Tình hình Dải Gaza: Đoàn xe cứu thương bị không kích, Israel nêu điều kiện 'ngừng bắn tạm thời', Mỹ đề cao mục tiêu thành lập Nhà nước Palestine

Ngày 3/11, chính quyền do lực lượng Hamas kiểm soát ở Gaza thông báo, một cuộc tấn công của Israel đã đánh trúng một đoàn xe cứu thương, khiến nhiều người thiệt mạng tại khu vực gần bệnh viện Al-Shifa.

Bệnh viện Al Shifa ở Dải Gaza sáng đèn ngày 24/10. (Nguồn: EPA-EFE/Shutterstock)

Bệnh viện Al Shifa ở Dải Gaza sáng đèn ngày 24/10. (Nguồn: EPA-EFE/Shutterstock)

Theo thông báo, lực lượng Israel đã tấn công “đoàn xe cứu thương đang vận chuyển những người bị thương” từ thành phố Gaza về phía cửa khẩu Rafah ở phía Nam.

Trong khi đó, cơ quan y tế thuộc chính quyền Hamas ở Gaza xác nhận “một số công dân đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công của Israel tại lối vào bệnh viện Al-Shifa”- cơ sở y tế lớn nhất ở vùng ở thành phố Gaza.

Cũng theo cơ quan trên, hơn 23.500 người đã bị thương trên khắp Gaza trong 4 tuần giao tranh, trong khi số người thiệt mạng đã vượt quá 9.200.

Cùng ngày 3/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này sẽ không chấp thuận “thỏa thuận ngừng bắn tạm thời” trong cuộc xung đột với Hamas, nếu đối phương không trả tự do cho các con tin bị đưa từ Israel đến Gaza.

Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Tel Aviv, ông Netanyahu chia sẻ: “Chúng tôi đang tiếp tục (chiến đấu) với tất cả sức mạnh của mình và Israel sẽ bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nếu không bao gồm hành động trả tự do cho các con tin của chúng tôi”.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, an ninh của Israel sẽ chỉ được đảm bảo thông qua việc thành lập một Nhà nước Palestine.

Phát biểu với báo giới sau khi gặp giới lãnh đạo Israel, ông Blinken nêu rõ: “Hai nhà nước cho hai dân tộc. Một lần nữa, đó là cách duy nhất để đảm bảo an ninh lâu dài cho một đất nước Israel dân chủ”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu bảo vệ các nhà báo ở Gaza khi họ đưa tin về cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel.

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cũng tin rằng, "ngừng bắn nhân đạo" có thể là một cơ chế quan trọng để bảo vệ dân thường. Theo ông Blinken, đây là một lĩnh vực thảo luận quan trọng với các nhà lãnh đạo Israel trong các cuộc gặp của ông trong cùng ngày.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, việc ngừng bắn nhân đạo sẽ giúp có thêm các đoàn viện trợ nhân đạo đến Gaza và giúp các nước theo đuổi mục tiêu giải phóng con tin, nhưng cho biết chi tiết chính xác về việc này vẫn chưa được thiết lập.

Liên quan xung đột, cũng trong ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, Viện Pháp ở Gaza đã bị tấn công do một cuộc không kích của Israel, nhưng không có nhân viên nào bị thương tại địa điểm này.

Bộ trên đã yêu cầu chính quyền Israel cung cấp thêm thông tin về cuộc tấn công vào cơ sở trên.

Cùng ngày 3/11, chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này sẽ viện trợ bổ sung khoảng 65 triệu USD cho dân thường ở Dải Gaza, trong bối cảnh vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng trước các cuộc oanh tạc dữ dội của Israel.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngoại trưởng nước này Yoko Kamikawa đã đưa ra cam kết trên trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Palestine Riad Malki ở thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây.

Tháng 10 vừa qua, bà Kamikawa đã thông báo về khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 10 triệu USD của Tokyo dành cho Gaza.

(theo AFP, Reuters, Kyodo)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-dai-gaza-doan-xe-cuu-thuong-bi-khong-kich-israel-neu-dieu-kien-ngung-ban-tam-thoi-my-de-cao-muc-tieu-thanh-lap-nha-nuoc-palestine-248646.html