Tỉnh huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ để mọi người dân được vui xuân

Hằng năm, các cấp, các ngành, đơn vị trong tỉnh Sóc Trăng đã huy động tối đa các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, nhất là dịp Tết đến... Qua đó, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, để mọi người đều có cái Tết vui tươi, ấm áp. Để tìm hiểu cụ thể hơn về nội dung này, phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc phỏng vấn đồng chí Võ Thanh Quang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sóc Trăng.

Phóng viên:Xin đồng chí cho biết sơ nét một số kết quả đạt được trong thực hiện công tác người có công và bảo trợ xã hội năm 2023?

Đồng chí Võ Thanh Quang: Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, mọi cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Vì vậy, ngành luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, tham mưu thực hiện các hoạt động, cũng như giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Năm 2023, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người có công. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023); tổ chức đưa đoàn người có công đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung, thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng...

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng Võ Thanh Quang.

Đối với hoạt động bảo trợ xã hội, toàn tỉnh trợ cấp hằng tháng đối với 49.428 đối tượng bảo trợ xã hội; cấp 34.522 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện trợ giúp đột xuất cho 39.008 lượt người; trợ giúp 28 hộ bị thiệt hại về nhà ở bị đổ, hỏa hoạn gây thiệt hại về nhà ở.

Bên cạnh đó, trợ cấp thường xuyên cho 23.815 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; 301 người cao tuổi neo đơn thuộc hộ nghèo và 7.215 người cao tuổi khuyết tật. Tổ chức thăm hỏi chúc thọ 69 cụ thọ tròn 100 tuổi và 1.021 cụ thọ tròn 90 tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố. Trợ cấp 20.972 đối tượng; hỗ trợ 1.909 cá nhân, hộ gia đình trực tiếp chăm sóc đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng…

Phóng viên:Riêng dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh có kế hoạch thăm và chúc Tết những đối tượng này ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Thanh Quang: Tỉnh huy động tối đa các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo tốt hơn cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều được vui xuân, đón Tết. Tổ chức kịp thời việc thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng đảm bảo công khai, đúng chính sách, đúng đối tượng theo quy định. Theo đó, toàn tỉnh có 17.335 người có công với cách mạng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tặng quà Tết cho Hội Người mù tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: NGỌC HẢI

Quà của Chủ tịch UBND tỉnh tặng đối tượng khác, gồm: bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện, cơ sở y tế của tỉnh trong những ngày Tết; đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức nghèo, khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hộ nghèo, hộ cận nghèo; gia đình thờ cúng người có công… thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức chúc thọ cho người cao tuổi tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi. Thăm, tặng quà, chúc Tết các cơ quan, đơn vị…

Sở cũng tham mưu trong việc tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực Mỹ Xuyên và khu vực Trà Men, dự kiến vào các ngày 27, 28 tháng Chạp âm lịch.

Năm nay, tỉnh cũng đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp trên 3.545 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tỉnh đã có kế hoạch tổ chức tiếp nhận và bàn giao trực tiếp số lượng gạo được hỗ trợ về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh từ ngày 24 - 31/1/2024.

Phóng viên: Được biết, năm nay mức chi thăm, tặng quà tết Nguyên đán cho các đối tượng có tăng hơn năm trước, đồng chí cho biết cụ thể hơn về mức chi này?

Đồng chí Võ Thanh Quang: Để góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong dịp tết Nguyên đán, Tỉnh ủy đã chỉ đạo nâng mức chi thăm, tặng quà Tết cho người có công với cách mạng và thân nhân; bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong những ngày Tết; đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức nghèo, khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi. Chẳng hạn, đối tượng là cán bộ tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên; thân nhân có 2 liệt sĩ trở lên và thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp nuôi dưỡng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên, mỗi phần quà trị giá 1.500.000 đồng (quà Chủ tịch nước 600.000 đồng; quà của UBND tỉnh 900.000 đồng; năm 2023 quà của Chủ tịch nước là 600.000 đồng và của Chủ tịch UBND tỉnh 400.000 đồng).

Đối tượng là thương binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật dưới 81 %; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dưới 81%; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; đại diện người thờ cúng liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp: tổng số 16.377 người; mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng (quà Chủ tịch nước 300.000 đồng; quà của Chủ tịch UBND tỉnh 400.000 đồng; năm 2023 quà của Chủ tịch UBND tỉnh là 200.000 đồng).

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tặng 1.100 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc các huyện, thị xã, thành phố, mỗi đơn vị 100 trẻ em; mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng (năm 2023 là 300.000 đồng)… Ngoài ra, còn một số đối tượng khác, mức chi thăm, tặng quà cũng được tăng hơn so với năm trước. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch tặng quà tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên 31,5 tỷ đồng (trong đó: kinh phí Trung ương trên 5 tỷ đồng; kinh phí địa phương trên 10 tỷ đồng và kinh phí vận động dự kiến gần 16,5 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số gạo được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng trị giá gần 60 tỷ đồng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

XUÂN HƯƠNG (Thực hiện)

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/xa-hoi/tinh-huy-dong-nhieu-nguon-luc-ho-tro-de-moi-nguoi-dan-duoc-vui-xuan-70125.html