Tổ chức cờ bạc bịp tại Sài Gòn nghi can thiệp kết quả xổ số

Mười Hai và đồng phạm bị cho là cấu kết người của công ty xổ số, gắn thiết bị vào quả bóng mang số chúng không muốn xuất hiện

Ngày 13/9, Phòng 4, Cục cảnh sát hình sự phía Nam (C45B, Bộ Công an) mở rộng điều tra, truy bắt Trần Văn Mười Hai (42 tuổi) - kẻ cầm đầu đường dây cờ bạc "khủng" tại Sài Gòn. Mức giao dịch trong hệ thống của nhà cái với người chơi lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hơn 5 tỷ đồng - tang vật đánh bạc, bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.

Nhà chức trách có nhiều bằng chứng cho thấy băng nhóm Mười Hai liên kết với một số người Malaysia gốc Trung Quốc, dùng thủ đoạn gian lận trong đánh bạc. Những phần mềm nước ngoài được chúng tận dụng để tính toán theo tâm lý người chơi, ra kèo, tỉ lệ ăn thua... để móc sạch túi họ.

"Chúng có khoản thu lớn, hàng trăm tỷ đồng từ những băng nhóm đối thủ. Nhiều dấu hiệu cho thấy Mười Hai cùng đàn em đã can thiệp vào cả kết quả xổ số mới có vận đỏ này", cán bộ điều tra cho biết.

Chúng được cho là liên kết với "tay trong" tại đơn vị xổ số, gắn thiết bị vào quả bóng mang số chúng không muốn xuất hiện. Những trái bóng này sẽ nặng hơn các quả khác, khiến chúng không có cơ hội lọt ngoài.

Nếu số được chọn là số 1 thì dãy số 01, 11, 21, 31 đến 91, hoặc 10, 11, 12... đến 19 sẽ không xuất hiện. Các chân rết trong đường dây này sẽ đánh đề ở nhiều nơi - chủ yếu là ổ đề của các ông chủ gốc Hoa tại TP HCM, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Ở hình thức cá độ bóng đá, do được tính toán bằng phần mềm nên mức chênh lệch cá cược dù nhỏ giữa các nhà cái trên thế giới đều được Mười Hai và tay chân cập nhật. Khi trận đấu diễn ra, chúng thực hiện hàng loạt mức đặt cược khác nhau cho cả hai đội, tùy theo thế trận trên sân để "bỏ túi" khoản này.

Với mức độ đặt cược lớn nên các khoản tiền chênh lệch ngày càng phình to, chảy vào túi tổ chức này. Việc cá cược bằng phần mềm được xem là "cấm" trong giới đặt cược tại Việt Nam, khiến nhiều băng khác "cay mũi".

Quá trình theo dõi, trinh sát Phòng 4 phát hiện đường dây Mười Hai bị nhiều băng giang hồ khác đe dọa thanh toán, bởi chúng dùng phần mềm gian lận tấn công các ổ bạc đối thủ.

"Đã có những manh nha thanh toán kiểu xã hội đen, xuất phát từ việc gian lận. Tránh để xảy ra hậu quả, chúng tôi quyết định phá án", lãnh đạo Phòng 4 nói và cho biết "anh em đeo bám chặt bọn chúng suốt ba tháng".

Ngày 11/9, Phòng 4 phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đồng loạt bao vây, khám xét 14 điểm tổ chức cờ bạc của Mười Hai. Hàng chục người liên quan bị bắt giữ tại các quận 6, 11, Bình Tân, Bình Thạnh... thu giữ hơn 5 tỷ đồng, máy móc, thiết bị và các tang vật đánh bạc khác.

Nhiều tên giữ vai trò chủ chốt trong đường dây này bị bắt nhưng Mười Hai đã bỏ trốn. Bộ Công an đang mở rộng điều tra.

Theo Quốc Thắng/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/to-chuc-co-bac-bip-tai-sai-gon-nghi-can-thiep-ket-qua-xo-so-227223/