Tình hình Niger: Hàng chục ngàn người tuần hành ủng hộ trục xuất Đại sứ Pháp; FDS vô hiệu hóa hàng chục phần tử khủng bố

Hàng chục ngàn người Niger đã tuần hành ở thủ đô Niamey ngày 26/8 để ủng hộ cuộc đảo chính tháng trước, một ngày sau khi các nhà cầm quyền quân sự mới của nước này ra lệnh cho Đại sứ Pháp phải rời khỏi Niger trong 48 giờ.

Một người dân cầm biển hiệu ủng hộ cuộc đảo chính và việc ra lệnh trục xuất Đại sứ Pháp. (Nguồn: EPA)

Các nhà báo lưu ý rằng sân vận động Seyni Kountche, sân vận động lớn nhất ở Niger với sức chứa 30.000 chỗ ngồi, đã kín chỗ 2/3 và rền vang tiếng kèn vuvuzela.

Cờ của Niger, Algeria và Nga rải rác trên khán đài, trong khi các nghệ sĩ nhào lộn sơn màu quốc gia của Niger biểu diễn ở giữa sân.

Bà Ramatou Ibrahim Boubacar, người đeo cờ Niger từ đầu đến chân, nói: “Chúng tôi có quyền lựa chọn đối tác mà chúng tôi muốn. Pháp phải tôn trọng sự lựa chọn này”. Bà nói thêm: “Trong 60 năm, chúng tôi chưa bao giờ độc lập, chỉ kể từ ngày xảy ra cuộc đảo chính”.

Bà lưu ý Niger hoàn toàn ủng hộ Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc (CNSP), cơ quan đã nắm quyền sau khi lật đổ chính phủ của Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 26/7.

Phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại sân vận động hôm 26/8, Đại tá Obro Amadou, thành viên CNSP nói: “Cuộc chiến sẽ không dừng lại cho đến ngày không còn lính Pháp nào ở Niger”. Ông nhấn mạnh: “Chính các bạn (những người ủng hộ) là người sẽ đuổi họ đi”.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Niger thông báo rằng Đại sứ Pháp Sylvain Itte có 48 giờ để rời đi, đồng thời khẳng định ông từ chối gặp những người cầm quyền mới và dẫn ra những hành động của chính phủ Pháp "trái với lợi ích của Niger".

Pháp và ECOWAS là những bên có quan điểm phản đối mạnh mẽ nhất cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum xảy ra đêm 26/7. Trong đó, ECOWAS nhiều lần tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm cả can thiệp quân sự, để khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Niger cũng tuyên bố hàng chục phần tử khủng bố chuẩn bị tấn công các địa phương Banibangou và Abala, ở phía Tây của nước này, gần đây đã bị Lực lượng Phòng vệ và An ninh (FDS) vô hiệu hóa.

Tuyên bố cho biết: “Đây là cách mà sự can thiệp nhanh chóng và mạnh mẽ của các lực lượng trên không cũng như trên bộ, thông qua các cuộc tấn công đồng thời vào những vị trí khác nhau, đã giúp đánh bại kẻ thù”. Tuyên bố cho biết thêm phía quân đội Niger không xảy ra thương vong.

Theo cùng một nguồn tin, về phía khủng bố, "hơn 200 xe máy và 5 phương tiện bị phá hủy, một số phần tử đã bị vô hiệu hóa, bao gồm cả các thủ lĩnh quan trọng". Thay mặt Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Bảo vệ Tổ quốc (CNSP) kiêm người đứng đầu nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Niger đã "gửi lời chúc mừng tới FDS và kêu gọi họ cảnh giác".

Khu vực "ba biên giới" giữa Niger, Mali và Burkina Faso, nơi bao gồm các địa phương Banibangou và Abala, trong những năm gần đây đã trở thành khu vực hoạt động của các nhóm khủng bố. Các nhóm này thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công chết người ở cả hai bên biên giới, nhắm vào lực lượng vũ trang và dân thường.

(theo The Guardian)

An Chu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-niger-hang-chuc-ngan-nguoi-tuan-hanh-ung-ho-dao-chinh-fds-vo-hieu-hoa-hang-chuc-phan-tu-khung-bo-239830.html