Tình trạng ngoa ngôn, ngạo ngôn trên mạng xã hội: Ảnh hưởng và cách đối phó

Mạng xã hội, trong thời đại số hóa ngày càng phát triển, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội có thể dẫn đến hiện tượng ngoa ngôn, ngạo ngôn, trong đó người dùng thường thiếu sự cân nhắc và tự kiểm soát khi tỏ ra tự mãn, chủ quan, và không xem xét kỹ lưỡng trước khi đăng tải những phát biểu hoặc hành động.

Một ví dụ điển hình cho hiện tượng này có thể được thấy qua sự kiện gần đây liên quan đến bộ phim “Đất rừng phương Nam”.

Hồi đầu tháng 10/2023, Hồng Thanh đã đăng một video khen ngợi bộ phim "Đất rừng phương Nam" và tuyên bố: "Hãy tin tôi, không có sự lãng phí về tiền vé. Nếu có ai nói với tôi rằng họ cảm thấy phim không đáng xem, hãy nhắn tin cho tôi, tôi sẽ hoàn tiền lại gấp đôi. Đúng không?" Tuy nhiên, chỉ sau đó ít ngày, anh buộc phải lên tiếng xin lỗi và thực hiện lời hứa đó với khán giả. Trên trang cá nhân của mình, Hồng Thanh đã thừa nhận rằng anh đã có những lời nói "không phù hợp" khi thể hiện sự ủng hộ cho bộ phim và thể hiện ý kiến quá mức: "Đầu tiên, tôi xin thừa nhận rằng đã nói quá đà khi xem bộ phim, và đã có những lời không phù hợp. Điều này không phải là để ngông nghênh hay ủng hộ cho bất kỳ ai khác, đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi. Tôi đã học từ sai lầm này và sẽ suy nghĩ kỹ lưỡi trước khi phát biểu." Bên cạnh đó, Hồng Thanh đã công bố việc anh đã chuyển khoản gấp đôi tiền vé cho một số khán giả như đã hứa. Tổng số tiền anh đã trả lại trong trường hợp này là hơn 110 triệu đồng. Hồng Thanh đã trở thành một cái tên nổi tiếng trong giới giải trí Việt Nam sau khi giành chiến thắng trong chương trình "Cười xuyên Việt 2017." Anh cũng nổi tiếng với mối tình đẹp cùng DJ Mie và đang thử sức trong lĩnh vực ca hát.

Sự việc này chỉ là một trong hàng ngàn ví dụ về hiện tượng ngoa ngôn, ngạo ngôn trên mạng xã hội. Nó đã nêu lên một vấn đề quan trọng: sức mạnh và ảnh hưởng của mạng xã hội có thể dẫn đến sự tự mãn và ngoa ngôn, ngạo ngôn của con người. Chúng ta thường dễ dàng bị cuốn vào cuộc đua về sự nổi tiếng, số lượt like, hoặc bình luận tâng bốc trên các nền tảng mạng xã hội, và từ đó, bất cứ thành tựu nhỏ nào cũng có thể trở thành một lý do để khoe khoang hoặc đề cao quá mức. Điều này thường dẫn đến việc sử dụng mạng xã hội không còn vì mục đích chia sẻ thông tin mà trở thành một cách để khoe khoang và tỏ ra tốt, cao hơn người khác.

Ngoa ngôn trên mạng xã hội: Là cách nói quá đi, phóng đại sự thật, dẫn đến sai sự thật, và thiếu sự cân nhắc trong cách thể hiện ý kiến hoặc thành tựu của mình trên mạng xã hội.

Ngạo ngôn trên mạng xã hội: Là việc thể hiện bản thân một cách quá mức, thường thông qua việc khoe khoang về thành công, hình ảnh, đặc điểm cá nhân, hoặc việc làm mà có thể dẫn đến sự tự mãn và tạo áp lực cạnh tranh với người khác.

Đề cao tính tự quản lý sử dụng mạng xã hội, chúng ta cần nhớ rằng sự thành công thực sự không dựa vào sự nổi tiếng trên mạng xã hội, mà nó phản ánh qua những đóng góp thực sự mà chúng ta mang lại cho xã hội. Hiện tượng ngoa ngôn, ngạo ngôn trên mạng xã hội chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống, và nó không nên định hình giá trị thực sự của một người.

Nguyên nhân chính của tình trạng ngoa ngôn, ngạo ngôn trên mạng xã hội có thể được tìm thấy trong sự thúc đẩy sự tự thể hiện. Với sự so sánh không ngừng và áp lực xã hội, nhiều người cảm thấy cần phải chứng minh sự xuất sắc của họ trong mắt bạn bè và người theo dõi trên mạng xã hội. Họ sẽ chia sẻ các ảnh chất lượng cao của bữa tối đẹp đẽ ở nhà hàng xa xỉ, những kỳ nghỉ sang trọng tại các khu nghỉ dưỡng, những siêu xe, biệt phủ, hoặc những thành tựu nghề nghiệp đáng kể, mà thậm chí có thể không phản ánh hoàn toàn thực tế.

Hậu quả của việc ngoa ngôn, ngạo ngôn trên mạng xã hội có thể dẫn đến môi trường không lành mạnh. Sự căng thẳng và áp lực có thể gia tăng khi mọi người cảm thấy cần phải duy trì một hình ảnh "hoàn hảo" trực tuyến. Điều này có thể tạo ra sự cạnh tranh và xung đột trong các mối quan hệ trực tuyến và ngoại tuyến. Ví dụ, một người có thể cảm thấy tự ti khi thấy người khác trong danh sách bạn bè của họ đang sống cuộc sống vô cùng thịnh vượng, trong khi họ cảm thấy cuộc sống của mình không bằng ai. Trong khi đó, người đã từng có phát ngôn ngoa ngôn, ngạo ngôn bị chính những thông tin do mình tạo ra gây áp lực, khiến bản thân phải gồng mình lên để thể hiện cái mà mình chưa đạt được.

Để đối phó với tình trạng ngoa ngôn, ngạo ngôn trên mạng xã hội, cần tôn trọng sự thật và thể hiện một hình ảnh thực tế về cuộc sống của bạn trên mạng xã hội. Khoe khoang không cần thiết không chỉ tạo áp lực cho bạn mà còn gây hiểu lầm cho người khác. Hãy đặt giới hạn về thông tin cá nhân bạn muốn chia sẻ trực tuyến và bảo vệ sự riêng tư của mình. Mỗi người dùng cần nhớ rằng mạng xã hội là nơi để chia sẻ, kết nối và học hỏi, chứ không phải để khoe khoang, tỏ ra hơn người. Sự chân thực, lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với người khác là những yếu tố quan trọng để xây dựng một môi trường trực tuyến tích cực và đồng cảm.

Hãy tham gia các cuộc trò chuyện xã hội xây dựng và khuyến khích tinh thần tích cực thay vì tạo ra một môi trường cạnh tranh và áp lực không cần thiết. Chúng ta cần nhớ rằng mạng xã hội là một công cụ mạnh mẽ để kết nối, tạo ra sự thấu hiểu và chia sẻ thông tin hữu ích.

Chính Trực

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tinh-trang-ngoa-ngon-ngao-ngon-tren-mang-xa-hoi-anh-huong-va-cach-doi-pho-a21381.html