Tình hình hiện tại của hàng chục công nhân nhập viện do khó thở lúc làm việc

Sau gần 2 ngày được theo dõi tình hình sức khỏe, nhiều công nhân trong vụ nghi ngộ độc khí ở Quảng Ninh đã tỉnh táo, được về nhà.

Ngày 22/2, ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, cho biết vụ nghi ngộ độc khí xảy ra tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vega Balls (khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) khiến 57 công nhân bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh đã cử lực lượng tới kiểm tra và làm việc với công ty này. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy mẫu khí trong xưởng sản xuất để giám định.

"Hiện các công nhân đã ổn định, phần lớn được về nhà sau khi kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên những công nhân đang điều trị", ông Sơn cho biết.

Lãnh đạo UBND thị xã Quảng Yên tới thăm hỏi, động viên các công nhân nghi ngộ độc vào ngày 21/2

Trước đó vào 9h ngày 21/2, máy nén khí số 2 của Công ty TNHH Vega Balls bị vỡ vòng bi gây ra hiện tượng tăng nhiệt độ sôi dầu trong máy. Trong lúc máy móc khu vực sản xuất hoạt động, hơi khí nén có lẫn hơi dầu rò rỉ ra môi trường làm việc.

Khoảng 9h30 cùng ngày, một số công nhân có hiện tượng buồn nôn, khó thở. Ban Quản lý khu công nghiệp Đông Mai và UBND thị xã Quảng Yên chỉ đạo công ty trên tạm dừng sản xuất, cho công nhân ra ngoài nghỉ ngơi, mở hết cửa sổ, bật quạt, tạm dừng máy nén khí và xả hết khí ra ngoài.

Công ty TNHH Vega Balls đã đưa 33 công nhân đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và 24 công nhân đến Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên thăm khám, theo dõi.

Đến nay, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tinh-hinh-suc-khoe-cua-hang-chuc-cong-nhan-nghi-ngo-doc-khi-o-quang-ninh-2251814.html