'Tổ chức thánh chiến' ngay trong lòng nước Anh

'Hành động quốc gia' (NA) là một tổ chức cực đoan cực hữu và cũng là tổ chức đầu tiên thuộc loại này bị Bộ nội vụ vương quốc Anh xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. NA hoạt động theo hệ tư tưởng chủ nghĩa tối cao của người da trắng và dính líu tới một chuỗi các sự kiện bạo lực.

Nguồn gốc của tổ chức khủng bố

Hành động quốc gia Anh (NAUK) được thành lập bởi 2 gã thanh niên Alex Davies (22 tuổi) và Ben Raymond (27 tuổi). Buổi ban đầu họ lập nhóm từ các thành viên của bộ phận thanh niên thuộc đảng Quốc gia Anh (BNP). Hai người này tuyên bố rằng mục đích thành lập NA của mình là cung cấp một “bối cảnh cho những người theo chủ nghĩa dân tộc trẻ tuổi được kết nối, tham gia vào hoạt động xã hội và sáng tạo tại thời điểm khi không có triển vọng thành công chính trị”. Tuy nhiên thực tế thì họ đang quảng bá cho các quan điểm bài Hồi giáo, bài Do Thái và bài thế giới thứ 3. NA huấn luyện các thành viên của mình chiến đấu giáp lá cà và sử dụng mạng xã hội để gieo rắc hiềm khích.

Biểu tượng của tổ chức “Hành động quốc gia” (NA).

Thêm nữa, NA thường tổ chức các chiến dịch đường phố để gây sách nhiễu các đối thủ chính trị và những nhóm thiểu số khác. Tương tự vậy, NA tự gọi họ là “Nhóm thánh chiến da trắng” và đã thu hút một lượng tín đồ trung bình. Vào lúc cao trào, NA có số lượng thành viên khoảng 100 thanh niên nam chủ yếu từ các trường đại học. Một điểm quan trọng khác của tổ chức này là hầu hết các thành viên đến từ mọi vùng miền trên đất Anh.

Bên cạnh đó ý thức hệ uy thế da trắng của NA dựa trên một hệ thống tín ngưỡng trong đó người da trắng nên có quyền thống trị đối với những người có nguồn gốc khác. Họ cũng cho rằng người Do Thái đang kiểm soát “những người không phải da trắng” và đây là nguy cơ dẫn đến sự tuyệt chủng của chủng tộc da trắng. NA yêu cầu các hành động sắp xảy ra là cần thiết để cứu lấy chủng tộc da trắng(!).

Đảng Quốc xã của Adolf Hitler là nguồn cảm hứng chính cho hành động của NA. Phần lớn nội dung tuyên truyền của họ đề cập đến Chủ nghĩa quốc xã và thanh trừng sắc tộc. NA tuyên bố rằng: “Sự trỗi dậy thành công của đảng Quốc xã của Hitler đôi khi là nguồn cảm hứng cho phong trào chính trị của chúng ta”. Biểu tượng của tổ chức này rất giống với Sturmabteilung (SA, một tổ chức bán quân sự của đảng Quốc xã, nó đóng vai trò quan trọng trong việc tiến lên giành chính quyền của Adolf Hitler vào thập niên 1930 của thế kỷ 20). SA cung cấp hỗ trợ quân sự cho Hitler cùng đảng của ông ta, do vậy nó liên quan đến bạo lực.

Nữ nghị sỹ Anh Jo Cox đã bị giết hại bởi bàn tay của NA.

Nhân sự và cấu trúc của NA

Trước hết phải kể đến những nhân vật trọng yếu của tổ chức khủng bố này. Đầu tiên là Alex Davies. Là một đồng sáng lập của NA, Alex Davies đến từ Swansea (xứ Wales). Đầu tiên gã bắt đầu sự nghiệp cực hữu trong đảng Quốc gia Anh. Lúc ở tuổi thiếu niên, một giáo viên còn giới thiệu cho Davies với chương trình trừ khử cực đoan của chính phủ Anh lúc gã 15 tuổi và lần sau là 19 tuổi.

Vào đại học năm 2013, Davies đã nhen nhóm thành lập Hành động quốc gia (NA). Tới tháng 5 năm 2022, một tòa án đã truy tội khủng bố của Davies và kết án hắn ta 8 năm rưỡi tù. Thành viên cộm cán thứ 2 của NA là Ben Raymond. Gã đến từ Bognor (Tây Sussex), cũng là một sáng lập viên của NA. Raymond chịu trách nhiệm chiêu nạp những thanh niên trẻ trở thành thành viên trong tổ chức. “Thánh chiến da trắng” là một thuật ngữ được Raymond sử dụng nhằm miêu tả hành động của các thành viên trong tổ chức NA.

Hồi tháng 12/2021, một bồi thẩm đoàn đã kết tội Ben Raymond là thành viên của NA cùng với việc nắm giữ những tài liệu cấp tiến cực hữu, nói dễ hiểu hơn thì đó là tuyên ngôn của tên sát nhân hàng loạt người Na Uy, Anders Breivik, cùng sách hướng dẫn chế tạo bom. Thành viên “máu mặt” thứ 3 của NA là Christopher Lythgoe, hắn ta đến từ Warrington (Cheshire), chính là thủ lĩnh của NA. Tháng 7/2018, tòa án đã phạt hắn ta 8 năm “bóc lịch”.

Thành viên thứ 4 của NA là Jack Renshaw. Năm 2016, Renshaw thay thế Ben Raymond trở thành “người phát ngôn” của tổ chức này. Cảnh sát đã tóm Renshaw sau khi y 2 lần tổ chức đăng đàn công khai trong đó y miệt thị người Do Thái là loài sâu bọ. Chưa hết, cảnh sát còn cáo buộc Renshaw phạm tội tình dục và một tòa án còn buộc tội gã có dã tâm mưu sát nghị sĩ của đảng Lao động là bà Rosie Cooper.

Vào năm 2016, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã chỉ định Hành động quốc gia (NA) là một tổ chức hoạt động khủng bố. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử vương quốc Anh, chính phủ Anh thông qua Luật khủng bố đã cấm tổ chức cực hữu này. Sau phán quyết, việc bất kỳ ai hỗ trợ hay giữ tư cách thành viên trong NA đều là bất hợp pháp.

Tại Anh, việc mặc quần áo có biểu tượng NA cũng bị cho là trái luật. Cho đến nay, hệ thống tư pháp Anh đã kết án 28 người là thành viên của NA. Lại nói khi Bộ Nội vụ Anh cấm NA trong năm 2016, các thành viên trong tổ chức này đã cố gắng tránh bị kết án bằng việc hoạt động dưới những tên gọi khác nhau. Các bí danh được biết đến của NA bao gồm: Rạng đông Scotland, Hành động chống tư bản chủ nghĩa xã hội quốc gia (A.K.A. NS131), Mạng lưới kháng chiến hệ thống (SRN).

Alex Davies cũng thiết lập NS131 và dùng cùng màu sắc, nhà cung cấp mạng được mã hóa, và hệ tư tưởng như NA. Do vậy có thể nói chúng là một phiên bản khu vực của tổ chức này. NA cũng có các mối dây liên hệ với tổ chức Quốc xã Ba Lan là NOP (Tái sinh quốc gia Ba Lan). Đảng chính trị cực hữu dân tộc cực đoan này cũng có những tín đồ ở Hoa Kỳ. Mặt khác, về cơ chế chiêu nạp thành viên, NA được biết đến bởi cách thức nhắm vào những đối tượng cụ thể.

Họ chủ yếu nhắm vào nam giới do cho rằng nữ giới có giới tính thấp hơn - những người chỉ thuần mỗi việc “sinh sản nòi giống”. Đích nhắm tới tuyển lựa thành viên của NA bao gồm các trường đại học, các học viện quân sự, các trung tâm võ thuật tổng hợp. Thi thoảng NA sẽ làm công tác tuyên truyền xoay quanh các viện giáo dục bao gồm Đại học Warwick và Đại học Aston ở Birmingham.

Điều này giải thích tại sao hầu hết các thành viên của NA đều dưới 30 tuổi. Người lớn tuổi hơn sẽ đóng vai trò giáo dục viên cho quá trình cực đoan hóa của tổ chức này khi thường tiếp xúc với lớp người trẻ.NA được biết tới việc chiêu nạp thành viên trực tiếp từ quân đội Anh. Hạ sĩ Mikko Vehvilainen đã từng phục vụ trong quân đội Anh ở Afghanistan trong khi đóng vai trò là nhà tuyển dụng cho NA.

4 thành viên của các lực lượng vũ trang cũng bị kết tội là thành viên của NA.Tổ chức này cũng thường xuyên tổ chức các trại huấn luyện theo kiểu huấn luyện võ thuật tổng hợp (MMA). Các trại này sẽ dạy trại viên về nhu đạo, quyền cước, và chiến đấu đường phố. Điều này không chỉ cung cấp cho các thành viên hiện tại mà còn là động lực cho những tân binh có hứng thú chiến đấu. Một trong những trại này được điều hành bởi một võ sĩ MMA người Nga tên là Denis Nikitin.

Một chiến dịch tuyên truyền của tổ chức “Hành động quốc gia”.

Những “chiến tích” bạo lực

Bị “nhồi sọ” bởi hệ tư tưởng tân phát xít, Zack đã từng chặt đầu người đàn ông theo đạo Sikh là tiến sĩ Sarandev Bhambra tại một siêu thị Tesco trong tháng 1/2015. Zak Davies tàng trữ rất nhiều tài liệu của NA ngay tại nhà riêng của gã. Trong lúc thực hiện vụ tấn công, các nhân chứng báo cáo rằng họ thấy Davies hét to “Sức mạnh da trắng” và “Đây là Lee Rigby” - một cuộc tấn công có động cơ chính trị đã giết hại Lee Rigby, một chiến sĩ người Anh vào tháng 2/2014.

Vụ giết hại nghị sỹ Jo Cox cũng là một hành vi sặc mùi bạo lực do NA gây ra. Vụ sát hại Jo Cox là một thời khắc quan trọng đối với NA và khiến cho tổ chức này bị liệt vào khủng bố.Trong lúc đang trên đường đến gặp các cử tri thì tên Thomas Muir đã bắn nữ nghị sỹ 41 tuổi 3 phát. Khi cảnh sát lục soát nhà của Muir sau vụ giết người, họ đã tìm thấy một loạt các sách cực hữu và những kỷ vật của Đức Quốc Xã.

Thomas Muir có lòng căm thù sâu sắc các chính trị gia theo chủ nghĩa tự do, những người mà hắn ta cáo buộc đã phản bội chủng tộc da trắng. Mặc dù cảnh sát không liên kết trực tiếp Thomas Muir với NA nhưng hậu quả là cả tổ chức này đã công khai ăn mừng sau vụ giết người. Mặt khác, các thành viên của NA cũng dùng các sự kiện để gây sợ hãi trong số các nghị sĩ khác. Những thành viên của tổ chức này đã vài lần đe dọa các nghị sỹ sau vụ giết hại bà Jo Cox.

Tới tháng 2/2023, các nhà báo tường thuật về một hoạt động mới của NA, theo đó một số cá nhân của tổ chức này tuyên bố họ đến từ cái gọi là “Hội nhóm London” của NA, và gửi đi những lá thư đến đài truyền hình cho người chuyển giới Ấn Độ Scarlett Willoughby (Scarlett Willoughby là phát thanh viên, nhà báo và nhân vật truyền hình thực tế người Anh. Cô là phát thanh viên truyền hình quốc gia chuyển giới đầu tiên của Anh và là người đồng dẫn chương trình chuyển giới đầu tiên của chương trình Trò chuyện toàn phụ nữ, Loose Women trên ITV).

Những lá thư đó cũng được gửi tới nhà hoạt động người Anh gốc Nigeria là tiến sĩ Shola Mos-Shogbamimu. Riêng lá thư gửi cho tiến sĩ Mos-Shogbamimu có nội dung đe dọa sẽ thủ tiêu bà cùng gia đình của bà. Trong thư có trình bày những đặc điểm chi tiết của bà Mos-Shogbamimu nhằm khiến nạn nhân tăng thêm sợ hãi.

Mặc dù lá thư gửi cho tiến sĩ Shola Mos-Shogbamimu có biểu tượng của NA ở trên cùng, song lại rất khó để xác định liệu nó có dính dáng gì đến tổ chức NA ban đầu hay không, hoặc “Hội nhóm London” là một nhân tố mới. Có thể bộ phim truyền hình “The Walk” gần đây của ITV đã truyền cảm hứng cho những “tân binh” của “Hội nhóm London” để những người này sử dụng các biểu tượng của NA để mưu cầu nổi tiếng.

Năm 2013, Tổ chức “Hope not Hate” được thành lập với nhiệm vụ bóc trần và chống lại chủ nghĩa cực đoan cực hữu. Hồi tháng 4/2017, tổ chức này tuyển dụng một đặc vụ hoạt động ngầm bên trong NA. Theo đó Robbie Mullen (người đã được kết nạp làm thành viên của NA kể từ năm 2015) đã trở thành “người chỉ điểm” sau khi cảm giác vô vọng khi muốn rời khỏi tổ chức có khuynh hướng như một giáo phái. Robbie Mullen và “Hope Against Hate” đã làm hỏng kế hoạch ám sát nghị sĩ Rosie Cooper (người của đảng Lao động Anh) của Jack Renshaw (thành viên chủ chốt thứ 4 của NA) sau đó.

Phan Bình (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/to-chuc-thanh-chien-ngay-trong-long-nuoc-anh-i689443/