Tình hình Ukraine: Tướng quân đội khẩn thiết nói 'cần người', Kiev tổn thất nghiêm trọng loại vũ khí này

Ngày 4/1, phát biểu trong cuộc thảo luận về luật huy động binh sĩ ở Quốc hội, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) Valery Zaluzhny thừa nhận, quân đội nước này đang thiếu nhân lực.

Quân đội Ukraine đang đối mặt nhiều khó khăn như thiếu nhân lực, vũ khí khi đối mặt Nga trong xung đột. (Nguồn: Reuters)

TASS trích nguồn tờ The New Voice of Ukraine dẫn lời Tướng Zaluzhny nói: “Tôi cần người … Tôi sẽ chiến đấu cùng với ai? Hay tôi phải đi hỏi thế giới? Hay các nghị sĩ sẽ tham gia chiến đấu nếu không cấp thêm người?”.

Lời nói gay gắt của Tổng tư lệnh VSU đưa ra trong bối cảnh tình hình xung đột Nga-Ukraine sắp bước sang năm thứ 3 và ngày càng căng thẳng.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Bộ Tổng tham mưu VSU đã yêu cầu ông huy động thêm nửa triệu quân. Cuối tháng 12/2023, chính phủ Ukraine đã trình lên Quốc hội dự luật huy động binh sĩ.

Dự luật đề xuất bãi bỏ nghĩa vụ bắt buộc và hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với người khuyết tật thuộc nhóm thứ 3, bắt buộc những người thuộc diện đăng ký nghĩa vụ quân sự phải đăng ký qua hệ thống điện tử, khám sức khỏe và trình diện khi có giấy gọi.

Dự luật cũng giảm độ tuổi huy động vào quân ngũ từ ít nhất 27 tuổi xuống 25 tuổi. Thủ tục bỏ phiếu về dự luật này trong lần xem xét đầu tiên sẽ diễn ra trong tuần tới.

Liên quan diễn biến xung đột, cùng ngày, Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở tại bán đảo Crimea, phá hủy 10 tên lửa mà Kiev phóng nhằm vào khu vực này.

Trong khi đó, trang mạng quân sự của Nga dẫn các nguồn thạo tin của phương Tây cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal của Moscow đã khiến VSU mất ít nhất 2 trung đội thuộc một sư đoàn tên lửa phòng không NASAMS.

Hệ thống tên lửa phòng không NASAMS do Na Uy phát triển được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu khí động học cơ động ở độ cao thấp và trung bình. Các hệ thống này có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái (UAV), tên lửa đạn đạo, máy bay trực thăng, máy bay, tên lửa hành trình và các mục tiêu trên không khác.

Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine, VSU đã nhận được một số hệ thống phòng không từ các nước phương Tây, trong đó có NASAMS. Đối với quân đội Nga, các hệ thống tên lửa phòng không này của phương Tây là mục tiêu ưu tiên vì việc phá hủy chúng giúp dễ dàng tấn công các mục tiêu quân sự khác.

Trung Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-tuong-quan-doi-khan-thiet-noi-can-nguoi-kiev-ton-that-nghiem-trong-loai-vu-khi-nay-256293.html