Tình hình Ukraine: Kiev tiếp tục kêu gọi viện trợ khí tài, ông Zelensky sẽ thăm Đức?

Bài toán về vũ khí, đạn dược đang trở nên 'nóng' hơn bao giờ hết đối với chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky trong xung đột tại Ukraine.

Ukraine tiếp tục kêu gọi Mỹ và phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí và đạn dược. (Nguồn: Euromaidan Press)

Ngày 9/4, ông Yuriy Ignat, Cố vấn của Bộ Tư lệnh Không quân Các Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU), cho biết: “Cần cung cấp thêm thiết bị (phòng không) cho Ukraine. Các hệ thống mà chúng ta được hứa sẽ cung cấp: NASAMS, Iris-T, cũng như Patriot và SAMP/T. Những hệ thống này sẽ được đưa vào Ukraine trong tương lai gần”.

Trước đó một ngày (8/4), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này sẽ nhận 200 xe bọc thép chở quân (BMP) Rosomak từ Ba Lan cùng nhiều loại vũ khí khác như súng cối tự hành, tên lửa và máy bay chiến đấu MiG. Xe bọc thép chở quân Rosomak của Ba Lan là loại xe bọc thép chở quân bánh hơi được sản xuất trên cơ sở phiên bản cơ bản của xe AMV XC-360p do Công ty Patria (Phần Lan) thiết kế. Ở phiên bản cơ bản, xe được trang bị pháo 30 mm. Trước đó, Ba Lan đã bàn giao 4 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine.

Cùng ngày, trang NTV (Đức) dẫn một số nguồn tin cho biết, Ukraine đang thể hiện sự sáng tạo để có đạn dược phục vụ trong các giao tranh.

Cụ thể, các lực lượng nước này đang phải lựa chọn mục tiêu cẩn thận, với ưu tiên là tấn công các trang thiết bị của Nga thay vì các nhóm bộ binh nhỏ. Ngoài ra, các binh sĩ Ukraine đã sử dụng máy in 3D để sản xuất đạn dược thay thế trong các xưởng bí mật dưới lòng đất ở miền Đông. Đồng thời, quân đội Ukraine cũng tích cực tìm kiếm đạn dược trong các khu vực giành lại được từ phía Nga.

Quân đội Ukraine được cho là đang bắn khoảng 7.700 quả đạn pháo/ngày, trong khi con số này của Nga ước tính gấp 3 lần. Đạn dược rõ ràng khan hiếm đặc biệt đối với các hệ thống vũ khí do Liên Xô sản xuất. Do đó, các nước thứ ba đã tìm cách mua đạn dược thời Liên Xô từ các thành viên cũ của Hiệp ước Warsaw. Số đạn dược này sau đó sẽ được bí mật chuyển cho Ukraine nhằm tránh những hậu quả chính trị đối với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ mà một số nước vẫn còn quan hệ với Nga.

Trong khi đó, Washington Post (Mỹ) dẫn các tài liệu mật bị rò rỉ của quân đội và tình báo nước này đưa tin, các nguồn lực phòng không tầm trung của Ukraine sẽ hoàn toàn cạn kiệt vào ngày 23/5. Lầu Năm Góc đã tuyên bố hệ thống phòng không cho Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong việc hỗ trợ Kiev.

Cùng này, tờ Bild am Sonntag (Đức) dẫn các nguồn tin chính quyền cho biết Tổng thống Ukraine có thể tới thăm Đức tháng Năm tới, lần đầu tiên nhà lãnh đạo này tới Đức kể từ khi xung đột nổ ra. Cụ thể, ông Zelensky có thể tới thành phố Aachen, miền Tây nước Đức ngày 14/5 để dự lễ trao giải Charlemagne Prize với danh nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, tình hình khu vực xung đột có thể ảnh hưởng tới chuyến thăm. Trong trường hợp đó, ông Zelensky có thể phát biểu trực tuyến trước những người tham dự buổi lễ này.

Charlemagne Prize là giải thưởng do Aachen trao tặng thường niên kể từ năm 1950. Giải thưởng nhằm ghi nhận đóng góp của các cá nhân, tổ chức thúc đẩy tiến trình hội nhập châu Âu.

Tờ Bild am Sonntag cũng lưu ý kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, Tổng thống Ukraine đã có chuyến thăm Mỹ, Pháp và Ba Lan.

(theo TASS/TTXVN)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-kiev-tiep-tuc-keu-goi-vien-tro-khi-tai-ong-zelensky-se-tham-duc-222932.html