Tỉnh Oita, Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác với Bắc Kạn và một số địa phương của Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh Oita, Nhật Bản và tỉnh Bắc Kạn trao đổi về các nội dung thế mạnh và tiềm năng hợp tác của hai địa phương.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Từ ngày 26-28/7, Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn do bà Phùng Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Fukuoka, Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã thu xếp cho Đoàn chào xã giao Phó Thống đốc tỉnh Oita Yoshida Kazunari; thăm Công ty Kabosu Honke - cơ sở trồng và chế biến đóng gói các sản phẩm về chanh nổi tiếng và lâu đời tại tỉnh Oita và mô hình tắm suối nước nóng Onsen tại thành phố Beppu Oita; Nhà máy phát điện Kanda Bio Power, va thăm Khu xử lý rác thải Green Hill Madoka.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn thăm một số nhà máy tại Nhật Bản.

Tại cuộc làm việc, hai địa phương đã trao đổi về các nội dung thế mạnh và tiềm năng hợp tác của hai tỉnh.

Phó Thống đốc Yoshida Kazunari cho biết thêm, tỉnh Oita đã ký kết hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi và mong muốn tăng cường hợp tác với một số địa phương khác của Việt Nam trong đó có tỉnh Bắc Kạn với khá nhiều điểm tương đồng về địa lý, môi trường.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

Nhân dịp này, Đoàn đã đến thăm, làm việc tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka. Tổng lãnh sự Vũ Chi Mai khẳng định, Cơ quan luôn đồng hành cùng các địa phương trong nước và sẽ tiếp tục là đầu mối kết nối, hỗ trợ hợp tác với khu vực Kyushu.

(theo TLSQ Việt Nam tại Fukuoka)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-oita-nhat-ban-mong-muon-tang-cuong-hop-tac-voi-bac-kan-va-mot-so-dia-phuong-cua-viet-nam-236468.html