giảm chi phí, hạn chế tình trạng thương lái ép giá. Hội viên CCB trong Tổ còn làm tốt hoạt động tương thân tương ái, giúp đỡ sản xuất, nhắc nhở nhau bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Địa phương cũng rất quan tâm đến hoạt động của Tổ hợp tác sản xuất trồng nhãn, tạo điều kiện cho các thành viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã khi có nhu cầu, tạo động lực về vật chất cũng như tinh thần cho mọi người.

Theo ông Lê Hoàng Sang- Chủ tịch Hội CCB thị xã Hòa Thành, sắp tới, Hội sẽ tổ chức rút kinh nghiệm mô hình Tổ hợp tác sản xuất trồng nhãn của Hội CCB xã Trường Đông để phổ biến, khuyến khích các hội viên CCB trong toàn Thị xã thành lập tổ hợp tác sản xuất, chăn nuôi theo hướng bền vững. Từ đó có điều kiện giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Phương Thảo - Hà Quang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/to-hop-tac-xa-trong-nhan-cua-nhung-cuu-chien-binh-a171037.html