Tỉnh Cao Bằng hoàn thành chỉ tiêu giao quân, bảo đảm nhanh gọn, an toàn

Sáng 25-2, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự và chỉ đạo Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng nghi thức; bảo đảm nhanh gọn, an toàn tuyệt đối. Với những giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, công tác tuyển quân năm 2024 tại huyện Hòa An bảo đảm chỉ tiêu trên giao; không có trường hợp nào phải bù đổi. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2024 của huyện Hòa An cao hơn năm trước ở nhiều tiêu chí. Thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hòa An triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, chặt chẽ; tập trung đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về nghĩa vụ quân sự. Công tác đăng ký, quản lý, xét duyệt và sơ tuyển, khám tuyển bảo đảm dân chủ, công khai chặt chẽ.

Lễ giao nhận quân tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trao hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và huyện Hòa An tặng quà động viên thanh niên huyện Hòa An lên đường nhập ngũ năm 2024.

Các đại biểu tặng hoa các thanh niên huyện Hòa An lên đường nhập ngũ năm 2024.

Các thanh niên huyện Hòa An lên đường nhập ngũ năm 2024.

Người thân chào tạm biệt các thanh niên huyện Hòa An lên đường nhập ngũ năm 2024.

Quang cảnh Lễ giao nhận quân tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng năm 2024.

Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân đang diễn ra trên khắp cả nước, sáng 25-2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Thanh niên các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cao Bằng lên đường nhập ngũ năm nay được giao về các đơn vị: Bộ Tham mưu, Sư đoàn 346, Lữ đoàn 210 (Quân khu 1) và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Các công dân của tỉnh Cao Bằng nhập ngũ đợt này chủ yếu thuộc đồng bào các dân tộc Kinh, Mông, Dao, Nùng, Tày, Mường, Lô lô và Sán Chỉ. Trong đó trình độ phổ thông trung học đạt 75,83%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 2,95%; sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt trên 49,4%. Đặc biệt, có 176 thanh niên ưu tú viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tinh-cao-bang-hoan-thanh-chi-tieu-giao-quan-bao-dam-nhanh-gon-an-toan-766284