Tình hình Ukraine: VSU tiến bước ở Berkhovka, phương Tây đã 'cạn' vũ khí này để gửi tới Kiev?

Nga tấn công bốn khu vực, chỉ huy VSU 'chê' thiết giáp Pháp, Warsaw có thể gửi thêm xe tăng cho Kiev… là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Ukraine.

Chỉ huy Ukraine cho rằng xe AMX-10 RC không phù hợp để tham gia trực tiếp vào các đợt phản công của VSU. (Nguồn: Defence Blog)

Chỉ huy Ukraine cho rằng xe AMX-10 RC không phù hợp để tham gia trực tiếp vào các đợt phản công của VSU. (Nguồn: Defence Blog)

Ngày 2/7, phóng viên chiến trường của trang mạng “Mùa xuân Nga” đưa tin Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) đã phát động đợt tấn công nhằm vào Berkhovka - ngôi làng có tầm quan trọng chiến lược nằm bên sườn thành phố Bakhmut.

Một nhóm xe thiết giáp thuộc Lữ đoàn 57 của quân đội Ukraine đã bất ngờ chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên và tiến vào ngôi làng này.

Tuy nhiên, quân đội Nga đã lập tức phản công. Hiện giao tranh đang diễn ra ác liệt ở khu vực ven làng Berkhovka. Theo các phóng viên, pháo binh của cả hai bên đang tích cực hoạt động. Căng thẳng ở khu vực này tiếp tục gia tăng.

Trang mạng này cho biết, VSU đang cố gắng chọc thủng các tuyến phòng thủ bên sườn Bakhmut, đặc biệt là Kleshcheevka và Berkhovka. Đây là những vị trí chiến lược, cho phép kiểm soát tình hình trong vùng lân cận thành phố đặc biệt quan trọng này. Ngoài ra, VSU cũng đang nỗ lực đột kích vào Kurdyumovka.

* Cùng ngày, viết trên mạng xã hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, VSU đang “thành công một phần” ở sườn phía Nam Bakhmut, cũng như gần Berdyansk và Melitopol ở miền Nam Ukraine.

Tuy nhiên, bà cũng nhận định: “Giao tranh ác liệt đang diễn ra khắp nơi… Tình hình khá phức tạp… Đối thủ đang tiến tới các khu vực Avdiivka, Mariinka, Lyman. Họ cũng đang tiến tới khu vực Svatove”. Các lực lượng Ukraine phải đối mặt với “sự kháng cự dữ dội, hoạt động đánh bom từ xa, triển khai lực lượng dự trữ của phía Nga” và chỉ đạt được bước tiến “chậm rãi”.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói: “Họ đang liên tục và không ngừng cố gắng để tiến quân nhanh nhất có thể”.

* Trong khi đó, một chỉ huy VSU đánh giá xe chiến đấu bộ binh AMX-10 RC được Pháp viện trợ “không thiết thực” cho các đợt tấn công của lực lượng này.

Cụ thể, Chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 của Ukraine cho rằng “lớp giáp mỏng” của AMX-10 RC này đồng nghĩa rằng chúng có thể tham gia hỗ trợ hỏa lực, nhưng không hữu ích trong các đợt tấn công trực tiếp.

Vị thiếu tá chia sẻ: “Thật không may, đã có trường hợp kíp lái (4 người) thiệt mạng trong phương tiện này”, do một quả đạn phát nổ gần chiếc xe, các mảnh vỡ xuyên qua lớp bọc thép và hộp đạn phát nổ.

Ông nói: “Súng còn tốt, các thiết bị quan sát cũng rất tốt. Tuy nhiên, đáng tiếc là lớp bọc thép mỏng và việc sử dụng lô xe này trong hoạt động tấn công là không thiết thực… Có nhiều trường hợp tương tự khi một quả đạn 152 mm phát nổ gần đó và mảnh đạn xuyên qua xe”.

Ngoài ra, một quan chức Ukraine tiết lộ xe chiến đấu AMX-10 của Pháp cũng gặp vấn đề với hộp số, có thể do chúng được sử dụng trên đường đất.

Oryx, trang web tình báo nguồn mở chuyên thống kê những thiệt hại về thiết bị dựa trên hình ảnh chiến trường, ghi nhận Ukraine đã mất 3 xe AMX-10 RC.

* Ngày 2/7, trả lời phỏng vấn The Telegraph (Anh), ông Yuriy Sak, Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đã phàn nàn về tình trạng quân đội Ukraine thiếu kinh phí để đối phó với UAV Lancet của Nga.

Đánh giá đây là loại vũ khí “lợi hại và phải bị bắn hạ”, song ông thừa nhận VSU hiện không có đủ phương tiện để giải quyết chúng. Quan chức kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Kiev phương tiện để chống lại loại UAV này, chẳng hạn như pháo phòng không tự hành Gepard và các thiết bị tác chiến điện tử khác.

* Trước đó một ngày, Newsweek (Mỹ) dẫn lời chuyên gia quân sự Allan Orr cho rằng phương Tây không còn tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Stinger để cung cấp cho VSU.

Bài viết ghi rõ: “Stinger về cơ bản đã hết và Nga biết được tình trạng này… Việc không còn MANPADS đã khiến Ukraine gặp khó khăn trong chiến dịch phản công, bởi nếu không kiểm soát được không phận, VSU không thể vượt qua các bãi mìn dưới làn pháo phản công của Nga”.

Theo tác giả, với sự trợ giúp của Stinger, quân đội Ukraine có thể chiếm giữ các cao điểm. Song giờ đây, họ đang phải rút lui trên tất cả các khu vực. Tác giả lưu ý để tăng sản lượng Stinger, hiện Mỹ đã phải nhờ đến các kỹ sư ngoài 70 tuổi.

* Trong một tin liên quan, ngày 2/7, trang mạng quân sự Nga đưa tin Ba Lan có thể sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine một số loại xe tăng, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực PT-91 Twardy.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ một số chuyên gia phương Tây, Warsaw có khả năng bàn giao 230 xe tăng loại này cho Kiev.

Xe tăng PT-91 nặng 45,9 tấn, trang bị hệ thống bảo vệ động lực học thụ động ERAWA-1 và ERAWA-2 do Ba Lan sản xuất. Loại xe tăng này có thể đạt tốc độ 60 km/h trên đường trường nhờ động cơ diesel PZL-Wola S-12U 850 mã lực.

Số liệu chính thức cho thấy kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine hồi tháng Hai năm ngoái, Ba Lan đã cung cấp tổng cộng tới 90 xe tăng chủ lực cho Ukraine.

(theo AFP, Reuters, TTXVN)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-vsu-tien-buoc-o-berkhovka-phuong-tay-da-can-vu-khi-nay-de-gui-toi-kiev-233185.html