Tổ chức cho người khác vượt biên trái phép, lĩnh án 8 năm tù

Vi Văn Ngọ (SN 1986) ở thôn Cầu Chét, xã Phì Điền huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa bị TAND huyện tuyên phạt 8 năm tù về tội 'Tổ chức cho người khác vượt biên trái phép'.

Vi Văn Ngọ là người dân tộc Nùng sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân không đi học, không có công việc ổn định. Do nhận thức pháp luật hạn chế, tháng 7/2013, Ngọ phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt ba năm tù. Chấp hành xong án phạt, Ngọ về địa phương nhưng vẫn không có nghề nghiệp ổn định.

Năm 2016, Ngọ nhiều lần đi theo người khác vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Thời gian đó, bị cáo quen biết với một người là chủ trang trại trồng mía. Người này nói với Ngọ về Việt Nam tìm người sang đây chặt mía thuê và Ngọ sẽ được trả công. Từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2018, Ngọ đã ba lần tổ chức đưa 42 người vượt biên lao động bất hợp pháp. Lần đầu tiên đưa 11 người; lần thứ hai đưa 12 người; lần thứ ba đưa 27 người qua khu cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn).

Bị cáo Vi Văn Ngọ tại phiên tòa. Ảnh: Viện KSND huyện Lục Ngạn.

Bị cáo Vi Văn Ngọ tại phiên tòa. Ảnh: Viện KSND huyện Lục Ngạn.

Khi sang Trung Quốc, Ngọ trực tiếp quản lý và sắp xếp công việc cho các lao động, báo số mía chặt được cho chủ. Tất cả mọi người làm việc đến ngày 16/3/2018, do có mâu thuẫn tiền công với người chủ nên Ngọ liên hệ xe để đưa người lao động quay trở về Việt Nam. Ngọ được người chủ trả gần 2 triệu đồng sau khi tổ chức cho người khác vượt biên lần đầu tiên. Chuyến 2 và 3, Ngọ chưa được trả tiền công. Về sau, Vi Văn Ngọ nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật nên đã đến cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử TAND huyện Lục Ngạn tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác vượt biên trái phép”.

Phiên tòa được xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Phì Điền nhằm giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Qua vụ án này, Công an tỉnh cũng có văn bản đề nghị UBND các xã nơi những người vượt biên trái phép cư trú tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật, quản lý chặt chẽ, tránh trường hợp tái phạm. Đồng thời quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện giúp người dân lao động, sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, những năm qua, tình trạng tổ chức, môi giới cho người khác vượt biên trái phép thường xảy ra trên địa bàn các huyện miền núi như Lục Ngạn, Sơn Động. Thông qua phiên tòa lưu động này, người dân được nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế vi phạm, góp phần giữ ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự.

Mạc Yến

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/396675/to-chuc-cho-nguoi-khac-vuot-bien-trai-phep-linh-an-8-nam-tu.html