Tình hình Ukraine: Nga ngăn VSU dựng cầu phao ở Urozhainoye, Đức kêu gọi một điều

Nga bắn hạ thêm UAV tại Belgorod, Kiev cáo buộc Moscow sát hại dân thường ở Kherson... là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, với Moscow tiếp tục triển khai nhiều hoạt động quân sự để ngăn chặn đà phản công của các lực lượng Kiev. (Nguồn: AP)

* Nga ngăn cản Ukraine xây dựng cầu phao gần Urozhainoye: Ngày 13/8, viết trên Telegram, người phát ngôn của Nhóm chiến đấu phía Đông, ông Oleg Chekhov cho biết: “Nỗ lực của Các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) nhằm xây dựng cầu phao vượt sông Mokrye Yaly đã bị cản trở ở phía Tây Urozhainoye. Pháo binh (của chúng tôi) đã phá hủy cầu phao này. Ngoài ra, các đơn vị pháo binh đã tấn công một thành trì của những người theo chủ nghĩa dân tộc gần Makarovka và một trạm quan sát của các chiến binh ở phía Bắc Priyutnoye”.

Theo Chekhov, các đơn vị tiền phương của Nhóm, được hỗ trợ bởi pháo binh và máy bay, đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine đang tiếp tục nỗ lực tấn công gần Urozhainoye và Staromayorskoye. Đồng thời, pháo binh Nga đã phá hủy một trạm radar phản công do Mỹ sản xuất ở phía Tây Bắc Novodoentsky.

Một hệ thống tên lửa chống tăng của Ukraine cũng bị vô hiệu hóa bởi một quả bom thả từ máy bay không người lái (UAV) gần Novomikhailovka. Máy bay của nhóm chiến đấu đã tấn công các khu vực triển khai quân Ukraine gần Oktyabr và Staromayorsky.

* Nga tuyên bố tiếp tục bắn hạ UAV của Ukraine: Ngày 13/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ thêm 1 UAV của Ukraine trên bầu trời khu vực Belgorod thuộc miền Tây nước này. Theo thông cáo, UAV này bị phá hủy lúc 10 giờ tối giờ địa phương (tức 2h ngày 14/8 theo giờ Việt Nam). Bộ trên cũng cho biết thêm: “Không có thương vong hay thiệt hại nào xảy ra”.

Trước đó cùng ngày, Nga xác nhận bắn hạ 2 UAV khác của Ukraine trên bầu trời khu vực Belgorod.

* Đức kêu gọi tăng cường nỗ lực ngoại giao ủng hộ Ukraine: Sáng ngày 13/8, phát biểu trong cuộc phỏng vấn mùa Hè hàng năm với đài truyền hình ZDF (Đức) về Hội nghị hòa bình Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz nói: “Việc chúng ta tiếp tục đàm phán là có ý nghĩa, bởi các cuộc đàm phán sẽ gia tăng áp lực buộc Nga phải nhận ra rằng họ đã đi sai đường, rằng họ phải rút quân và lập lại hòa bình”.

Hội nghị hòa bình Ukraine diễn ra tại Saudi Arabia ngày 5 và 6/8 vừa qua nhằm tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời kêu gọi các nỗ lực ngoại giao nhiều hơn nữa.

Đại diện từ khoảng 40 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Đức, Ấn Độ và Mỹ đã tham gia cuộc họp cuối tuần trước tại Jeddah. Nga không được mời tham dự.

Về phần mình, Ukraine cho biết họ hài lòng với hội nghị tại Saudi Arabia, trong đó Kiev tìm cách tăng cường hỗ trợ cho kế hoạch hòa bình 10 điểm, bao gồm kêu gọi Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine. Trong khi đó, Moscow tuyên bố một giải pháp hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Kiev hạ vũ khí.

(theo Reuters, TASS)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-nga-ngan-vsu-dung-cau-phao-o-urozhainoye-duc-keu-goi-mot-dieu-238277.html