Tình hữu nghĩ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Lễ khai mạc “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017”, diễn ra sáng nay 6-9 tại Thủ đô Hà Nội.

Dự buổi lễ, còn có các đồng chí: Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Xỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Bí thư Đoàn thanh niên NDCM Lào; Thong Sa-vẳn Phôm-vi-hản, Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam; cùng 550 đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam và Lào.

Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017” là chuỗi hoạt động ý nghĩa sâu sắc do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt nam - Lào.

Chương trình diễn ra từ ngày 5 đến 10-9-2017 tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; là dịp để Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau; tổng kết những kết quả đạt được trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác hai nước giai đoạn 2012-2017, ký kết Thỏa thuận hợp tác mới giai đoạn 2017-2022.

Đoàn đại biểu thanh niên tiêu biểu Lào gồm 200 thành viên, dẫn đầu là đồng chí Xỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông. Đây là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực: viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, văn nghệ sỹ, vận động viên và thanh niên lực lượng vũ trang.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, thân thiết, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước sông Mê Công, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời.

“Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào đã trở thành tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc, là quy luật sống còn, nhân tố quan trọng bảo đảm sự thành công của cách mạng mỗi nước”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói.

Đánh giá cao chương trình Gặp gỡ, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ tin tưởng Đoàn thanh niên hai nước nói riêng và thế hệ trẻ hai nước nói chung ý thức rõ trách nhiệm và sứ mệnh kế thừa xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử đẹp đẽ, hào hùng và cùng nhau giữ gìn, bảo vệ, phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc; chung sức, chung lòng xây dựng và phát triển hai đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân hai nước có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu thanh niên tiêu biểu Lào tại chương trình.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết: những năm qua, Đoàn thanh niên hai nước luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu triển khai nhiều chương trình hợp tác quan trọng, hiệu quả.

Cùng với các hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi, hai tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục thanh niên hai nước về lịch sử mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ cho Đoàn thanh niên NDCM Lào; phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện tại Lào. Gần đây, T.Ư Đoàn hai nước đã bàn giao dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt Nam tại huyện Khăm-cợt, tỉnh Bô-li-khăm-xây (Lào).

Bày tỏ xúc động sâu sắc và lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã dành cho Đoàn đại biểu thanh niên Lào sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị, đồng chí Xỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông cho rằng, chương trình là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự truyền thống đoàn kết đặc biệt, tình hữu nghị anh em gắn bó keo sơn, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước hai nước nói chung và tuổi trẻ Việt Nam - Lào nói riêng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34000502-tinh-huu-nghi-dac-biet-viet-nam-lao-la-tai-san-chung-vo-gia.html