Tình tiết bất ngờ vụ sập mái nhà đang xây ở Thái Bình khiến 3 người tử vong

Theo cơ quan chức năng, sau khi được cấp phép, Đoàn đã tự ý thay đổi thiết kế và thi công xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. Trong quá trình xây, Đoàn không thuê đơn vị giám sát kỹ thuật, giám sát an toàn độc lập.

Liên quan đến sự việc sập mái nhà đang xây dựng khiến 3 người tử vong và 5 người bị thương xảy ra chiều ngày 12/12 tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Thái Bình), đại diện cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Đoàn (SN 1985, trú tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 298, Bộ luật hình sự.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy phê chuẩn.

Theo thông tin, Nguyễn Văn Đoàn là chủ công trình bị sập mái tầng 1 có thuê nhóm thợ 13 người đến thi công đổ bê tông và không may công trình bị sập mái làm nhóm thợ (đều trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) gặp nạn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đoàn - chủ công trình xây dựng.

Trước đó, vào tháng 11/2023, Nguyễn Văn Đoàn thuê mặt bằng đất của ông Trần Xuân Sơn và bà Đỗ Thị Lan Phượng để xây dựng nhà kết cấu khung thép (thuộc khu Đồng Miễu, tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) làm nhà ở và được UBND huyện Thái Thụy cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Tuy nhiên, sau khi được cấp phép, Đoàn đã tự ý thay đổi thiết kế và tiến hành thi công không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. Quá trình xây dựng Đoàn cũng không thuê đơn vị giám sát kỹ thuật, giám sát an toàn độc lập mà tự mình trực tiếp chỉ đạo thi công.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 12/12, nhóm thợ xây gồm 13 người đang trong quá trình đổ bê tông mái tầng 1 cho nhà Nguyễn Văn Đoàn thì bất ngờ mái nhà bị sập. Hậu quả vụ sập mái nhà làm 3 nạn nhân tử vong, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ sập mái nhà làm 3 nạn nhân tử vong và 5 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm: ông Đ.V.Nh (SN 1960, trú xã Thụy Sơn), ông V.Đ.T. (SN 1974, trú tại xã Thụy Văn) và bà N.T.C (SN 1981, trú tại xã Thụy Bình, cùng huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)

Đáng chú ý, trước khi xảy ra sự việc, Đoàn làm hợp đồng thuê anh Đinh Văn Du (SN 1987, trú xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy) và anh Trần Thanh Trường (SN 1987, trú thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) thi công xây dựng, sau đó anh Đinh Văn Du thuê nhóm thợ xây dựng gồm 13 người nói trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tinh-tiet-bat-ngo-vu-sap-mai-nha-dang-xay-o-thai-binh-khien-3-nguoi-tu-vong-169231214091409679.htm