Tình hình Ukraine: Nga bắn hạ UAV mang biểu tượng Azov, đối tượng nhắm vào ông Zelensky bị bắt giữ

Nga bắn hạ UAV có biểu tượng của lực lượng Azov, Kiev tìm kiếm thêm vũ khí tầm xa từ phương Tây... là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Ukraine.

Xác UAV gắn biểu tượng của Azov, lực lượng chủ nghĩa dân tộc Ukraine, bị Nga coi là tổ chức khủng bố. (Nguồn Telegram)

Xác UAV gắn biểu tượng của Azov, lực lượng chủ nghĩa dân tộc Ukraine, bị Nga coi là tổ chức khủng bố. (Nguồn Telegram)

* Nga bắn hạ UAV mang biểu tượng Azov: Ngày 7/8, viết trên Telegram, Thống đốc tỉnh Kursk Roman Starovoy cho hay: “Hai máy bay không người lái (UAV) của Các lực lượng vũ trang Ukraine đã bị lực lượng tác chiến điện tử bắn hạ hôm nay ở tỉnh Kursk. Một trong số đó mang biểu tượng của tiểu đoàn Azov, tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga”.

Trước đó, ngày 5/8, một UAV của Ukraine đã thả thiết bị nổ xuống thị trấn Rylsk, tỉnh Kursk, làm hư hại các cửa sổ của một nhà thờ và hai tòa nhà hành chính. Không có người dân địa phương bị thương.

Tòa án tối cao Liên bang Nga ngày 2/8/2022 đã ra phán quyết coi tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine “Azov” được xem là tổ chức khủng bố và bị cấm hoạt động tại Nga.

* Ukraine bắt giữ nữ đối tượng âm mưu tấn công ông Zelensky: Ngày 7/8, Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) thông báo đã bắt giữ một mật thám bị cáo buộc âm mưu tấn công Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi ông đến thăm một khu vực bị lũ lụt.

Theo đó, người này bị bắt giữ đang thu thập thông tin tình báo hòng tìm ra lộ trình của Tổng thống Zelensky trước khi ông đến thăm tỉnh Mykolaiv ở miền Nam Ukraine.

SBU đã công bố một hình ảnh bị che mờ về người phụ nữ bị các sĩ quan đeo mặt nạ bắt giữ trong nhà bếp, cũng như một số tin nhắn điện thoại và ghi chú viết tay về hoạt động quân sự.

Theo SBU, Ukraine đã biết trước về âm mưu này và thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung trong chuyến thăm của ông Zelensky.

Cơ quan này còn cáo buộc nghi phạm đang giúp Nga chuẩn bị thực hiện một “cuộc không kích lớn vào Mykolaiv”. Cụ thế, nữ đối tượng này bị xem là tìm kiếm dữ liệu về vị trí của các hệ thống tác chiến điện tử và kho đạn dược.

Bị bắt quả tang khi cố gắng chuyển dữ liệu tình báo cho các cơ quan mật vụ Nga, nữ nghi phạm này có thể phải đối mặt với cáo buộc phát tán trái phép thông tin về điều động binh sĩ và vũ khí. Nếu bị kết tội, người này có thể phải ngồi tù tới 12 năm. (AFP)

* Ukraine: Quốc hội Đức đạt đồng thuận về việc gửi tên lửa tầm xa cho Kiev, Mỹ nói gì?: Ngày 7/8, viết trên Facebook, Yehor Chernev, nghị sĩ đứng đầu phái đoàn Ukraine tại Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nêu rõ: “Những người bạn của tôi trong Bundestag vừa nói với tôi rằng các phe phái chủ chốt trong nghị viện đã đạt được sự đồng thuận về việc chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine...

Chúng tôi đã làm việc trong một thời gian dài với các nghị sĩ Đức để thành lập một nhóm hỗ trợ và cuối cùng băng cũng đã tan. Chúng tôi đang chờ quyết định chính thức”.

Hồi tuẩn trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay, Berlin không có kế hoạch cung cấp loại tên lửa Taurus, có tầm bắn lên tới 500km, vào thời điểm hiện tại và vũ khí này không phải là ưu tiên cấp bách nhất.

Ngay sau tuyên bố của phía Kiev, người phát ngôn của bộ trên khẳng định lập trường của Berlin không thay đổi.

Trong một tin liên quan, điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng nhấn mạnh nhu cầu về tên lửa tầm xa ATACMS.

Ông Kuleba cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận về bước tiếp theo nhằm mở rộng ủng hộ trên toàn cầu cho Công thức hòa bình và các giải pháp mở rộng hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Tôi cũng cảm ơn Mỹ cung cấp hỗ trợ và nhấn mạnh tới nhu cầu tăng cường năng lực tầm xa của Ukraine bằng tên lửa ATACMS”.

Trước đó, Kiev cho rằng, ATACMS, với tầm bắn lên tới 400km, là thiết yếu để tấn công các sở chỉ huy và khu vực hậu cần ở phía sau các lực lượng của Nga.

Phát biểu hồi tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng đánh giá: “Không có vũ khí tầm xa, rất khó để thực hiện một nhiệm vụ tấn công hay tiến hành một chiến dịch phòng thủ”.

(theo AFP, Reuters, TASS)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-nga-ban-ha-uav-mang-bieu-tuong-azov-doi-tuong-nham-vao-ong-zelensky-bi-bat-giu-237548.html