Tình hình Syria 21/11: Tổng thống Nga, Mỹ thảo luận về Syria và Ukraine bên lề APEC

Damascus nêu điều kiện để tiếp tục các cuộc đối thoại về Syria; Quân đội Syria tiêu diệt 17 tay súng IS ở phía Đông Aleppo; Tổng thống Nga, Mỹ thảo luận về Syria và Ukraine bên lề APEC; Ông de Mistura yêu cầu Damascus chấm dứt các vụ pháo kích vào Aleppo… là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự Syria.

Tổng thống Syria al-Assad.

Damascus nêu điều kiện để tiếp tục các cuộc đối thoại về Syria

RIA Novosti đưa tin, phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria hôm Chủ nhật (20/11) Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố, Damascus sẵn sàng ủng hộ bất kỳ cuộc đối thoại nào bàn về tương lai đất nước với điều kiện nó sẽ được tổ chức mà không có sự can thiệp của các quốc gia bên ngoài.

“Chúng tôi ủng hộ bất kỳ cuộc đối thoại nào bàn về Syria với điều kiện nó sẽ diễn ra mà không cần tới sự can thiệp của bên ngoài đối với tương lai của đất nước chúng tôi. Vì vậy chúng tôi nói rằng, nếu đối thoại như thế được tổ chức tại Syria thì vui lòng hãy tổ chức một cuộc hội đàm tương tự ở Geneva như ý muốn của Ngài (đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria) Staffan de Mistura” – ông Muallem nói.

Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh rằng, vấn đề về địa điểm diễn ra đàm phán về hòa bình cho Syria không phải là vấn đề cơ bản đối với các nhà chức trách nước này – có thể là Damascus hoặc Geneva.

Vòng đàm phán gần đây nhất về hòa bình cho Syria diễn ra ngày 13-27/4/2016 tại Geneva dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, nhưng các bên đã không đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột cho Syria trong lần này.

Theo dự kiến sau cuộc họp của Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria được tổ chức vào ngày 22/9 vừa qua ông de Mistura sẽ công bố thời điểm bắt đầu vòng đàm phán tiếp theo về Syria, nhưng điều đó đã không xảy ra. Theo đại diện Liên Hợp Quốc cuộc họp “kéo dài lâu và thật đáng thất vọng”.

Quân đội Syria

Quân đội Syria tiêu diệt 17 tay súng IS ở phía Đông Aleppo

Hãng Sputnik hôm 20/11 dẫn một nguồn tin quân sự cho biết lực lượng pháo binh của quân đội Syria đã tiêu diệt một nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở gần thành phố Dayr-Hafir thuộc phía đông Aleppo.

Theo đó, kết quả hoạt động pháo kích quân chính phủ đã tiêu diệt 17 tay súng IS và phá hủy một phần các thiết bị quân sự và phương tiện vận tải của chúng, trong đó có cả xe SUV được trang bị súng máy hạng nặng.

Thành phố Dayr-Hafir (cách Aleppo 40 km) bị IS nắm quyền kiểm soát từ năm 2013. Ngoài ra căn cứ không quân Kuveyris nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố bị quân chính phủ bao vây trong suốt 2 năm qua. Các khu vực xung quanh Kuveyris được quân chính phủ giải phóng nằm sát với thành phố, tuy vậy cho tới nay chính phủ Syria vẫn chưa tiến hành cuộc tấn công giành lại Dayr-Hafir.

Theo ghi nhận của một số nhà phân tích Ả Rập thành phố này là nơi tập trung các lực lượng chính của IS. Chúng làm nhiệm vụ bảo vệ cho lối đi từ phía Bắc vào thành phố Raqqa, vốn được coi là thủ đô của Vương quốc Hồi giáo tự xưng ở Syria.

Cuộc xung đột vũ trang bắt đầu ở Syria từ tháng 3/2011. Quân đội chính phủ đối đầu với những chiến binh thuộc các nhóm vũ trang khác nhau. Theo số liệu tổng hợp của Liên Hợp Quốc khoảng 300.000 dân thường Syria đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Tổng thống Nga, Mỹ thảo luận về Syria và Ukraine bên lề APEC

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi ngắn bên lề Hội nghị Cấp cao lần thứ 24 Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Lima, Peru ngày 20/11.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Peskov nêu rõ: "Họ đã chào nhau và có cuộc thảo luận ngắn".

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng cho hay hai nhà lãnh đạo đã thảo luận trong khoảng 4 phút về vấn đề Ukraine và Syria. Quan chức này nói: "Tổng thống Obama đã hối thúc ông Putin duy trì những cam kết của Nga theo thỏa thuận Minsk, đồng thời nêu bật cam kết của Mỹ và các đối tác đối với chủ quyền của Ukraine". Ông Obama cũng nhấn mạnh ngoại trưởng hai nước Mỹ-Nga cần "tiếp tục theo đuổi những sáng kiến, kết hợp với cộng đồng quốc tế nhằm giảm thiểu bạo lực và xoa dịu nỗi thống khổ của người dân Syria".

Liên Hợp Quốc yêu cầu Damascus chấm dứt các vụ pháo kích vào Aleppo

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cho biết, ông đã yêu cầu Damascus ngừng bắn phá các khu vực ở phía Đông Aleppo hiện do các phiến quân khủng bố nắm quyền kiểm soát.

"Tôi đã thẳng thắn bày tỏ với Ngài ấy (Ngoại trưởng Syria) những lo ngại liên quan tới báo cáo của các tổ chức y tế quốc tế và yêu cầu Damascus chấm dứt pháo kích vào khu vực phía Đông Aleppo” – nhà ngoại giao cấp cao tiết lộ.

Ông de Mistura cũng nói thêm rằng, đã thảo luận với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Syria về các thông tin xuất hiện vào tuần trước liên quan tới cáo buộc cho rằng quân chính phủ (Syria) đã tấn công phá hủy các bệnh viện tại Aleppo. “Tôi đã bày tỏ mối quan tâm sâu sắc và sự tức giận của cộng đồng quốc tế trước những vụ không kích vào một loạt bệnh viện tại Aleppo… Chính Ngài Muallem đã bác bỏ tất cả các vụ không kích của quân đội Syria vào những bệnh viện Aleppo” – đại diện Liên Hợp Quốc tiếp tục.

Trong những tháng gần đây, tình hình tại Aleppo vô cùng trầm trọng, trong thành phố và các khu vực lân cận các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt. Các nhóm khủng bố có liên hệ với nhóm Dzhebhat al-Nusra (là Harakat Nour al-Din al-Zenki và Ahrar al-Sham) đã giam giữ hàng trăm nghìn dân thường tại khu vực phía Đông thành phố và ngăn chặn mọi nỗ lực của họ nhằm rời khỏi khu vực này thông qua những hành lang nhân đạo do quân chính phủ tạo ra.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-2111-tong-thong-nga-my-thao-luan-ve-syria-va-ukraine-ben-le-apec-post214212.info