Tổ chức Lễ đón nhận hài cốt và truy điệu liệt sỹ Hoàng Ngọc Ân

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2010), Cục Ngoại tuyến, Cục Chính sách Bộ Công an, Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và đón nhận hài cốt liệt sỹ Hoàng Ngọc Ấn, cán bộ Cục Ngoại tuyến Bộ Công an đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Nghĩa Thịnh.

Liệt sỹ Hoàng Ngọc Ấn, SN 1935, quê quán xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, được bố mẹ nuôi dạy ăn học, đồng chí Hoàng Ngọc Ấn sớm giác ngộ cách mạng. Tháng 8/1952 đồng chí xung phong vào bộ đội và được tham gia kháng chiến chống Pháp, là chiến sỹ Đại đội 52, Tiểu đoàn 346, Trung đoàn 57, Sư đoàn 304. Năm 1960 do yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, đồng chí được điều động về công tác tại ngành Công an, công tác tại Cục Ngoại tuyến. Lễ đón nhân hài cốt và truy điệu liệt sỹ Hoàng Ngọc Ân được tổ chức trang trọng. Năm 1964 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí Hoàng Ngọc Ấn xung phong đi chi viện An ninh miền Nam. Tháng 2/1968, đồng chí được Bộ Công an điều động vào làm công tác an ninh tại Thừa Thiên - Huế. Ngày 2/5/1969, trong trận chiến đấu ác liệt với kẻ thù, đồng chí đã anh dũng hy sinh và được đồng đội và nhân dân địa phương chôn cất chu đáo, sau đó được quy tập vào nghĩa trang xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ghi nhận những công lao của đồng chí Hoàng Ngọc Ấn đối với Tổ quốc và nhân dân, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến sỹ giải phóng và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Lễ đón nhận truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Hoàng Ngọc Ấn được tổ chức trang trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của liệt sỹ Hoàng Ngọc Ấn vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Tại buổi lễ, đại diện gia đình liệt sỹ Hoàng Ngọc Ấn đã bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của ngành Công an đối với liệt sỹ và gia đình xin hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương, truyền thống gia đình dạy bảo anh em con cháu không ngừng học tập lao động sản xuất đóng góp xây dựng quê hương đất nước

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/tinnganh/2010/5/162121.cand