Tình hình Syria 29/11: Aleppo sẽ nằm trong tay quân đội chính phủ

Nga tuyên bố không liên quan tới vụ không kích nhằm vào các căn cứ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria; Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 12 khu vực ở phía đông Aleppo; Điện Kremlin không rõ mối liên hệ giữa Nga và Hoa Kỳ về vấn đề Syria sẽ như thế nào; Tổng thống Assad bị kiện… là những tin mới nhất về tình hình chiến sự Syria.

Nga tuyên bố không liên quan tới vụ không kích nhằm vào các căn cứ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria

Nga tuyên bố không liên quan tới vụ không kích nhằm vào các căn cứ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria

RIA Novosti dẫn thông báo của Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmush hôm thứ Hai (28/11) cho hay LB Nga tuyên bố không liên quan đến các vụ không kích nhằm vào các cơ sở của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Al-Bab nằm ở phía Bắc Syria khiến 3 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư tuần trước (23/11) đã xác nhận về cái chết của 3 binh sĩ nước này trong một vụ không kích được cho là do không quân Syria thực hiện tại thị trấn Al-Bab ở miền Bắc Syria. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố Ankara sẽ có hành động đáp trả đối với động thái này. Muộn sau đó Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tổ chức 2 cuộc điện đàm để thảo luận về sự cố xảy ra tại Al-Bab.

“LB Nga và chính Tổng thống Putin khẳng định các máy bay Nga không có mặt ở đó (Al-Bab). Họ có tất cả các đoạn băng ghi âm và dẫn chứng liên quan đến sự việc, hiện chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng những bằng chứng này. Chỉ khi nào hoàn thành điều tra tất cả các dữ liệu liên quan đến vụ việc chúng tôi mới đưa ra phản ứng thích hợp”, ông Kurtulmush nói trong một cuộc họp báo ở Ankara.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/8 phát động chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” nhằm chống lại IS với sự tham gia của lực lượng đối lập, đã giành lại được thành phố biên giới Dzharablus của Syria và tiếp tục tấn công về phía Tây Nam nước này. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mục tiêu chiến dịch này của Ankara là quét sạch bọn khủng bố ra khỏi lãnh thổ trải dài 5.000 km2, đồng thời thiết lập tại đây một khu vực an toàn để sắp xếp chỗ ở cho những người tị nạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

Điện Kremlin không rõ mối liên hệ giữa Nga và Hoa Kỳ về vấn đề Syria sẽ như thế nào

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moscow hôm thứ Hai (28/11) trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết điện Kremlin rất khó để dự đoán liệu Nga và Mỹ có đạt được thỏa thuận về Syria trước lễ nhậm chức của Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump vào tháng Giêng tới hay không.

"Thật khó để nói về vấn đề này”, ông Ushakov tuyên bố trước truyền thông.

Trước đó tờ The Washington Post (WP) dẫn lời một số đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Ngoại trưởng nước này John Kerry vẫn tiếp tục mọi nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận với LB Nga liên quan tới thành phố Aleppo của Syria bất chấp việc ông này sắp hết nhiệm kỳ hoạt động của mình. Theo đó ông Kerry lo sợ, sau lễ nhậm chức của ông Trump, Washington có thể sẽ đứng về phía Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tờ báo cũng gọi 2 cuộc điện đàm trong tuần qua giữa Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov cùng cuộc gặp 2 bên bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru mới đây là những nỗ lực nhằm đẩy mạnh việc đi tới thỏa thuận với Moscow về Syria.

Trong những tháng gần đây, tình hình tại Aleppo vô cùng trầm trọng, trong thành phố và các khu vực lân cận các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt. Các nhóm khủng bố đã giam giữ khoảng 200-300 nghìn dân thường tại khu vực phía Đông thành phố và ngăn chặn mọi nỗ lực của họ nhằm rời khỏi khu vực này thông qua những hành lang nhân đạo do quân chính phủ tạo ra.

Quân đội Syria

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 12 khu vực ở phía đông Aleppo

Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria hôm 28/11 đưa tin hiện tại quân đội chính phủ Syria dã giành quyền kiểm soát hoàn toàn 12 thị trấn ở phía Đông Aleppo thuộc Syria, giải phóng 40% diện tích lãnh thổ khu vực này.

“Lực lượng chính phủ đang tiếp tục hoạt động giải phóng phần phía Bắc của khu vực miền Đông Aleppo. 12 thị trấn được giải phóng hoàn toàn bao gồm: Bayadin, Sheikh-Fares, Al-Qadisiyah, Haidariya, Al-Ghani, Sheikh-Hasr, Sheikh-Hader, Jabal -Badru, Tariq Sheikh Najjar, Tirabl al-Halek, Bustan al-Basha và As-Sahour” – trích tuyên bố của Trung tâm Nga

Ngoài ra Trung tâm Hòa giải Nga còn cho biết thêm, họ đang phối hợp với lực lượng chính phủ cung cấp hàng cứu trợ, thức ăn nhanh, nước uống và các mặt hàng thiết yếu khác cho cư dân các khu vực đã được giải phóng ở miền Đông Aleppo.

Cùng ngày Hãng Reuters dẫn tuyên bố của thủ lĩnh Đảng Liên minh dân chủ người Kurd Syria – ông Saleh Muslim cho hay, khoảng 6.000-10.000 dân thường đã chạy từ miền Đông Aleppo tới khu vực ngoại ô thành phố hiện nằm dưới quyền kiểm soát của người Kurd.

"Dân thường đang thoát li tới những khu vực an toàn hơn… Tới thời điểm hiện tại khoảng 6.000-10.000 người đã chạy tới khu vực này. Lực lượng Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) Syria cùng những đơn vị khác đang tiếp nhận họ”, thủ lĩnh người Kurd tiết lộ.

Một nhóm luật sư tại Đức yêu cầu khởi kiện hình sự chống lại Tổng thống Assad

Hãng Associated Press (AP) đưa tin một nhóm luật sư đã gửi lên Viện kiểm sát Liên bang Đức yêu cầu khởi tố hình sự chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad với tội danh gây ra những tội ác chiến tranh.

Trong thông báo của mình bên nguyên đơn trích dẫn các báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế và các bằng chứng do những người tị nạn Syria trú tại Đức cung cấp. Theo các luật sư, đặc biệt là luật sư biện hộ Mehmet Daimaguler những thông tin họ có được chỉ ra rằng, rất nhiều tội ác chiến tranh đã xảy ra tại thành phố Aleppo, Syria trong khoảng thời gian từ tháng 4/2016 tới tháng 11/2016.

AP nhận định, Luật hình sự của Đức có bao gồm hình thức Quyền Tài phán Phổ quát, theo đó những công dân nước ngoài phạm tội bên ngoài lãnh thổ Đức có thể bị truy tố trước Tòa hình sự nước này.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-2911-aleppo-se-nam-trong-tay-quan-doi-chinh-phu-post214805.info