Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê

Chiều 27/10, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị (29/10/1923-29/10/2023).

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Lam

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Lam

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính Trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, gia đình, dòng họ Đại tướng Đoàn Khuê cùng dự Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Lê Quang Tùng trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Lam

Đồng chí Lê Quang Tùng trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Lam

Diễn văn do đồng chí Lê Quang Tùng trình bày nêu rõ, từ khi dấn thân vào hoạt động cách mạng cho đến khi đảm nhiệm các cương vị chủ chốt trong Quân đội, đồng chí Đoàn Khuê không những là cán bộ chính trị gương mẫu mà còn là vị tướng mưu lược, người chỉ huy tài giỏi, luôn có mặt ở những chiến trường trọng điểm, ác liệt trong nước, cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đồng chí không nề hà trước mọi khó khăn, gian khổ, dù được phân công ở cương vị, địa bàn công tác nào cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị công tác, Đại tướng Đoàn Khuê luôn đem hết tinh thần, nghị lực và trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc tế. Đồng chí luôn thể hiện rõ tài năng chính trị - quân sự xuất sắc song toàn, phẩm chất cao quý của người cộng sản, giản dị, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung kiên, bất khuất trước mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Lam

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Lam

Với những cống hiến, công lao to lớn và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Dù ở cương vị, trọng trách nào, ở bất cứ đâu, trong tâm khảm đồng chí Đoàn Khuê luôn hướng về quê hương Quảng Trị, luôn coi quê hương là mạch nguồn, là điểm tựa trong cuộc đời hoạt động của mình. Đồng chí đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, nghĩa tình trong những lần về thăm quê. Đồng chí cũng đã tham gia nhiều ý kiến chỉ đạo, góp ý quan trọng, giúp Đảng bộ tỉnh trong xây dựng, hoàn thiện nhiều chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng; luôn trăn trở cùng với lãnh đạo tỉnh chăm lo các đối tượng chính sách, xây dựng tuyến biên giới vững mạnh...

“Khắc sâu lời dạy và tâm nguyện của Đại tướng, với ý chí, niềm tin, khát vọng, tinh thần sáng tạo, tiến công cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đưa tỉnh nhà vững bước đi lên phát triển cùng cả nước, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc - như mong ước của Đại tướng Đoàn Khuê và các bậc tiền nhân” - Đồng chí Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Lam

Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Lam

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam bày tỏ niềm xúc động, trân trọng trước những đóng góp, công lao to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê đối với sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Lương Cường bày tỏ mong muốn tỉnh Quảng Trị phát huy truyền thống quê hương cách mạng và tâm nguyện của Đại tướng Đoàn Khuê, huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, gắn với xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng tỉnh nhà phát triển vững mạnh đi lên…

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê là sự kiện chính trị lớn, nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là dịp thể hiện lòng tự hào, biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị đối với công lao to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/to-chuc-trong-the-le-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dai-tuong-doan-khue-post468189.html