TKV: Tập trung cho những mục tiêu mới

Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song khép lại năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục ghi dấu ấn tăng trưởng ấn tượng. Không chỉ hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh chính, TKV còn ổn định việc làm, tăng thu nhập cho trên 94.000 lao động, qua đó tạo đà giúp TKV tiếp tục hoàn thành những mục tiêu cao hơn trong năm 2024.

Công nhân Công ty Than Hạ Long sửa chữa, vận hành các thiết bị trong lò chợ khai thác than.

Bước vào thực hiện mục tiêu năm 2023, TKV phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình giá than thế giới ở mức cao, việc nhập khẩu than khó khăn, ảnh hưởng đến công tác pha trộn, tiêu thụ than cho khách hàng. Trong khi đó, những tháng đầu năm nhu cầu sử dụng than trong nước tăng cao, tạo áp lực lớn đến sản xuất, cung ứng than của Tập đoàn cho sản xuất điện, phân bón và các nhu cầu khác trong nước. Điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và chi phí sản xuất phát sinh. Một số dự án khai thác than chậm được cấp phép kéo theo sản lượng bị giảm trong năm.

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, cho biết: Đối mặt với những thách thức đó, Tập đoàn đã linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đã yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 và chuẩn bị tốt cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. Bám sát nhu cầu tiêu thụ than trong nước các đơn vị sản xuất, chế biến than của TKV đã điều hành sản xuất phù hợp thực tiễn, cung ứng than cho sản xuất điện luôn đáp ứng kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu than phục vụ sản xuất điện theo cam kết hợp đồng.

Bên cạnh đó, TKV còn tập trung triển khai một số dự án trọng điểm như: Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh, Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất Mỏ than Cao Sơn đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng cho các đơn vị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt “An toàn - An ninh - An sinh”. Trong đó TKV xác định an toàn lao động là mục tiêu quan trọng hàng đầu cùng với thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị nội bộ, bảo vệ tài nguyên, tài sản, an ninh trật tự trong sản xuất và trên địa bàn.

Song song với nhiệm vụ sản xuất trong năm 2023 các đơn vị còn quan tâm đảm bảo việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống, giữ chân người lao động; thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho sản xuất. Ngoài ra, Tập đoàn còn tiếp tục tháo gỡ, giải quyết khó khăn trong công tác đổ thải, giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư, tái cơ cấu, các vấn đề liên quan đến địa phương và các cơ quan chức năng, các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để ổn định, phát triển sản xuất.

Với nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn, năm 2023 dự kiến TKV sản xuất được gần 37 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ trên 47,9 triệu tấn. Tổng doanh thu của Tập đoàn ước đạt hơn 169.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 28.800 tỷ đồng, tăng 42% so với kế hoạch năm, bằng 128% so với năm 2022. Trong đó, nộp tại Quảng Ninh dự kiến đạt gần 18.000 tỷ đồng, bằng 120% so với năm 2022. Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo. Những kết quả trên đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023.

Hoạt động tiêu thụ than tại cảng km6 (Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả).

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2024 Tập đoàn phấn đấu sản xuất 37,6 triệu tấn than nguyên khai; than tiêu thụ 51 triệu tấn; than nhập khẩu 16 triệu tấn (cao nhất từ trước đến nay); bốc xúc 153,42 triệu m3 đất đá. Doanh thu dự kiến của Tập đoàn phấn đấu đạt trên 175.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 25.600 tỷ đồng. Giá trị đầu tư toàn Tập đoàn 9.400 tỷ đồng, trong đó trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt hơn 7.400 tỷ đồng.

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV cho biết: Bám sát chủ đề năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, thời gian tới, TKV sẽ tập trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm, nâng công suất mỏ, hướng đến phát triển bền vững Dự án Bắc Bàng Danh (Công ty CP Than Hà Tu); đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để sớm khởi công dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai; tập trung đầu tư thiết bị phục vụ khai thác xuống sâu, duy trì công suất mỏ dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương, Công ty CP Than Mông Dương...

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ thực hiện chủ trương hợp nhất Công ty CP Than Đèo Nai và Công ty CP Than Cọc Sáu theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập đoàn cũng quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và đời sống, thu nhập cho công nhân lao động.

Phạm Tăng (Báo Quảng Ninh)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/153591/tkv-tap-trung-cho-nhung-muc-tieu-moi