Tình hình Ukraine: Kiev được lời bảo đảm chắc nịch của Mỹ về phản công, phàn nàn thái độ của một số nước Latinh

Ngày 11/5, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hối thúc tất cả các nước Mỹ Latinh lên án xung đột ở nước này, trong khi Washington khẳng định sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Kiev để tiến hành phản công Nga.

Kiev khẳng định, không có quốc gia nào khác trên thế giới muốn kết thúc xung đột hơn Ukraine. (Nguồn: AP)

Phát biểu kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Guatemala, Ngoại trưởng Ukraine nói: "Một số quốc gia ở Mỹ Latinh tin rằng... cách tốt nhất là giữ thái độ trung lập. Những nước khác lại coi xung đột này đang xảy ra ở châu Âu và Mỹ Latinh không liên quan gì. Có những nước cố gắng làm bạn với cả Nga và Ukraine".

Theo quan chức Ukraine, những thái độ trên "không phải cách tiếp cận hiệu quả" đối với xung đột Mocsow-Kiev.

Cảm ơn sự ủng hộ của Guatemala đối với Kiev, Ngoại trưởng Kuleba khẳng định: "Hãy tin tôi, không có quốc gia nào khác trên thế giới muốn xung đột kết thúc hơn Ukraine".

Về phần mình, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei tuyên bố nước này "sẽ tiếp tục hỗ trợ chính trị và ngoại giao cho Ukraine trong cuộc đấu tranh khốc liệt vì mục tiêu phát triển, hạnh phúc và bảo vệ người dân".

Nhà lãnh đạo cũng bày tỏ hy vọng xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc và để bắt đầu quá trình tái thiết Ukraine.

Về tình hình ở Ukraine, cùng ngày, trả lời phỏng vấn đài PBS, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Kiev để tiến hành một cuộc phản công Nga.

Đề cập quyết định mới đây của Anh gửi tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow tới Ukraine, theo ông Blinken, quyết tâm bảo đảm nguồn cung cấp tên lửa tầm xa của London sẽ bổ sung cho những gì Kiev cần.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định: "Nếu có khoảng trống, nếu có sự thiếu hụt, họ sẽ cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục".

Cùng ngày, truyền thông Đức đưa tin, Tổng thống Zelensky đã vạch ra một kế hoạch chiến lược toàn diện để cải cách luật hình sự và hệ thống thực thi pháp luật nhằm rộng đường gia nhập EU.

Trong bài phát biểu qua video, ông Zelensky nêu rõ: "Chúng ta cần bảo đảm một hệ thống luật pháp và trật tự cho đất nước phù hợp với mục tiêu đưa Ukraine nhanh chóng gia nhập EU".

Tổng thống Zelensky kêu gọi EU bắt đầu đàm phán về việc gia nhập khối của Ukraine.

Ukraine chính thức là ứng cử viên gia nhập EU từ mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, 27 quốc gia EU vẫn phải thống nhất về các vấn đề cụ thể cho các cuộc đàm phán. Khi Ukraine đáp ứng đủ 7 điều kiện thì EU sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu về việc gia nhập khối của nước này.

Trong số các tiêu chí này có quy trình lựa chọn thẩm phán hiến pháp và đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến chống tham nhũng, đặc biệt ở cấp cao.

Theo hãng tin Đức DPA, EU đang yêu cầu Ukraine phải tuân thủ các quy định trong cuộc chiến chống rửa tiền và triển khai luật chống lại tầm ảnh hưởng quá mức của các nhà tài phiệt.

(theo AFP, DPA)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-kiev-duoc-loi-bao-dam-chac-nich-cua-my-ve-phan-cong-phan-nan-thai-do-cua-mot-so-nuoc-latinh-226831.html