Tình hình Ukraine: Quan chức cấp cao Nga bất ngờ tới Donetsk, Trung Âu 'sốt sắng' vì hành lang ngũ cốc

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga thăm Donetsk, quan ngại về hành lang ngũ cốc của Kiev là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (phải) thăm Donetsk, Ukraine, ngày 26/9. (Nguồn: TASS)

* Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga tới Donetsk: Ngày 26/9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết ông đã thăm quân đội gần vùng Donetsk theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo ông, từ đầu năm nay, “hơn 325.000 người” đã gia nhập Lực lượng vũ trang Nga, cao hơn so với con số 280.000 ông đưa ra hồi đầu tháng.

Trước ông Medvedev, một số quan chức cấp cao của xứ sở bạch dương đã thăm các khu vực Ukraine hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nga kể từ tháng 2/2022. Trong đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm không báo trước tới cảng Mariupol ở phía Đông Nam Ukraine hồi tháng 3/2023.

* Nga: Không có triển vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine: Ngày 26/9, phát biểu trong tham vấn an ninh Nga-Ai Cập ở Cairo, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết, Moscow ủng hộ quan điểm của Ai Cập và một số nước châu Phi khác về vai trò hòa giải trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông Patrushev cũng nhấn mạnh: “Hiện không có triển vọng cho một giải pháp như vậy".

Cảm ơn các đối tác Ai Cập vì lập trường cân bằng về xung đột tại Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh Nga nói: "Chúng tôi hoan nghênh việc Cairo từ chối cung cấp vũ khí cho phía Kiev. Đồng thời, chúng tôi hiểu rằng quyết định như vậy được đưa ra bất chấp áp lực thực sự của Mỹ và châu Âu”.

Ngoài ra, theo ông Patrushev, Nga mong muốn nhận được sự ủng hộ hơn nữa đối với quan điểm của Moscow tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế khác.

* Trung Âu hối thúc EU rà soát hành lang ngũ cốc của Ukraine: Ngày 26/9, các quan chức Bộ Nông nghiệp các nước Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) rà soát kỹ lưỡng “hành lang đoàn kết” ngũ cốc Ukraine đi qua để đến các nước thứ ba. Họ cho rằng một phần ngũ cốc được vận chuyển vẫn ở lại các nước như Ba Lan và gây hại cho nông dân địa phương vì giá cả thấp hơn nhiều.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nông nghiệp Czech Marek Vyborny nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi Ủy ban châu Âu kiểm tra tính hiệu quả của các 'hành lang đoàn kết' một cách tích cực hơn. Mối quan tâm chung của chúng tôi là giúp đưa ngũ cốc Ukraine đến các quốc gia lý tưởng ngoài EU và chúng tôi cần những hành lang thực sự hiệu quả cho mục tiêu đó”.

Ông Vyborny cũng khẳng định, để ngăn chặn rò rỉ ngũ cốc trong quá trình vận chuyển, EU có thể áp dụng các khoản đặt cọc có thể hoàn lại cho các đại lý. Những người này sẽ nhận lại khoản đặt cọc khi ngũ cốc rời cảng ở Ba Lan và vùng Baltic để đến các thị trường ngoài EU.

Bốn quốc gia trên cũng mong muốn EU phê duyệt các bước đề xuất trước khi Bộ trưởng Nông nghiệp các nước thành viên gặp nhau tại Luxembourg vào tháng tới.

“Hành lang đoàn kết” là các tuyến đường bộ và đường sông do EU tạo ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu nông sản của Ukraine qua châu Âu.

(theo AFP, TTXVN)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-quan-chuc-cap-cao-nga-bat-ngo-toi-donetsk-trung-au-sot-sang-vi-hanh-lang-ngu-coc-243800.html