Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30-4

QĐND Online – Nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2012), Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến (CLBTTKC) Khối vũ trang biệt động Sài Gòn Chợ Lớn - Gia Định đã tổ chức hàng loạt các hoạt động chăm lo, giúp đỡ hội viên, gia đình chính sách, người có công.

Đoàn thắp hương tại miếu thờ các liệt sĩ biệt động Sài Gòn tại cổng sau Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất)

Vừa qua, được giúp đỡ của các nhà tài trợ, Câu lạc bộ đã tổ chức đoàn công tác từ thiện tới xã Bình Minh - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, thuộc huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn do Đại Tá Trần Minh Sơn, nguyên nguyên Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, phân khu Biệt động Sài Gòn - Gia Định, Chủ Nhiệm CLB làm trưởng đoàn, đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc trị giá 62 triệu đồng cho 215 người dân, tặng 100 phần quà trị giá 15 triệu đồng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong dịp này, đoàn cũng dự Lễ khởi công xây tặng cho địa phương cây cầu giao thông nông thôn dài 40 m, rộng 2,4 m, thuận lợi cho xuồng, ghe của nhân dân qua lại. Dự kiến cây cầu sẽ hoàn thành trong thời gian 60 ngày. Tổng kinh phí xây dựng cầu là 180 triệu đồng do Hội Chữ Thập Đỏ Thiện Tâm và một nhà hảo tâm tại TP Hồ Chí Minh tặng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Vĩnh Long cùng một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương được đơn vị chọn làm căn cứ bàn đạp, đóng quân, được nhân dân nơi đây đùm bọc, che chở.

Nguyễn Quốc Độ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/184623/Default.aspx