Tổ chức điểm Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2024

Ngày 2/3, tại xã Xuất Lễ, UBND 3 xã: Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc và Đồn Biên phòng Ba Sơn phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024 (ngày hội điểm của tỉnh) và kỷ niệm 75 năm giải phóng Khu du kích Ba Sơn (5/3/1949 – 5/3/2024); 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2024); 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và bà con đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm giải phóng Khu du kích Ba Sơn; kết quả thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2023; công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc về việc công nhận các hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc trên địa bàn 3 xã: Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn và ký kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2024.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho Đồn Biên phòng Ba Sơn và UBND 3 xã Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn

Khu du kích Ba Sơn nằm ở phía Đông Bắc của Tỉnh Lạng Sơn bao gồm các xã: Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn, Công Sơn thuộc huyện Cao Lộc. Ngày 25/8/1945 hòa cùng dòng người nổi dậy giành chính quyền ở tỉnh lỵ Lạng Sơn và phủ lỵ Cao Lộc, quần chúng cách mạng Ba Sơn đã đồng lòng, nhất tề vùng lên lật đổ chính quyền thực dân phong kiến.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho người dân 3 xã Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) Khu du kích Ba Sơn, huyện Cao Lộc là căn cứ địa quan trọng của huyện Cao Lộc và tỉnh Lạng Sơn. Từ cuối tháng 4/1949 phong trào đấu tranh khu du kích Ba Sơn đã phát triển rộng khắp các tới các xã Hải Yến, Thanh Lòa, Thạch Đạn, Lộc Yên, Hòa Cư và Gia Cát tạo thành vành đai du kích chiến đấu khiến cho địch khiếp sợ. Nhân dân các dân tộc xã Xuất Lễ đã lấy ngày 5/3/1949 (ngày giải phóng Đồn Nà Phia, xã Xuất Lễ) là ngày hội chiến thắng.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham quan sản phẩm do người dân sản xuất

Trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của 3 xã và Đồn Biên phòng Ba Sơn đã chủ động, tích cực đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Biên phòng toàn dân” và mô hình "Ngày Hội biên phòng toàn dân"; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Đến nay, trên địa bàn 3 xã có 7 tập thể và 165 hộ gia đình đăng ký nhận tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Đặc biệt, chính quyền 3 xã và Đồn Biên phòng Ba Sơn đã huy độc nguồn lực xây dựng được 12 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới, với chiều dài gần 2 km, tổng trị giá các công trình hơn 2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới cho các cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà 3 xã và Đồn Biên phòng Ba Sơn đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang các xã và huyện Cao Lộc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang Khu du kích Ba Sơn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của tỉnh về xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là thực hiện tốt chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác Biên phòng trên địa bàn tỉnh năm 2024, trọng tâm là huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới. Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia các hoạt động tuần tra, tu sửa, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới, tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, tạo sức lan tỏa, rộng khắp phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Lãnh đạo huyện Cao Lộc trao quà cho Đồn Biên phòng Ba Sơn và UBND 3 xã Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Cao Lộc, Đồn Biên phòng Ba Sơn, UBND 3 xã: Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn và một số đơn vị, nhà hảo tâm đã trao tặng những phần quà cho người dân, kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho các cá nhân và giấy khen cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn 3 xã: Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn.

Tại ngày hội, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công bố quyết định về việc công nhận quần thể 9 cây thuộc 5 loài tại 2 thôn Ba Sơn, Thạch Khuyên, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc; 99 cây chè Shan tuyết tại 3 thôn Pác Đây, Ngàn Pặc, Lục Bó, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc; 12 cây chè Shan tuyết tại 2 thôn Co Loi, Khuổi Phiêng, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc là Cây Di sản Việt Nam

Lãnh đạo huyện Cao Lộc trao giấy khen cho các tập thể

Theo kế hoạch, ngày 3/3/2024, các xã Quốc Khánh, Đội Cấn, Tân Minh, Đào Viên (huyện Tràng Định), Đồn Biên phòng Pò Mã, Đồn Biên phòng Bình Nghi; các xã Thanh Long, Trùng Khánh, Thụy Hùng (huyện Văn Lãng) Đồn Biên phòng Na Hình; thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; xã Bảo Lâm (huyện Cao Lộc) Đồn Biên phòng Bảo Lâm; các xã Tú Mịch, Yên Khoái, Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma; xã Bắc Xa (huyện Đình Lập) Đồn Biên phòng Bắc Xa phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Ba Sơn và UBND 3 xã Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn trao quà cho người dân

ĐÌNH QUANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/to-chuc-diem-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-nam-2024-5001464.html