Tình yêu dành cho văn học thiếu nhi...

Trại sáng tác Văn học thiếu nhi năm 2023 của Hội Nhà văn Việt Nam vừa được tổ chức tại TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi viết cho thiếu nhi của cả nước đã hội ngộ nhờ tình yêu dành cho văn học thiếu nhi và tinh thần đổi mới, lan tỏa cả về nội dung và hình thức sáng tác.

Các đại biểu dự lễ bế mạc trại sáng tác Văn học thiếu nhi năm 2023 tại tỉnh Phú Yên

* Tăng cường tương tác và khích lệ trẻ thơ

Trại sáng tác Văn học thiếu nhi là hoạt động thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam, song trại năm 2023 được tổ chức với một phong cách hoàn toàn mới, với sự phối hợp của Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng. Ngay từ khi có mặt tại Phú Yên, các nhà văn, nhà thơ đã tham gia rất nhiều hoạt động, trong đó phần lớn thời gian dành cho việc tương tác, tiếp xúc với thiếu niên, nhi đồng; đồng thời cùng hòa đồng, vui chơi và lắng nghe mong muốn của các em đối với sáng tác thiếu nhi.

Tại lễ khai mạc ngày 10-4, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cùng các trại viên đã chào đón đại diện học sinh 6 trường học tại Tuy Hòa cùng tham dự. Tại đây, các nhà văn, nhà thơ đã trao đổi để nắm bắt, thấu hiểu nhiều hơn sở thích, nguyện vọng của các em. Và điều mang đến hạnh phúc và tin tưởng cho các tác giả chính là niềm yêu thích đọc sách, ước mơ đến với những sáng tác hay vẫn luôn là điều các em mong muốn nhất. Chương trình tọa đàm Tranh truyện - Truyện tranh cho thiếu nhi cũng gợi mở nhiều ý tưởng mới cho các tác giả dự trại nói riêng, cho Hội Nhà văn Việt Nam cùng các đơn vị xuất bản trong nước, về việc làm sách cho thiếu nhi. Tại chương trình, nhà văn Lê Phương Liên - một cây bút nữ kỳ cựu viết cho nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam đã trình bày tham luận rất công phu về lịch sử truyện tranh Việt Nam, và tổng hợp nhiều ý kiến, giải pháp mới của các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ khác.

Bế mạc trại viết, các nhà văn, nhà thơ đến dự Ngày Sách và văn hóa đọc tỉnh Phú Yên trong không khí vui tươi, đầm ấm và trang trọng. Với tinh thần của một vùng đất học, tỉnh Phú Yên đã có một ngày tôn vinh văn hóa đọc khá hoành tráng, song rất gần gũi với nhu cầu học tập, nghiên cứu của mọi người, gắn với kỳ vọng phát triển của tỉnh nhà.

Trại sáng tác đã đến với các trường học với những buổi giao lưu ngập tràn tiếng cười vui hạnh phúc. Nhà thơ, nhà báo Bảo Ngọc - Phó chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi cho biết, chị nhiều năm viết cho tuổi thiếu nhi nên đã tiếp xúc với nhiều trường học trong cả nước, nhưng những lần gặp gỡ này khiến chị khóc cười như trẻ con, và mong muốn mình phải viết nhiều hơn, làm việc nhiều hơn để mang đến niềm vui cho các em. Nhà văn Trung Sỹ - giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 đã ôm đàn và hát say sưa cùng các em. Tại Trường THCS Âu Cơ, các em học sinh tự sáng tác truyện thiếu nhi theo hướng dẫn của nhà văn Trần Quốc Toàn, Trưởng trại sáng tác. Các em học sinh Trường THCS Hùng Vương còn “đặt hàng” cho các tác giả những đề tài, câu chuyện mới. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trong cuộc giao lưu với học sinh TP.Tuy Hòa đã quỳ xuống để tặng sách, chụp ảnh với em Nguyễn Thủy Tiên, một độc giả bị tàn tật song rất khao khát gặp gỡ, học hỏi và đọc sách... Quà tặng của các tác giả dành cho các em là sách, là tình yêu thương và niềm tin tưởng; song chính trong sự lắng nghe tiếng nói tình cảm, tâm hồn của thiếu nhi mà các tác giả nhận ra thơ ca là con tàu đưa con người vượt qua giông bão và bóng tối của cuộc đời (theo chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều).

* Nhiều sáng tác mới

Ngay tại trại sáng tác, bên cạnh việc liên tục tham dự những chương trình, sự kiện, các nhà văn, nhà thơ có nhiều sáng tác mới, phục vụ chủ đề của trại viết và nói lên cảm xúc về mảnh đất, con người Phú Yên. Là một trong hai tác giả Đồng Nai tham dự trại sáng tác, nhà thơ Đàm Chu Văn - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã dành thời gian để hoàn tất tập thơ thiếu nhi Sóng và bờ (tạm đặt); đồng thời viết một chùm thơ mới cho thiếu nhi rất vui tươi, dí dỏm. Đa số các tác giả khác cũng viết được nhiều tác phẩm mới mang không khí đời sống của nhiều vùng đất khác nhau, với sự chắt lọc khá độc đáo, song tất cả đều thể hiện một tình yêu lớn dành cho tuổi nhỏ, và với một tâm thế mới trong tìm tòi và sáng tạo.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện, người cao tuổi nhất của trại viết cũng có những vần thơ tươi trẻ lạ lùng:

“Bé vẽ hoa hồng đỏ

Giữa khung trời trong xanh

Riêng mùi hương và gió

Bé vẽ mãi không thành

Nhăn trán lại gãi đầu

Bé vào ra lặng lẽ

Hương và gió không màu

Bé làm sao mà vẽ?”

(Bé vẽ)

Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng (Huế), người đã có nhiều bài thơ được đưa vào sách giáo khoa môn Văn đến với trại sáng tác với một tập thơ thiếu nhi gồm 345 bài được minh họa rất đẹp, trong đó có bài Sóng ngoan:

Vì sao con sóng

Trườn lên tới bờ

Rồi quay lại biển

Không ngồi lâu cơ?

Vì sóng rất ngoan

Biết vâng lời mẹ

Chỉ đi một chút

Là về ngay thôi

Sóng cũng như bé

Vâng lời mẹ cha

Mỗi khi tan học

Đừng nên la cà.

Nhà văn Trung Sỹ cũng chia sẻ anh đang ấp ủ kế hoạch viết một cuốn sách dài hơi, thật hài hước, dí dỏm. Chính những điều gặt hái từ trại viết sẽ cho anh thêm nhiều vốn sống và động lực để hoàn thành tác phẩm mới. Kết thúc trại viết, một tập kỷ yếu mang tên Nghiên mực Phú Yên tập hợp các tác phẩm dự trại cũng hoàn thành, như một món quà các nhà văn, nhà thơ gửi lại nơi chốn này.

Bên cạnh đó, còn có nhiều sáng tác mới dành cho thành phố biển Tuy Hòa, trong đó chủ yếu là thơ và tản văn. Không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp tháng tư của thành phố biển Tuy Hòa, các nhà văn, nhà thơ còn đến thăm đền thờ Lương Văn Chánh (vị công thần có công mở đất Phú Yên hơn 400 năm trước), thăm con sông và cây cầu lớn nhất miền Trung (Đà Rằng), cánh đồng lúa lớn nhất miền Trung bên con đập Đồng Cam (H.Phú Hòa), những danh lam thắng cảnh của tỉnh Phú Yên... Tình yêu và niềm tự hào dành cho quê hương của người Phú Yên đã thúc đẩy người cầm bút viết nên những sáng tác mới rất chân thực, gắn bó, như nhà thơ nữ Phạm Phương Thảo (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Phú (Hà Tĩnh)...

Trại sáng tác Văn học thiếu nhi năm 2023 tại Phú Yên diễn ra đúng dịp cả nước tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc lần thứ 2.

Đông Giang

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202304/ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-nam-2023-tinh-yeu-danh-cho-van-hoc-thieu-nhi-3164129/