Tình hình Ukraine: Mỹ nhận định về mục tiêu của ông Putin, LHQ lên án, đề nghị Moscow chấm dứt 'ngay lập tức' điều này

Ngày 29/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định, vụ tấn công tên lửa mới nhất của Nga vào Ukraine là 'một lời nhắc nhở rõ ràng với thế giới rằng, mục tiêu của Tổng thống Putin vẫn không thay đổi'.

Mỹ nhận định về vụ tấn công tên lửa mới nhất của Nga tại Ukraine. (Nguồn: Getty Images)

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Nga đã nã khoảng 110 tên lửa trong một trong những đợt không kích lớn nhất vào Ukraine và hầu hết số tên lửa này đều bị bắn hạ.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Turk đã lên án làn sóng tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày 29/12, đồng thời kêu gọi Moscow chấm dứt “ngay lập tức” các cuộc tấn công.

* Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ignat thông tin, Moscow đã bắn hơn 300 tên lửa Kh-22 trong chiến dịch quân sự đặc biệt và Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) đã không bắn hạ được tên lửa nào trong số đó.

Theo ông Ignat, tên lửa Kh-22 đạt tốc độ hơn 4.000 km/giờ và được bắn tới mục tiêu theo quỹ đạo đạn đạo, khiến việc đánh chặn chúng cực kỳ khó khăn.

Để đánh chặn hiệu quả những tên lửa như vậy, cần có các hệ thống tên lửa phòng không của phương Tây như Patriot hoặc SAMP/T.

Ông Ignat cũng đề cập sự tồn tại của phiên bản nâng cấp của tên lửa Kh-22 - tên lửa Kh-32 mà ông tin rằng cũng có thể đã được sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đã có 50 cuộc tấn công theo nhóm và một cuộc tấn công cấp tập bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ Ukraine trong tuần qua.

Cụ thể, cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa hành trình và UAV đã được thực hiện nhằm vào các cơ sở quân sự VSU. Các vụ nổ đã được thông báo ở các thành phố lớn của Ukraine, bao gồm Kiev, Kharkov, Lvov, Dnepr và Odessa và Lực lượng Không quân Ukraine mô tả cuộc tấn công này là chưa từng có.

* Cũng trong ngày 29/12, báo Süddeutsche Zeitung dẫn lời Thiếu tướng Quân đội Đức Christian Freuding cho hay, khoảng một nửa số xe tăng Leopard-2 chuyển giao cho Ukraine đã ngừng hoạt động.

Theo Tướng Freuding, điều này một phần là do binh sĩ VSU đã cố tự thay thế các bộ phận trong xe tăng Đức. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm nên quân nhân Ukraine đã vô tình vô tình vô hiệu hóa một số xe tăng.

Ông Freuding nêu rõ: "Một năm trước đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc cung cấp xe tăng chiến đấu. Hiện có thông tin cho rằng gần một nửa trong số 18 xe tăng chiến đấu Leopard-2 Đức cung cấp đã ngừng hoạt động, một phần do việc thay thế các bộ phận không đúng cách".

Theo quy định vận hành của Đức, quân đội Ukraine không nên tự sửa chữa xe tăng vì điều này dẫn đến tình trạng hao mòn tăng lên.

(theo Reuters, TASS, Sputnik)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-my-nhan-dinh-ve-muc-tieu-cua-ong-putin-lhq-len-an-de-nghi-moscow-cham-dut-ngay-lap-tuc-dieu-nay-255644.html